Phượng vĩ tháng 5 rực rỡ bên Phủ thờ Bác Hồ

(Dân trí) - Hàng phượng vĩ bên Phủ thờ Bác Hồ ở mảnh đất cuối cùng của Tổ quốc nở rực dưới cái nắng tháng 5 vừa tô thêm vẻ đẹp, vừa lưu luyến khách phương xa một lần viếng Bác.

Phủ thờ Bác Hồ ở xã Trí Lực (huyện Thới Bình, Cà Mau) là một trong những Phủ thờ đầu tiên được xây dựng ở Cà Mau sau ngày Bác mất. Ban đầu, Phủ thờ chỉ được làm bằng lá, cây gỗ đơn sơ. Trải qua nhiều lần tu sửa, Phủ thờ Bác hiện nay đã khang trang hơn. Để đến Phủ thờ, từ trung tâm TP Cà Mau, khách sẽ mất hơn 1 giờ đồng hồ đi ô tô hoặc xe máy theo Quốc lộ 63. 


Ở ngoài và trong khuôn viên Phủ thờ Bác có những hàng cây xanh là phượng vĩ, vú sữa, tràm…tạo một không gian xanh thoáng, thoải mái cho khách đến đây viếng Bác. Đặc biệt, mùa này, hàng phượng vĩ nở rực cả một khung trời ngay bên cạnh Phủ thờ, nó như màu cờ Tổ quốc tô thêm vẻ đẹp cho nơi thờ kính vị cha già dân tộc.

Hàng phượng vĩ nở rực trước Phủ thờ Bác.
Hàng phượng vĩ nở rực trước Phủ thờ Bác.
Hàng phượng vĩ nở rực trước Phủ thờ Bác.

Những em học sinh say sưa ngắm hoa học trò. 
Những em học sinh say sưa ngắm "hoa học trò". 

Màu phượng vĩ như màu cờ Tổ quốc tô thêm vẻ đẹp cho Phủ thờ.
Màu phượng vĩ như màu cờ Tổ quốc tô thêm vẻ đẹp cho Phủ thờ.
Màu phượng vĩ như màu cờ Tổ quốc tô thêm vẻ đẹp cho Phủ thờ.

Khách thập phương khi đến đây sẽ được người trông coi Phủ thờ kể nhiều câu chuyện hay về Bác Hồ. Đó là câu chuyện hàng chục năm trước, quân dân địa phương xây dựng Phủ thờ giữa bom rơi lửa đạn; hay câu chuyện đặc biệt về một bà má gửi tặng Bác Hồ cây vú sữa…và xem nhiều hình ảnh, tư liệu về Bác. 

Khung cảnh bên trong khuôn viên Phủ thờ với nhiều cây cỏ lá hoa.
Khung cảnh bên trong khuôn viên Phủ thờ với nhiều cây cỏ lá hoa.

Hố bom Mỹ giờ trở thành ao sen với những chú cá vàng tranh nhau đớp mồi.
Hố bom Mỹ giờ trở thành ao sen với những chú cá vàng tranh nhau đớp mồi.

Hình ảnh, tư liệu về Bác được trưng bày trong Phủ thờ.
Hình ảnh, tư liệu về Bác được trưng bày trong Phủ thờ.

Hình ảnh, tư liệu về Bác được trưng bày trong Phủ thờ.
Khách chụp ảnh kỷ niệm bên cạnh cây vú sữa miền Nam được đưa về từ khu vườn Bác Hồ tại Hà Nội và người trông coi Phủ thờ.

                                                                                    Huỳnh Hải