Thừa Thiên Huế

Phát triển nghề du lịch gắn với thanh niên nông thôn Huế

(Dân trí) - Ngày 21/1 đã diễn ra Hội thảo tham vấn các ý kiến phát triển du lịch và việc làm thanh niên nông thôn tại Thừa Thiên Huế do Văn phòng tổ chức lao động quốc tế (ILO) phối hợp với Sở VH,TT&DL tỉnh TT-Huế tổ chức.

Hội thảo nhằm lấy các ý kiến tham vấn của các đơn vị liên quan trong việc xây dựng kế hoạch triển khai các dự án phát triển, đào tạo nghề du lịch và tư vấn việc làm gắn với thanh niên nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Phát triển nghề du lịch gắn với thanh niên nông thôn Huế

Hội thảo về dự án thiết thực này đã tạo ra hướng phát triển mới về việc làm cho thanh niên ở nông thôn Huế gắn với du lịch

Theo đại diện của ILO, việc làm cho thanh niên nông thôn gắn với du lịch ở một số vùng quê đang phát triển du lịch tại Huế (như làng cổ quốc gia Phước Tích, cầu ngói Thanh Toàn…) là hướng phát triển bền vững. Trong 2 năm, dự án sẽ nâng cao việc sinh kế cộng đồng địa phương trên một số kinh nghiệm sẵn có ở mỗi vùng nông thôn; nâng cao tính cạnh tranh và cung cấp đội ngũ lao động thanh niên nông thôn về du lịch chất lượng cao; và quan trọng nhất là tạo việc làm cho lớp trẻ ở nông thôn.

Việc làm trên đã tạo ra một chiều hướng phát triển mới đáng khả quan khi đội ngũ làm du lịch ở nông thôn Huế hiện nay vẫn đang yếu và thiếu kỹ năng ngoại ngữ, kỹ năng hướng dẫn du lịch, tiếp khách, kinh doanh, xây dựng các nhà homestay đậm chất làng quê. Và bổ sung thêm nguồn nhân lực du lịch mới là các thanh niên ở nông thôn đang thiếu việc làm.

Phát triển nghề du lịch gắn với thanh niên nông thôn Huế

Bà Nguyễn Thị Kìn làm nghề bán nước ở cầu ngói Thanh Toàn (Thị xã Hương Thủy, TT-Huế) kiêm luôn hướng dẫn viên miễn phí cho du khách - kể cả khách Tây bằng một ít "vốn" tiếng Anh của mình và những bài thơ tự sáng tác độc đáo. Tiếc thay bà Kìn đã lớn mà lớp trẻ ở vùng này chưa có lớp trẻ làm du lịch như bà

Đại Dương