Phong phú các hoạt động văn hóa nghệ thuật đón Tết 2015

Tết Dương lịch 2015 đã cận kề, thời điểm này, các địa phương trên cả nước đã chuẩn bị rất nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, các chương trình giải trí hấp dẫn để chào đón năm mới 2015.

Tại Hà Nội, Sở VHTTDL Hà Nội có kế hoạch tổ chức trên 50 buổi biểu diễn nghệ thuật phục vụ quần chúng nhân dân trên địa bàn TP Hà Nội từ ngày 31/12/2014 đến hết ngày 1/1/2015. Theo đó, người dân thủ đô trên 30 quận, huyện sẽ được thưởng thức các buổi biểu diễn nghệ thuật tại các sân khấu, trung tâm văn hóa, khu dân cư, đặc biệt là ở các vùng sâu, vùng xa tại các quận huyện và một số trung tâm điều dưỡng và nuôi dưỡng người có công Hà Nội.

 

Với chủ đề “Đất nước trọn niềm vui”, các chương trình văn hóa, nghệ thuật sẽ biểu diễn các ca khúc ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, những bài hát về thủ đô Hà Nội… Theo đó, sân khấu trung tâm quận Ba Đình sẽ là điểm biểu diễn của Đoàn nghệ thuật Hoa Mai với các ca khúc ngợi ca tình yêu quê hương, đất nước, các ca khúc về Hà Nội; sân khấu trung tâm quận Hà Đông là địa điểm trình diễn các tiết mục xiếc người, xiếc thú đặc sắc của Đoàn xiếc Hà Nội. Các nghệ sĩ Nhà hát Chèo Việt Nam sẽ mang trích đoạn chèo "Thị Màu lên chùa", tiểu phẩm "Bá Kiến" đến phục vụ nhân dân huyện Ba Vì. Trung tâm Văn hóa thành phố sẽ thực hiện các chương trình biểu diễn phục vụ nhân dân quận Tây Hồ, Hoàng Mai, Thanh Xuân, huyện Thanh Trì…

 

Đường phố trang hoàng rực rỡ đón năm mới. Ảnh: CTV
Đường phố trang hoàng rực rỡ đón năm mới. Ảnh: CTV



Vào ngày 1/1/2015, các chương trình ca múa nhạc sẽ có chủ đề “Hà Nội vào xuân”, với các ca khúc về mùa xuân, ca ngợi Thủ đô; chương trình xiếc chọn lọc. Các đoàn cải lương sẽ tham gia biểu diễn các vở “Trọn đời trung hiếu với Thăng Long”, “Một giờ ở nhà hộ sinh”; chùm hài kịch “Thử thách”, “Ghen”, “Tình yêu lính đảo”… Từ ngày 31/12/2014 đến ngày 3/1/1015, “Gala Xiếc chào năm mới 2015” với nhiều chương trình, tiết mục xiếc đặc sắc sẽ diễn ra tại Rạp xiếc Trung ương 67-69 Trần Nhân Tông (Hà Nội). Festival “Đời cười, Phố cười” với nhiều tiểu phẩm hài hấp dẫn như “Thử thách tình yêu”, “Thần lô thần đề”, “Chim trắng mồ côi”… sẽ diễn ra tại cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội tối ngày 1/1/2015. 

 

Từ ngày 1-4/1/2015, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) sẽ diễn ra hàng loạt hoạt động văn hóa chào mừng Tết dương lịch như: trình diễn, giới thiệu dân ca dân vũ, trò chơi dân gian một số dân tộc phía Bắc, giới thiệu và bày bán các sản vật địa phương trong các gian hàng tại chợ vùng cao… Bên cạnh đó, kết hợp giao lưu giữa cộng đồng dân tộc với du khách, nhằm giới thiệu tới du khách những nét độc đáo, đặc trưng văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

 

Tối 1/1/2015, tại thị trấn Sa Pa, một chương trình văn nghệ đặc biệt chào năm mới 2015 sẽ được tổ chức. Đặc biệt, tối 3/1/2015, tại khu vực phố cổ Sa Pa và các đường phố quanh nhà thờ đá sẽ diễn ra đêm chợ tình đầu năm mới 2015. Tại đây, du khách sẽ được khám phá nét đặc sắc hát giao duyên của người dân tộc Dao đỏ, phong tục kéo vợ độc đáo của người Mông... Nhân dịp này, Khu du lịch Hàm Rồng, Cát Cát và các điểm du lịch sinh thái ở Tả Van, Bản Hồ, Tả Phìn... cũng sẽ tổ chức một số hoạt động văn nghệ - thể thao đặc biệt phục vụ khách du lịch trong những ngày đầu năm mới.

 

Trong những ngày đầu năm mới 2015, tại các con đường như Bạch Đằng, Trần Phú và những ngôi nhà cổ ở Hội An (Quảng Nam) sẽ có các hoạt động trình diễn nghề dệt, nghề may, thêu, biểu diễn nghệ thuật đường phố, hô hát bài chòi… Từ chiều 31/12, thành phố Hội An sẽ tổ chức tái hiện không gian ẩm thực đường phố với sự tham gia của các doanh nghiệp là các nhà hàng, quán ăn uy tín...  Tại Đà Nẵng, tối ngày 31/12, tại Quảng trường 29/3 sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt chào đón năm mới mang tên “Tôi yêu Đà Nẵng”. Cũng tại đây sẽ diễn ra chương trình đếm ngược chào đón năm mới 2015.

 

Tại TP Hồ Chí Minh, một chương trình lễ hội đặc sắc chào năm mới 2015 sẽ diễn ra, với điểm nhấn là chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật có chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh 40 mùa xuân”, diễn ra từ 0 giờ đến 0 giờ 15 ngày 1/1/2015 tại tòa nhà Bitexco trên đường Hồ Tùng Mậu, quận 1 và công viên nước Đầm Sen trên đường Hòa Bình, quận 11. Cũng trong dịp này, trên các tuyến đường chính khu vực trung tâm như Hàm Nghi, Lê Lợi, Trường Sơn, Nguyễn Văn Trỗi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng, Võ Văn Kiệt, Bến Vân Đồn… sẽ có các chương trình nghệ thuật ánh sáng độc đáo. Trong các ngày 31/12/2014 và ngày 1/1/2015, thành phố cũng biểu diễn nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật phục vụ thiếu nhi, sinh viên các trường đại học, công nhân lao động các khu cư xá, khu công nghiệp thành phố...

 

Trong suốt thời gian từ nay đến 4/1/2015, tại rạp xiếc Công viên Gia Định (đường Hoàng Minh Giám, quận Gò Vấp, TP.HCM) sẽ diễn ra chương trình “Gala xiếc 2014” với các tiết mục từng đoạt được nhiều giải thưởng trong và ngoài nước, như: Lễ hội Tây Sơn, dây căng cao, xe đạp tập thể, quay lụa, hình tượng đôi, lăn vòng, nhảy dây... Ngoài ra, các nghệ sĩ đến từ Liên đoàn Xiếc Việt Nam và Đoàn xiếc thú Lê Hồng Lộc đến từ Hà Nội cũng sẽ góp mặt và tham gia biểu diễn nhiều tiết mục hấp dẫn.

 

Các sân khấu kịch ở TP. HCM cũng liên tục sáng đèn, trình diễn nhiều vở kịch hấp dẫn, trong đó có nhiều vở kịch tâm lý xã hội, hài nhẹ nhàng, vui tươi phục vụ công chúng. Tại các trung tâm vui chơi giải trí như Đầm Sen, Suối Tiên, Văn Thánh, Bình Quới, Tân Cảng… cũng tổ chức nhiều chương trình văn hoá nghệ thuật đặc sắc với mong muốn mang đến cho du khách một năm mới thật tươi vui, hạnh phúc.

 

Theo Phương Hà

Baotintuc.vn