Phát hiện thêm 39 hang động tại Phong Nha – Kẻ Bàng

(Dân trí) - Ngày 7/5, ông Lê Thanh Tịnh, Giám đốc Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, vừa phát hiện thêm 39 hang động mới, với chiều dài 17 km ở Phong Nha - Kẻ Bàng. Trong đó, nhiều hang có kết cấu về địa chất, địa mạo khá đặc biệt.

Trước đó, từ ngày 16/3 đến 25/4, Hiệp hội hang động Hoàng gia Anh cùng Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội và Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, đã tổ chức cuộc khảo sát và phát hiện thêm 39 hang động, với chiều dài 17km nâng số km hang động được khảo sát lên 200km. Kết quả chuyến khảo sát này sẽ giúp ích rất nhiều trong việc nghiên cứu hệ thống thuỷ văn khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng.

Trong số đó, 3 hang động mới rất có ý nghĩa, là hang Mây (dài 1100m, sâu 200m), hang Vực Mới (sâu 213m) và hang Lan (dài 1230m). Đặc biệt, đoàn thám hiểm đã phát hiện hang A Ky, ở phía Đông đường 20 Quyết Thắng, có chiều dài 1260, và một dòng suối chảy ra từ hang này, hệ thuỷ văn của hang này bắt nguồn từ Lào.

Các chuyên gia thám hiểm khảo sát hang động được phát hiện
Các chuyên gia thám hiểm khảo sát hang động được phát hiện

Nằm ở phía Tây đường 20, từ bản Cồn Cốc, đoàn thám hiểm phải mất 3 ngày đi bộ đến động Vọng Phu. Đây là hang động khá lớn có chiều dài 840m và chiều sâu 146m; kiểu hang khô hình thành ở tầng cao của địa hình. Và còn một số hang khác như: hang Khe San, hang Vực Thê có chín cấp, sâu 207m.

Các nhà thám hiểm tiến hành đo, vẽ, ghi lại bằng hình ảnh, tọa độ, và độ cao. Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế thuộc Ban Quản lý Vườn đã chuyển các tạo độ của các hang động mới lên bản đồ hang động Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Phía trong hang động rất đẹp
Phía trong hang động rất đẹp

Ngoài ra, đoàn thám hiểm phát hiện các hang động khác như: Thạch Sình và Khe Dung. Hang Thạch Sình có dạng hố sụt địa chất tương tự như hố sụt của hang Sơn Đoòng nhưng có lối vào rất thấp ngay ở phía dưới. Hang Khe Dung nằm ở phía bắc của hang Én, trong khu vực rất ít núi đá vôi. Hang có một suối nhỏ chảy vào cửa động, ở phía trong hang động không gian khá lớn, đặc biệt hang động này có hướng từ phía nam về biên giới Việt - Lào.

Một số hang có kết cấu khá độc đáo (Ảnh: Đoàn thám hiểm cung cấp)
Một số hang có kết cấu khá độc đáo (Ảnh: Đoàn thám hiểm cung cấp)

Đoàn đã khảo sát chiều dài sông động Khe Triêng khoảng 3,5 km, hang Tú ở Km 14 phía tây đường Hồ Chí Minh là hang động thẳng đứng với hai bậc có chiều dài 444 m. Hang Bang có chiều dài 662 m, phía cửa hang rất nhỏ nhưng đi vào phía trong khá lớn, có thể chứa lượng nước lớn vào mùa mưa. Hang động này được tiếp cận từ Km 15 có một dòng suối nhỏ gần với cầu Trà Ang.

Kết quả khảo sát trên đây một lần nữa khẳng định Phong Nha - Kẻ Bàng có hệ thống hang động quan trọng bậc nhất của khu vực và thế giới.

Đặng Tài