Phạt nhân viên bằng cách bắt bò lê quanh hồ nước

(Dân trí) - Cộng đồng mạng đang hết sức phẫn nộ trước nhục hình gây sốc của một công ty dành cho nhân viên bán hàng. Được biết, do chưa đạt chỉ tiêu kinh doanh, nhóm nhân viên này phải bò bằng đầu gối quanh hồ nước.

Một công ty ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, đang trở thành tâm điểm truyền thông và dư luận khi hình ảnh nhóm nhân viên của công ty này phải bò quanh hồ bị lộ trên mạng. Theo nhân chứng cho biết, ít nhất khoảng 10 người chịu nhận hình phạt này. Họ bò trên con đường lát gỗ quanh hồ bằng đầu gối. Một vài người trong số đó bị chảy máu, quần áo sờn rách với những vết thâm tím, chày xước trên người.

Do không hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh, những nhân viên này bị phạt bằng cách bò quanh hồ bằng đầu gối.
Do không hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh, những nhân viên này bị phạt bằng cách bò quanh hồ bằng đầu gối.

Một trong số những nhân viên trên đã tiết lộ với phóng viên, do hiệu suất làm việc kém, chưa đạt đủ chỉ tiêu kinh doanh, họ phải chịu mức phạt trên. Khi hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội Weibo, hàng ngàn người dùng đã lên tiếng chỉ trích: “Tại sao một công ty có thể áp dụng kiểu nhục hình với nhân viên như thế?” Một cư dân mạng tỏ ý băn khoăn: “Công đoàn công ty đã ở đâu? Nhân phẩm ở đâu?”

Hình phạt trên khiến cộng đồng mạng hết sức phẫn nộ.
Hình phạt trên khiến cộng đồng mạng hết sức phẫn nộ.

Bên cạnh nhiều bình luận phẫn nộ, một số người cho rằng những nhân viên này buộc phải thực hiện hình phạt trên vì sợ mất việc.

Huy Hoàng

Theo Odi