Phú Yên: Gành Đá Đĩa hút khách ngày đầu năm

(Dân trí) - Những ngày Tết Bính thân 2016, các điểm tham quan du lịch trọng điểm như Bãi Môn – Mũi Điện; Tháp Nhạn; Gành Đá Đĩa,… tỉnh Phú Yên, hút hàng chục ngàn lượt khách du lịch tham quan.

Du khách khắp cả nước đổ về gành Đá Đĩa (Phú Yên) những ngày Tết Bính Thân
Du khách khắp cả nước đổ về gành Đá Đĩa (Phú Yên) những ngày Tết Bính Thân

Ghi nhận tại điểm du lịch gành Đá Đĩa sáng mùng 4 Tết, không khí rất đông vui phấn khởi của du khách các tỉnh đổ về đây tham quan. Đường xuống danh thắng gành Đá Đĩa xe bị ùn ứ, kẹt dài gần 1km, gần cả giờ đồng hồ BQL Di tích và lực lượng địa phương mới hướng dẫn thông xe. Anh Nguyễn Minh Khôi và gia đình đến từ TP Hồ Chí Minh cho hay, anh xem phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, tìm hiểu thông tin trên các phương tiện truyền thông thấy nhiều cảnh đẹp hoang sơ và muốn một lần trực tiếp trải nghiệm. “Tôi thật sự choáng ngợp trước vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ và độc đáo của gành Đá Đĩa. Đúng là danh bất hư truyền, độc nhật vô nhị của Việt Nam”, anh Khôi nói.

Đó cũng là cảm nhận chung của nhiều du khách khi đặt chân đến Phú Yên. Bởi nơi đây có những bãi biển nước xanh ngắt, bãi cát trắng mịn thoai thoải, có gành Đá Đĩa đẹp tuyệt vời, có Tháp Nhạn…

Theo ngành Du lịch tỉnh Phú Yên, ngoài những du khách tự tổ chức tour, thuê xe, dịp này rất nhiều đơn vị lữ hành ở TP Hồ Chí Minh đưa khách về Phú Yên. Trong đó, gành Đá Đĩa là địa chỉ được nhiều khách lựa chọn nhất. Mỗi ngày tại điểm du lịch này thu hút khoảng 5.000 – 7.000 lượt khách.

Cũng trong sáng mùng 4 Tết, ngành Du lịch, Ban quản lý Di tích Phú Yên rất vui khi đón đoàn caraval của các doanh nghiệp đến từ TP Hồ Chí Minh trong chuyến du lịch trải nghiệm và tìm cơ hội hợp tác đầu năm với các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ. Ông Lý Việt Cường, Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Nam Phương, cho biết: “Đoàn caraval gồm hơn 60 doanh nghiệp. Hành trình của đoàn ghé thăm các tỉnh miền Trung, trong đó có Phú Yên, lên Gia Lai và trở về TP Hồ Chí Minh. Thông qua chuyến đi, giúp các doanh nhân tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, nhất là lĩnh vực du lịch. Chúng tôi đánh giá rất cao tiềm năng phát triển du lịch của Phú Yên và hy vọng sắp tới sẽ có những hợp tác cụ thể”.

Ông Nguyễn Danh Hạnh, Trưởng BQL di tích Phú Yên (Sở VH-TT-DL Phú Yên), cho biết: “Từ ngày mùng hai tết đến nay, tại hai điểm du lịch có thu phí là gành Đá Đĩa và Bãi Môn – Mũi Điện mỗi ngày có gần 10.000 lượt khách tham quan. Dịp này, BQL di tích tỉnh phối hợp với lực lượng an ninh địa phương tăng cường nhân lực cho công tác vệ sinh, an ninh trật tự khu vực danh thắng đảm bảo an toàn cho du khách. Đặc biệt, giá cả các dịch vụ như giữ xe, quà lưu niệm, giải khát… ở đây bình ổn, không tăng so với ngày thường”.

Một số hình ảnh PV Dân trí ghi nhận được ở một số điểm du lịch trong những ngày Tết Bính Thân.

Du khách nườm nượp đổ về các điểm du lịch ở Phú Yên dịp Tết
Du khách nườm nượp đổ về các điểm du lịch ở Phú Yên dịp Tết
Gành Đá Đĩa (Phú Yên) là điểm du lịch độc nhất vô nhị tại Việt Nam
Gành Đá Đĩa (Phú Yên) là điểm du lịch độc nhất vô nhị tại Việt Nam
Du khách chụp hình lưu niệm
Du khách chụp hình lưu niệm
Nhà thờ Mằng Lăng là một trong những điểm du lịch cũng thu hút rất đông khách dịp Tết.
Nhà thờ Mằng Lăng là một trong những điểm du lịch cũng thu hút rất đông khách dịp Tết.
Khách ghé lại quầy hàng lưu niệm trước khi ra về
Khách ghé lại quầy hàng lưu niệm trước khi ra về
Ông Nguyễn Danh Hạnh, Trường BQL Di tích Phú Yên tặng hoa cho ông Nguyễn Văn Tâm, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh trong đoàn caraval đến tham quan gành Đá Đĩa sáng mùng 4 Tết
Ông Nguyễn Danh Hạnh, Trường BQL Di tích Phú Yên tặng hoa cho ông Nguyễn Văn Tâm, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh trong đoàn caraval đến tham quan gành Đá Đĩa sáng mùng 4 Tết

N.Sơn-D.Công