Phú Yên đón gần 14.000 lượt khách đến tham quan trong kỳ nghỉ lễ

(Dân trí) - Trong 4 ngày nghỉ lễ (30/4 - 03/5/2020), Phú Yên đã đón hơn 14.000 lượt khách là người ngoài tỉnh đến tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng.

Theo thống kê của Sở VH-TT&DL tỉnh Phú Yên, trong 4 ngày nghỉ lễ, Phú Yên đón khoảng 13.810 lượt khách đến các điểm tham quan du lịch, giảm 67,2% so cùng kỳ năm 2019, trong đó khách quốc tế khoảng 35 lượt.

Phú Yên đón gần 14.000 lượt khách đến tham quan trong kỳ nghỉ lễ - 1

Gần 14.000 khách du lịch đến với Phú Yên trong kỳ nghỉ lễ dài

Tổng lượt khách được các cơ sở lưu trú du lịch đón tiếp khoảng 6.900 lượt khách, giảm 61,2% so cùng kỳ năm 2019. Các khách sạn từ 3-5 sao đạt công suất buồng khoảng 40-50%.

Phú Yên đón gần 14.000 lượt khách đến tham quan trong kỳ nghỉ lễ - 2

Gành Đá Đĩa luôn là lựa chọn hàng đầu khi du khách đến với Phú Yên

Các điểm đến thu hút được đông du khách là: Gành Đá Đĩa, Nhà thờ Mằng Lăng, Hòn Yến (huyện Tuy An); Bãi Môn – Mũi Điện, Vũng Rô (huyện Đông Hòa); bãi biển thành phố Tuy Hòa...

Phú Yên đón gần 14.000 lượt khách đến tham quan trong kỳ nghỉ lễ - 3

Bãi biển TP. Tuy Hòa đông nghịt người trong dịp nghỉ lễ

Phú Yên đón gần 14.000 lượt khách đến tham quan trong kỳ nghỉ lễ - 4

Ông Phạm Văn Bảy, Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Phú Yên cho biết: “Du khách đến Phú Yên năm nay chủ yếu đến từ TP. Hồ Chí Minh, Đắk Lắk, Gia Lai, Bình Định, Đà Nẵng và đi theo nhóm, gia đình…

Phú Yên đón gần 14.000 lượt khách đến tham quan trong kỳ nghỉ lễ - 5

Điểm tham quan Gành Đá Đĩa đo thân nhiệt du khách đến

Trong thời gian qua, để đảm bảo an toàn cho du khách, ngành Du lịch ở Phú Yên đã tiến hành nhiều biện pháp phòng chống dịch ở các điểm tham quan, du lịch như đo thân nhiệt du khách đến, xịt rửa tay sát khuẩn… Đối với các cơ sở lưu trú phải đề nghị khách khai báo y tế; bố trí nơi rửa tay; thường xuyên sát khuẩn khu vực có nhiều người tiếp xúc như tay nắm cửa, nút bấm thang máy...Đến nay các đơn vị đều thực hiện nghiêm túc", ông Bảy cho hay.

Trung Thi