Quảng Bình: Du khách đến Phong Nha trong dịp lễ tăng kỉ lục

(Dân trí) - Sáng ngày 2/5, trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Thanh Lợi - Giám đốc Trung tâm du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng cho biết, dịp lễ năm nay, với thời gian nghỉ lễ dài nên du khách đến với di sản Phong Nha – Kẻ Bàng tăng đột biến.

Trong dịp lễ (từ 28/4 - 1/5) năm nay, lượng du khách đến tham quan động Phong Nha, Tiên Sơn,,… tăng con số kỉ lục. Ngoài việc mở rộng phạm vi tham quan cho du khách thì Trung tâm du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng đã mở thêm nhiều cửa bán vé và áp dụng phương án điều động thuyền hợp lý nên hoàn toàn không xảy ra hiện tượng ùn tắc.

Dịp lễ năm nay, tại động Phong Nha, Tiên Sơn,... lượng du khách đến tham quan tăng đột biến
Dịp lễ năm nay, tại động Phong Nha, Tiên Sơn,... lượng du khách đến tham quan tăng đột biến

Theo ông Lợi, chỉ tính riêng trong 5 ngày từ 28/4 đến 1/5, đã có hơn 80.000 lượt khách đến tham, tăng hơn 70% so với dịp lễ 2014. Do khách quá đông nên vất vả nhất là ở khâu đón tiếp và hướng dẫn thuyền đưa khách vào tham quan động nước Phong Nha.
Nhiều quầy bán vé được mở để phục vụ du khách
Nhiều quầy bán vé được mở để phục vụ du khách

Đặc biệt, năm nay du khách khi tham quan động Phong Nha còn được thưởng thức chương trình nhạc giao hưởng với các bản nhạc "đi cùng năm tháng" như: Quảng Bình quê ta ơi, Chuyện tình Phong Nha... do dàn nhạc Nhật bản thể hiện dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng nổi tiếng Akira Ota. Với âm thanh "mộc" không sử dụng thiết bị tăng âm được cộng hưởng bởi không gian hang động, du khách cực kỳ ấn tượng khi thưởng thức những âm thanh du dương sâu lắng trong môi trường hang động.

Tại Động Thiên đường mỗi ngày cũng đón hàng ngàn lượt du khách đến tham quan
Tại Động Thiên đường mỗi ngày cũng đón hàng ngàn lượt du khách đến tham quan

Với kì nghỉ lễ kéo dài nên là cơ hội thuận lợi để du khách tham quan, khám phá vẻ đẹp tại các hang động ở Quảng Bình, tại các hang động khác như Tú Làn, Thiên Đường, hay Suối nước mọc, Hang Tối, Hang Én... cũng đón hàng ngàn lượt khách mỗi ngày.

Đặng Tài