Phố cổ Hội An: Đi ăn cũng phải… mua vé

(Dân trí) - Chính sách mua vé tham quan phố cổ khi khách không có nhu cầu tham quan, chỉ muốn vào phố ăn nhà hàng mà vẫn phải trả phí ở Hội An đang khiến nhiều doanh nghiệp du lịch, du khách bức xúc…

Thời gian gần đây, tình trạng những chốt bán vé tham quan tại Thành phố du lịch Hội An (Quảng Nam) thu vé tham quan phố cổ đang gây nhiều bức xúc cho các doanh nghiệp lữ hành.

Phố cổ Hội An: Đi ăn cũng phải… mua vé
Không chỉ có du khách nước ngoài, khách du lịch Việt Nam cũng rất bức xúc với hiện tượng này (ảnh: Internet)

Theo phản ánh của các doanh nghiệp lữ hành thường xuyên đưa khách tới phố cổ Hội An, tại ngõ năm chợ, phố cổ Hội An, khi hướng dẫn viên (HDV) các công ty dẫn khách tới khu vực giếng chợ, họ thường bị các nhân viên bán vé ép mua vé cho khách. Nếu HDV từ chối không mua vé, lập tức những người này sẽ “ra lệnh” không cho HDV được thuyết minh tại khu vực đó nữa.

Bên cạnh đó, khi trời tối trong trường hợp khách vào phố cổ Hội An ăn tối họ cũng thường xuyên bị chặn lại yêu cầu mua vé. Những hành động này liên tiếp gặp phải sự phản đối của khách. Họ cho rằng, những lúc như thế họ đi ăn chứ không phải đi tham quan vì thế việc thu vé tham quan của Hội An như vậy là vô lý.

HDV một doanh nghiệp lữ hành tại Đà Nẵng cho biết; cũng có trường hợp khách nước ngoài không hiểu tiếng, họ vẫn đi vào thì mấy nhân viên soát vé cũng đứng nhìn thôi. Tuy nhiên cũng có khách thì cho vào, có khách thì họ ngăn cản gây nên cảnh tượng lộn xộn mất đi vẻ đẹp thân thiện vốn có ở Hội An.

Không chỉ có du khách nước ngoài, khách du lịch Việt Nam cũng rất bức xúc với hiện tượng này.

Một du khách chia sẻ: “Lấy tiền lắt nhắt kiểu như Ban quản lý phố cổ Hội An thật là đáng xấu hổ. Thu tiền vào tham quan phố cổ là điều chính đáng, nhưng mỗi lần đi ăn lại phải mất phí thì rất khó chịu”.

Thực tế, trước thực trạng này thời gian qua đã nhiều doanh nghiệp lữ hành liên tục nhận được sự phản hồi tỏ ý không hài lòng của du khách sau khi tới Hội An. Nhiều người lo ngại nếu không cải thiện trong nay mai điều này, sẽ tạo hình ảnh không tốt về du lịch Hội An trong mắt du khách nước ngoài.

“Tôi nghĩ việc thu vé vào phố cổ Hội An của các bạn là một sai lầm. Không nên vì 6 USD/ người mà các bạn làm giảm doanh thu của các dịch vụ du lịch. Bởi điều này sẽ làm giảm mức chi tiêu của khách du lịch trong khu phố cổ xinh đẹp của các bạn. Tôi mong các bạn xem xét lại”, một du khách chia sẻ trước thực trạng chặn cửa thu vé tham quan tại phố cổ Hội An

Việc chặn cửa thu vé tại phố cổ Hội An không những khiến nhiều doanh nghiệp lữ hành khốn đốn mà còn làm cho các doanh nghiệp kinh doanh trong phố cổ sẽ giảm đi doanh thu đáng kể.

Có rất nhiều ý kiến cho rằng, nếu thu lấy tiền bảo tồn phố cổ thì, cơ quan chức năng nên thu một lúc ngay tại sân bay giống như Đà Nẵng đã làm. Làm như vậy, đảm bảo Hội An vừa có kinh phí bảo tồn mà không gây phiền hà cho du khách và doanh nghiệp lữ hành.

Trước đó, Hội An đã ban hành chính sách thu vé tham quan khu vực phố cổ. Cụ thể đối với khách Việt Nam là 80 ngàn đồng/người/ lượt áp dụng trong vòng 24h. Khách có thể đi tham quan cảnh quan chung Khu phố cổ, các hoạt động nghệ thuật, trò chơi dân gian, chợ đêm.

Khách cũng có thể tự chọn 3 trong 22 điểm tham quan: Công trình văn hóa: Chùa cầu, đình Cẩm Phô, Tụy Tiên Đường Minh Hương, Miếu Quan Công. Bảo tàng: Lịch sử văn hóa, Gốm sứ mậu dịch, Văn hóa Sa Huỳnh, Văn hóa dân gian. Nhà cổ: Quân Thắng, Đức An, Phùng Hưng, Nhà thờ tộc Trần, Tấn Ký, Nhà thờ tộc Nguyễn Tường. Hội quán: Triều Châu, Quảng Đông, Phúc Kiến. Xưởng thủ công - mỹ nghệ và xem biểu diễn nghệ thuật cổ truyền( vào lúc 10g15 và 15g15 hằng ngày), Xưởng thêu XQ Hội An, Mộ các thương nhân Nhật Bản: Gu Sokukun, Tani Yajirobei, Banjiro

Minh Phan