Phố cổ Hội An đông kín người trong đêm rằm tháng Giêng

(Dân trí) - Tối 21/2, nhằm đêm rằm 14 tháng Giêng âm lịch, hàng vạn người dân và du khách đổ về trung tâm phố cổ Hội An. Nhiều tuyến phố đi bộ kín chân người nhích từng bước trong đêm nguyên tiêu.

Hội An đông kín người đêm rằm 14 tháng Giêng

Không giang đêm rằm tháng Giêng ở phố cổ Hội An
Không giang đêm rằm tháng Giêng ở phố cổ Hội An

Tại khu vực Chùa Cầu - biểu tượng của đô thị cổ Hội An, dòng người qua lại ken dày không ngớt. Nhiều người dân ở đây cho biết, từ những ngày đầu Tết nguyên đán đến nay, phố cổ Hội An lúc nào cũng đông người nhưng đêm nay, đêm nguyên tiêu, là đặc biệt đông. Người đi bộ trên phố phải nối chân nhau từng bước. Các tuyến đường xung quanh Chùa Cầu như Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Phú, đường vòng cung từ chân Chùa Cầu dẫn xuống bờ sông Hoài cũng đông kín người. Nhiều người dân và du khách sau khi lễ chùa rằm tháng Giêng lại ra bờ sông thả hoa đăng gửi những nguyện ước tốt đẹp cho năm mới.

Phố cổ Hội An đông kín người trong đêm rằm tháng Giêng - 2

Phố cổ Hội An đông kín người trong đêm rằm tháng Giêng - 3
Khắp phố đông kín người trong đêm rằm 14 tháng Giêng ở Hội An
Khắp phố đông kín người trong đêm rằm 14 tháng Giêng ở Hội An

Người dân và du khách thả hoa đăng trên sông Hoài
Người dân và du khách thả hoa đăng trên sông Hoài

Ghi ảnh kỷ niệm đêm phố cổ ở Hội An
Ghi ảnh kỷ niệm đêm phố cổ ở Hội An

Đèn lồng thắp sáng đêm phố cổ đầu tiên trong năm mới Bính Thân 2016
Đèn lồng thắp sáng đêm phố cổ đầu tiên trong năm mới Bính Thân 2016

Thắp sáng phố cho người đi bộ là ánh sáng đèn lồng trước những hiên nhà phố, ánh sáng hoa đăng trên mặt sông. Phố cổ cũng có những khoảng lặng bình yên như vốn có với những bàn cờ tướng, âm nhạc đường phố... Đặc biệt trong đêm nguyên tiêu, tại tổ đình Cẩm Phô nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai diễn ra đêm thơ rằm tháng Giêng của Hội thơ Hoài Phố trong không gian ấm cúng dưới ánh trăng vằng vặc.

Đêm thơ nguyên tiêu của Hội thơ Phố Hoài ở đình Cẩm Phô...
Đêm thơ nguyên tiêu của Hội thơ Phố Hoài ở đình Cẩm Phô...

Đêm thơ nguyên tiêu của Hội thơ Phố Hoài

Mùa lễ Tết nguyên tiêu năm nay, tại Hội An, người dân và du khách có thể đến dự ngày hội Tết nguyên tiêu và ngày hội bắp nếp cùng diễn ra trong ngày 23/2, nhằm ngày 16 tháng Giêng âm lịch. Đây là những sự kiện văn hóa- du lịch thường niên đặc biệt thu hút người dân và du khách đến Hội An trong mùa lễ Tết nguyên tiêu.

Khánh Hiền