Phượt thủ bất chấp nguy hiểm, ngủ đêm ở vách núi cao chênh vênh gần 1000m

(Dân trí) - Cắm trại ngủ qua đểm trên vách núi dựng đứng là một trong những thú vui mới của những du khách ưa du lịch mạo hiểm. Tảng đá El Capitan tại công viên quốc gia Yosemite, California, Mỹ, là một trong những địa điểm như vậy.

Vách núi đá El Capitan cao sừng sững là điểm chinh phục "khó nhằn" của các nhà leo núi

Với những người yêu thích bộ môn leo núi, một trong những thử thách chinh phục của họ chính là ngọn núi đá dựng thẳng đứng El Capitan nằm trong khuôn viên công viên quốc gia Yosemite, California, Mỹ. Với chiều cao 914m, El Capitan được đưa vào danh sách những ngọn núi “khó nhằn” nhất để chinh phục tới đỉnh, nếu không muốn nói là không thể.

Chinh phục núi đá El Capitan với vách dựng đứng
Chinh phục núi đá El Capitan với vách dựng đứng
Đây là điểm đến “khó nhằn” với cả những nhà leo núi chuyên nghiệp
Đây là điểm đến “khó nhằn” với cả những nhà leo núi chuyên nghiệp
Khoảnh khắc leo núi ấn tượng
Khoảnh khắc leo núi ấn tượng

Giờ đây, những du khách ưa mạo hiểm có thể trải nghiệm mới khi cắm trại ngủ qua đêm trên vách núi chênh vênh. Tại đó bạn có thể phóng tầm mắt ngắm cảnh ở độ cao hàng trăm mét. Do vậy, El Capitan không chỉ để còn là nơi chinh phục vách đá cao dựng đứng nữa, còn là nơi nhà leo núi “ngủ qua đêm”.

Dựng lều giữa lưng chừng núi
Dựng lều giữa lưng chừng núi

Hai nhà leo núi Morgane Choquet và Samuel Cobby tới El Capitan để thử sức bản thân. Chuyến cắm trại trên vách núi cao được nhiếp ảnh gia người Bỉ Alexandre Eggermont, người đi cùng đoàn, ghi lại chân thực.

Những chiếc lều chuyên dụng giúp họ có giấc ngủ ngắn
Những chiếc lều chuyên dụng giúp họ có giấc ngủ ngắn

Để chinh phục đỉnh cao 914m, các nhà leo núi phải mất tới vài ngày. Họ sẽ nghỉ lại giữa chừng để lấy sức rồi tiếp tục. Nhờ những chiếc lều được thiết kế đặc biệt, các nhà leo núi sẽ dừng chân tại một vị trí trên vách đá. Chúng bảo vệ họ không bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt hay rơi xuống dưới.

Chênh vênh trên vách thẳng đứng không khác gì “người nhện”
Chênh vênh trên vách thẳng đứng không khác gì “người nhện”

Tại đây, họ dựng lều, cắm trại và có giấc ngủ ngắn. Nằm trên thung lũng cao với thảm thực vật um tùm phía dưới, các nhà leo núi chắc chắn có tầm nhìn tuyệt vời khi họ thức dậy, thỏa sức chiêm ngưỡng vẻ hùng vỹ khoáng đạt xung quanh.

Đương nhiên, đây không phải là địa điểm dành cho người sợ độ cao
Đương nhiên, đây không phải là địa điểm dành cho người sợ độ cao

Đương nhiên, leo núi đá và ngủ trên vách núi là bộ môn thể thao mạo hiểm không dành cho những người sợ độ cao. Chứng kiến khoảnh khắc chênh vênh như “người nhện”, thậm chí có người cho rằng điều này “quá điên rồ và nguy hiểm”.

Huy Hoàng

Theo DM