Phở Việt là một trong những món ăn được yêu thích tại Washington

(Dân trí) - Là nơi giao thoa nhiều nền văn hóa, Washington được coi như "cửa ngõ" đón nhận nhiều nét ẩm thực đa quốc gia. Và một trong những món ăn được yêu thích tại thủ đô của Mỹ chính là phở Việt.

Món ăn Việt đang ngày càng chinh phục những vị khách nước ngoài "khó tính" nhất và khẳng định vị thế trên bản đồ ẩm thực quốc tế. Mới đây, trang Buzzfeed đã đưa ra danh sách những món ngon với giá thành hợp lý, rất được ưa chuộng tại Washington. Trong đó, phở Việt cũng vinh dự góp mặt.

Phở Việt là một trong những món ăn yêu thích tại Washington
Du khách có thể thưởng thức hương vị đậm đà qua tô phở nấu theo phương pháp truyền thống tại nhà hàng "Pho Viet" tại địa chỉ 3513 14th St. NW, Washington với giá thành khoảng 9 USD/bát.
Phở Việt là một trong những món ăn yêu thích tại Washington
Món bánh truyền thống dân dã Tacos của người Mexico đã du nhập trên khắp thế giới và biến tấu thành nhiều cách ăn khác nhau. Tại Washington, du khách có thể chọn tacos làm món ăn sáng, ăn trưa hay bữa tối ở một số địa chỉ tin cậy như Dupont Circle, chợ Eastern, hay trung tâm Metro với giá khoảng 8 USD/chiếc.
Phở Việt là một trong những món ăn yêu thích tại Washington
Món Mandu thoạt nhìn khá giống với màn thầu của người Trung Quốc nhưng thực chất là món ăn của người Triều Tiên. Mandu được rán hoặc nướng, ăn kèm với xì dầu pha dấm. Du khách có thể tới phố 18 và phố K, Washington để thưởng thức. Giá của chúng khoảng 4 USD/chiếc.
Một trong những chiếc cupca
Một trong những chiếc cupcake nổi tiếng và ngon trứ danh ở Washington được bày bán tại cửa hàng Baked and Wired. Chúng có giá khoảng 3.85 USD/chiếc.
Một trong những chiếc cupca
Một trong những món ăn là "linh hồn" của Ecuado chính là món Lomo Saltado gồm thịt bò xào ở lửa to cùng nước sốt, cà chua, hành tây, ăn kèm cơm trắng và khoai tây chiên. Lomo Saltado được bán trên xe tải thức ăn lưu động kiểu Mỹ với giá 10 USD.
Một trong những chiếc cupca
Cánh gà chiên mật ong là một trong những món ăn được ưa chuộng ở thủ đô nước Mỹ. Chúng được bày bán tại địa chỉ 116 Rhode Island Ave với giá 9 USD.
Một trong những chiếc cupca
Món gà nướng cay peri-peri kiểu Bồ Đào Nha với nước sốt đặc trưng kích thích vị giác. Người Washington thường dùng vào bữa sáng. Du khách có thể thưởng thức món ăn ở khu Tenleytown. Giá món ăn khoảng 7.75 USD.
Một trong những chiếc cupca
Cơm trộn kiểu Hàn Quốc với thị bò, trứng gà, kim chi, giá đỗ… trộn đều cùng cơm trắng được nhiều người dân ưa thích. Món ăn được bán tại xe tải lưu động trong thành phố với một xuất cơm là 9 USD.
Một trong những chiếc cupca
Bánh Donut là kiểu bánh phổ biến ở nhiều nước phương Tây và Mỹ. Tại Washington, du khách có thể tới cửa hàng Astro Doughnuts với giá thành 3 USD/chiếc cho đủ loại hương vị.
Một trong những chiếc cupca
Bánh mỳ kẹp kiểu Italia với nhân đầy ắp cùng thịt hun khói, phô mai, rau xanh… được bày bán tại cửa hàng Bub & Pop’s với giá 8 USD.

Việt Hà
(Tổng hợp)