Phát hiện ngôi nhà từ thời Trung Cổ khoảng 600 năm tuổi nằm dưới lòng đất

(Dân trí) - Một ngôi nhà từ thời Trung Cổ vừa được phát hiện ở dưới lòng đất. Thông qua cách xây dựng, nhóm khảo cổ cho rằng, chủ nhân ngôi nhà có thể là người địa vị cao trong xã hội thời đó.

Phát hiện ngôi nhà từ thời Trung Cổ khoảng 600 năm tuổi nằm dưới lòng đất

Nhóm khảo cổ vừa phát hiện thấy ngôi nhà cổ nằm gần lâu đài Old Bishop tại Llandaff, Cardiff, Wales. Đó là một ngôi nhà từ thời Trung Cổ, xây dựng khoảng năm 1450 với bức tường dày 1 m, cao 2 m, được tìm thấy trong quá trình sửa chữa các nhà vệ sinh công cộng cũ để xây trung tâm di sản và cộng đồng.

Phát hiện ngôi nhà từ thời Trung Cổ khoảng 600 năm tuổi nằm dưới lòng đất - 1
Ngôi nhà thời Trung Cổ với niên đại khoảng 600 năm vừa được phát hiện dưới lòng đất

Cuộc khai quật được thực hiện với sự tham gia của hơn 200 học sinh và 35 tình nguyện viên. Ngoài ngôi nhà cổ, nhóm khảo cổ còn phát hiện thấy gạch lát nền bằng gốm có họa tiết, lò sưởi, xương động vật, móng ngựa và cả một đồng xu được đúc ở Paris vào những năm 1300.

Trưởng nhóm khảo cổ, Tiến sỹ Tim Young khẳng định đây là một khám phá bất ngờ. Nhà có chiều dài khoảng 10 m, sử dụng loại đá Bath để xây lò sưởi. Đây không phải là loại đá được sử dụng phổ biến tại thời điểm đó.

Phát hiện ngôi nhà từ thời Trung Cổ khoảng 600 năm tuổi nằm dưới lòng đất - 2
Nhóm khảo cổ cũng tìm thấy một đồng xu được đúc ở Paris vào những năm 1300 tại ngôi nhà

Chưa thể xác định chủ nhân căn nhà là ai, nhưng Tiến sỹ Young cùng đồng nghiệp cho rằng, đó là người có địa vị cao trong xã hội do căn nhà nằm gần lâu đài Old Bishop và các giám mục thời đó nắm giữ quyền hành lễ.

Hiện tại, ngôi nhà cổ được che lại nhưng việc xây dựng trung tâm cộng đồng mới vẫn được tiến hành như cũ.

Hoàng Hà

Theo BBC