Phát hiện thung lũng khổng lồ dưới lòng băng Nam cực

(Dân trí) - Một số nhà khoa học từ các trường đại học Anh và Cơ quan Nghiên cứu Nam cực Anh vừa phát hiện một thung lũng cực lớn và sâu hun hút, nằm ở khu vực Ellsworth Subglacial thuộc Nam cực.

Thung lũng này nằm dưới chân một dãy núi cổ xưa, vốn bị chôn vùi dưới vài km băng Nam cực. Theo ước tính của các nhà khoa học, thung lũng này sâu tới 3,2 km, dài 305 km, rộng 24 km - sâu hơn cả hẻm núi Grand Cayon nổi tiếng ở Mỹ với độ sâu chỉ dừng ở mức 1,8 km.

Các nhà khoa học tìm ra thung lũng này nhờ sử dụng dữ liệu vệ tinh và radar đặt trên một máy bay do thám nhỏ. Tuy nhiên, trên thực tế, nó có thể được nhìn thấy từ trên không. "Thật là một đặc ân lớn khi con người có thể tìm ra một "một phần của trò chơi ghép hình" trên bề mặt của Trái đất" - ông Neil Ross , một nhà địa vật lý tại Đại học Newcastle ở Anh thuộc nhóm các nhà khoa học trên ví von.

Các nhà khoa học không chắc chắn được chính xác thời điểm hình thành của thung lũng trên, ngoại trừ việc phỏng đoán rằng nó được tạo ra ít nhất từ hàng chục triệu năm trước đây. "Những gì chúng ta biết được rằng Nam Cực đã đóng băng ít nhất 34 triệu năm, và trong thời gian này, băng ở Tây Nam Cực sẽ dao động về kích thước từ các mẩu băng nhỏ để các dải băng lớn mà chúng ta thấy hôm nay", nhà vật lý học Ross cho biết.

Các nhà khoa học phỏng đoán rằng thung lũng trên ban đầu được hình thành khi một con sông băng bị phá hủy bởi một điểm yếu địa chất, chẳng hạn như một đứt gãy địa chất. "Một dòng sông không thể tạo ra một thung lũng sâu hơn so với mực nước biển được", nhà nghiên cứu Ross khẳng định.

Trước đó, các nhà nghiên cứu đã biết được một số phần của thung lũng trên, như khu vực hồ Subglacial Ellsworth, tuy nhiên họ không nhận thức được thung lũng này rộng đến như thế nào cho đến phát hiện vừa qua.

Một hồ nước dưới sông băng (subglacial) rộng lớn được tìm thấy gần Ellsworth núi Tây Nam Cực.
Một hồ nước dưới sông băng (subglacial) rộng lớn được tìm thấy gần Ellsworth núi Tây Nam Cực.
 
Khu vực thung lũng nằm dưới dãy núi khổng lồ, được bao phủ bởi một lớp băng dày tối đa 7 km.
Khu vực thung lũng nằm dưới dãy núi khổng lồ, được bao phủ bởi một lớp băng dày tới 7 km.
 
Hà Anh
Theo National Geographic