Quá tải ngày khai hội Yên Tử

Sáng 9/2 (tức mồng 10 Tết), tại lễ trường Giải Oan, Khu di tích – danh thắng Yên Tử, TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra Lễ khai mạc Hội Xuân Yên Tử năm 2014 – một trong những lễ hội mùa xuân dài nhất nước.

Ngoài phần hội, lễ khai mạc còn có nhiều nghi lễ quan trọng như: Gióng trống, thỉnh chuông khai hội, nghi lễ chúc phúc đầu năm, nghi lễ cầu quốc thái dân an, lễ đóng dấu thiêng Yên Tử…

 

Theo Ban tổ chức, so với mọi lễ khai mạc mọi năm, năm nay tăng ni, phật tử và du khách về với non thiêng Yên Tử đông hơn, một phần do là năm đầu tiên Yên Tử có công trình tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông được đúc bằng đồng nguyên khối, nặng 138 tấn, tọa lạc trên đỉnh An Kỳ Sinh (ở độ cao 900 m so với mặt nước biển).

 

Một cảnh trong lễ khai hội
Một cảnh trong lễ khai hội


 

Nhân dịp này, đại diện Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao bằng xác nhận Bức tượng đồng Phật hoàng Trần Nhân Tông là tượng Phật được đúc bằng đồng nguyên khối lớn nhất Việt Nam. Đây cũng là một trong những điểm thu hút đông đảo du khách nhất, khiến đường lên non thiêng liên tục bị tắc nghẽn.

 

Đến cùng ngày, dòng người vẫn nườm nượp kéo nhau lên đỉnh Yên Tử. Khá nhiều du khách có ý định hành hương lên tận đỉnh non thiêng nhưng do ngần ngại trước đám đông dày đặc nên đã đành bỏ cuộc mà chỉ dừng chân lại chùa Hoa Yên.

 

Du khách, tăng ni, phật tử chen chúc hành hương lên đỉnh non thiêng.

Du khách, tăng ni, phật tử chen chúc hành hương lên đỉnh non thiêng.



Ông Nguyễn Trung Hải – Trưởng Ban Quản lý Khu di tích- danh thắng và rừng Quốc gia Yên Tử, cho biết ước tính ngày khai hội đón khoảng 65.000 lượt khách. Như vậy, trong 10 ngày Tết, đã có trên 350.000 lượt khách về thăm danh thắng, lễ phật và tưởng nhớ công lao vĩ đại Phật hoàng Trần Nhân Tông.

 

Tuy nhiên, dù quá tải, nhưng theo ghi nhận của phóng viên, công tác quản lý, an ninh, trật tự, an toàn…ở Khu di tích – danh thắng Yên Tử luôn được đảm bảo rất tốt.  Trong ngày khai hội, BTC đã huy động trên 300 người thuộc các lực lượng Công an, dân quân tự vệ, dân phòng… rải khắp tuyến đường lên Yên Tử, đảm bảo an ninh trật tự và giao thông được thông suốt.

 

Theo Nguyễn Hùng

Lao động