Phú Yên “đóng cửa” 4 điểm du lịch nổi tiếng chống dịch nCov

(Dân trí) - Nhằm phòng, chống dịch bệnh do chủng mới của virus corona (nCoV), Sở VH-TTDL tỉnh Phú Yên đã chính thức tạm dừng phục vụ tham quan 4 di tích, danh thắng trên địa bàn tỉnh kể từ ngày 5/2.

Ngày 5/2, ông Phạm Văn Bảy, giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Phú Yên cho biết, đã có thông báo chính thức tạm dừng phục vụ du lịch đối 4 điểm di tích, danh thắng là Gành Đá Đĩa (Tuy An), Bãi Môn - Mũi Điện, Di tích lịch sử Vũng Rô - Tàu Không số (Đông Hòa) và Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Nhạn (TP Tuy Hòa) từ ngày 5/2.

Phú Yên “đóng cửa” 4 điểm du lịch nổi tiếng chống dịch nCov - 1

Danh thắng Gành Đá Đĩa mỗi năm thu hút hàng chục ngàn khách tham quan

Phú Yên “đóng cửa” 4 điểm du lịch nổi tiếng chống dịch nCov - 2

“Việc làm này, dựa trên Công điện 396 ngày 3/2 của Bộ VH-TT-DL về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh nCoV. Thời gian hoạt động trở lại sẽ được thông báo cụ thể” ông Bảy cho hay.

Phú Yên “đóng cửa” 4 điểm du lịch nổi tiếng chống dịch nCov - 3

Danh thắng Quốc gia Núi Nhạn

Phú Yên “đóng cửa” 4 điểm du lịch nổi tiếng chống dịch nCov - 4

Danh thắng Mũi Điện được mệnh danh là nơi đón ánh mặt trời đầu tiên trên đất liền

Để phòng chống dịch nCoV, Sở VH-TT-DL đã ban hành văn bản gửi các cơ sở kinh doanh du lịch và dịch vụ trên địa bàn tỉnh để hướng dẫn, yêu cầu thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh do nCoV gây ra; yêu cầu nắm thông tin đối với du khách Trung Quốc, khách du lịch nước ngoài đã qua vùng dịch bệnh nhập cảnh vào Việt Nam hoặc khách du lịch từ các vùng có dịch bệnh trên địa bàn cả nước đến lưu trú tại đơn vị trước khi làm thủ tục nhận phòng.

Nếu phát hiện trường hợp khách du lịch có biểu hiện sốt, nhất là du khách Trung Quốc khi tham quan, du lịch trên địa bàn tỉnh thì kịp thời báo cáo về đường dây nóng của Sở VH-TT-DL (email: dulichpy@gmail.com; điện thoại: 02573893880) hoặc Trung tâm y tế gần nhất.

Trung Thi