“Quái dị” món đồ uống chứa ngón chân cái của người thật

(Dân trí) - Món cocktail kinh dị khiến nhiều người phát hoảng, nhưng có người lại muốn thử sức xem giới hạn của bản thân tới đâu.

“Quái dị” món cocktail chứa ngón chân cái của người thật

Xuất hiện từ năm 1973, tới nay món đồ uống kinh dị mang tên “Sourtoe Cocktail” đã trở thành truyền thống tại thành phố Dawson, Canada, dành cho thực khách “bạo gan”. Thực chất, đó là món uống cocktail có để một ngón chân thật của con người được bảo quản trong muối, có tác dụng để trang trí.

“Quái dị” món đồ uống chứa ngón chân cái của người thật - 1
Ngón chân người thật được ướp muối để bảo quản, thả vào ly nước nhằm trang trí và thử thách thực khách

Ngón chân đầu tiên thuộc về Louie Liken, một người thợ mỏ nghiên rượu rum. Ông phải cắt bỏ ngón chân vào năm 1920 nên quyết định bảo quản nó trong một bình rượu làm kỷ niệm.

50 năm sau, vào năm 1973, khi dọn dẹp cabin, một người địa phương có tên Dick Stevenson đã tìm thấy bình rượu chứa ngón chân cái, nên nghĩ ra cách cho ngón chân vào đồ uống của thực khách dành cho ai muốn thử sự can đảm.

“Quái dị” món đồ uống chứa ngón chân cái của người thật - 2
Cận cảnh ly nước “quái dị”

Cũng từ đó, câu lạc bộ Cocktail Sourtoe được thành lập. Muốn tham gia, bạn phải đủ dũng khí uống ly cocktail sao cho môi phải chạm vào ngón chân đó.

Thật không may, vào tháng 7/1980, một người thợ mỏ có tên Garry Younger khi đang thử sức nếm món “cocktail chân người” thì không may nuốt phải “món vật lạ” kia.

“Quái dị” món đồ uống chứa ngón chân cái của người thật - 3
Các thực khách thử sức với món đồ uống “kinh dị”

Sau này, 7 ngón chân người thật khác được hiến tặng cho quán bar. Vào tháng 8/2013, một du khách đến từ New Orleans đã cố ý nuốt ngón chân nên bị phạt 500 USD. Đó cũng là lần duy nhất có thực khách cố tình nuốt “vật lạ”. Sau này, quán bar tăng lên tiền phạt 2500 USD cho ai làm điều này.

“Quái dị” món đồ uống chứa ngón chân cái của người thật - 4
Một cô gái vượt qua thử thách và trở thành thành viên của câu lạc bộ

Theo chủ quán, đây là ngón chân được ướp muối để bảo quản. Họ sẽ đặt vào ly nước cho thực khách muốn thử sức và dùng luân phiên. Du khách tới đây chỉ cần trả 5 USD để uống cạn ly cocktail chứa ngón chân, sẽ trở thành thành viên chính thức của câu lạc bộ Sourtoe Cocktail.

Huy Hoàng

Theo Atlasobscura