Kiên Giang: Năm du lịch Quốc gia 2016

Phú Quốc sẵn sàng cho đêm khai mạc "Năm du lịch Quốc gia 2016"

(Dân trí) - Đêm khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2016 sẽ chính thức khai mạc vào tối ngày 10/4 tại huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang). Đây được xem là một sự kiện mang tính quốc gia, thu hút nhiều nghệ sĩ tham gia biểu diễn với nhiều tiết mục đặc sắc.

Năm Du lịch Quốc gia 2016, hay còn gọi là Phú Quốc – Đồng bằng sông Cửu Long (Visit Vietnam Year 2016 - Phu Quoc - Mekong Delta) với chủ đề Khám phá đất phương Namsự kiện quy mô cấp quốc gia. Ngoài các sự kiện trong khuôn khổ, Năm Du lịch Quốc gia 2016 còn được diễn ra ở 18 tỉnh thành trong cả nước.

Những ngày vừa qua, tại sân bay cũ thuộc Thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc (nơi diễn ra đêm khai mạc) – đã nhộn nhịp không khí chuẩn bị cho đêm diễn truyền hình trực tiếp lễ khai mạc Năm Du Lịch Quốc Gia 2016. Tổng đạo diễn chương trình là nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn.

Tính đến thời điểm hiện tại, mọi công tác quan trọng cho đêm khai mạc Năm du lịch Quốc gia tại Phú Quốc đã sẵn sàng.
Tính đến thời điểm hiện tại, mọi công tác quan trọng cho đêm khai mạc Năm du lịch Quốc gia tại Phú Quốc đã sẵn sàng.

Tham gia đêm khai mạc có hơn 500 nghệ sĩ gồm các ca sĩ nổi tiếng, nhóm múa... đến từ TP HCM, Trung tâm Văn hóa tỉnh Kiên Giang như NSND Trọng Hữu, NSƯT Thanh Ngân, NSƯT Vân Khánh, NSƯT Thùy Chi, Đàm Vĩnh Hưng, Đan Trường, Quang Linh, NSƯT Quế Trân, Võ Minh Lâm, Thu Trang, Quốc Đại, Võ Hạ Trâm, nhóm Mắt Ngọc, nhóm Lạc Việt… và Cho Hye Rong ( Hàn Quốc), Đặng Thu Thảo - Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2014, Lệ Hằng - Á hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2015… Dự kiến có hơn 13.000 người tham dự lễ khai mạc.

Với chủ đề “Khám phá đất phương Nam”, sân khấu sự kiện được thiết kế độc đáo, kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống như đàn ca tài tử, ca cổ... quảng bá nét đẹp của du lịch, con người vùng đất phương Nam và đất nước Việt Nam nói chung qua các phần nghệ thuật như: Vùng đất Chín Rồng, Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận, Khám phá đất phương Nam, Rạng rỡ Việt Nam…

Sân khấu lễ khai mạc được đặt tại sân bay cũ trong khuôn viên rộng hơn 3.000m2. Phần chính của sân khấu biểu diễn có chiều rộng hơn 60m và chiều sâu hơn 40m. Riêng màn hình LED sử dụng tại sân khấu lên đến 20 màn hình.

Song Nguyễn