Phú Yên lên phương án bảo vệ danh thắng Hòn Yến

(Dân trí) - Trước vấn nạn, danh thắng quốc gia Hòn Yến (xã An Hòa, huyện Tuy An) bị xâm hại, ô nhiễm, UBND tỉnh Phú Yên đã phê duyệt đề án “Bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học, cảnh quan môi trường Quần thể Hòn Yến” nhằm giữ gìn, phát huy, khai thác một cách bền vững danh thắng này.

Quần thể Hòn Yến được xác định trên diện tích gần 345.550m2. Trên diện tích này, UBND tỉnh Phú Yên giao cho sở TN&MT tỉnh đánh giá toàn diện về đa dạng sinh học Quần thể Hòn Yến, làm cơ sở cho công tác quản lý và thành lập khu bảo tồn cũng như kiểm soát khắc phục tình trạng ô nhiễm khu vực Quần thể Hòn Yến.

Phú Yên lên phương án bảo vệ danh thắng Hòn Yến - 1

Quần thể danh thắng quốc gia Hòn Yến

Trong đó, mục tiêu chính chặn là đứng mức độ gia tăng ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường; hướng đến khai thác sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên; bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học, cảnh quan Quần thể Hòn Yến phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội huyện Tuy An nói riêng, tỉnh Phú Yên nói chung.

Trước khi ban hành đề án trên, UBND tỉnh đã mời các chuyên gia thuộc Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga thuộc Bộ Quốc phòng khảo sát, đánh giá tình hình thực tế về đa dạng sinh học, quần thể san hô tại khu vực Hòn Yến và một số khu vực khác.

Phú Yên lên phương án bảo vệ danh thắng Hòn Yến - 2

Nhiều du khách khi đến với thắng cảnh này đã dẫm đạp lên san hô, xả rác...gây nguy hại cho danh thắng

Các nhà khoa học đánh giá khu vực này có khoảng 180 loài san hô. Các rạn san hô này tương đối đa dạng và đẹp, có giá trị trong việc phát triển du lịch.

Tuy nhiên, chúng đã và đang bị hủy hoại do nhiều yếu tố, cả tự nhiên lẫn con người. Trong đó, các rạn san hô tại khu vực Hòn Yến đang ở trong tình trạng bị tác động nghiêm trọng nhất.

Trung Thi