Hải Phòng

Phạt 2 triệu đồng chủ quán thu tiền ghế ngồi 500.000 đồng của du khách

(Dân trí) - Liên quan tới việc du khách bức xúc lên mạng xã hội tố một chủ quán kinh doanh tại khu 2 Đồ Sơn sau khi thu 2 triệu đồng tiền ăn hải sản còn thu thêm 500.000 đồng ghế ngồi của du khách, sáng nay ( 28.5), cơ quan chức năng đã có buổi làm việc với bà Dương Thị Nhung (ngụ 2/90 đường Sơn Hải, phường Ngọc Hải, quận Đồ Sơn), người được xác định có hành vi thu tiền trên.

Chủ quán thu thêm 500.000 đồng tiền ghế ngồi của du khách làm việc với cơ quan chức năng (ảnh CTV)
Chủ quán thu thêm 500.000 đồng tiền ghế ngồi của du khách làm việc với cơ quan chức năng (ảnh CTV)

Cụ thể, tại buổi làm việc với Thanh tra Sở Du lịch Hải Phòng và UBND quận Đồ Sơn, bà Nhung thừa nhận đã sai khi tự ý kê bàn ghế dưới bãi biển để cho thuê. Bà Nhung cũng tường trình, tối 25/5, có khoảng 30 du khách thuộc một nhóm đã đến khu vực bà Nhung kê sẵn bàn ghế (dưới bãi biển khu 2) để cùng nhau ăn uống. Sau khi ăn xong, khách gọi thanh toán thì bà Nhung yêu cầu khách trả thêm 500.000 đồng tiền ghế ngồi. Nhóm khách này đã có phản ứng trước việc bà Nhung thu tiền. Tuy nhiên sau đó cũng thanh toán và bỏ đi.

Theo bà Nhung, do bà không giải thích trước cho nhóm khách việc nếu tổng số tiền ăn hải sản trên 2 triệu đồng thì không phải thanh toàn tiền ghế ngồi nhưng dưới 2 triệu đồng thì phải trả thêm 20.000 đồng/mgười nên dẫn đến hai bên cãi nhau.

Nhóm khách bức xúc trước việc chủ quán thu thêm tiền ghế đã chia sẻ lên mạng xã hội (ảnh cắt từ clip FB)
Nhóm khách bức xúc trước việc chủ quán thu thêm tiền ghế đã chia sẻ lên mạng xã hội (ảnh cắt từ clip FB)

Tại buổi làm việc, Thanh tra Sở Du lịch Hải Phòng đã phạt bà Nhung 2 triệu đồng vì có hành vi chèo kéo khách du lịch sử dụng dịch vụ trái phép và tịch thu số tiền bà Nhung thu sai của khách để nộp kho bạc theo quy định.

Như Dân trí đã thông tin, Trước đó vào tối ngày 26/5, tại khu 2 Đồ Sơn, quận Đồ Sơn, TP. Hải Phòng, tài khoản facebook Trang Mun đã livestream ghi lại hình ảnh một nhóm du khách đang tranh cãi với một phụ nữ tại đây. Nhiều tiếng nói lộn xộn trong video này những rõ nhất là câu nói “Chị đã giết chết bãi biển này đấy” do một người đàn ông lặp đi lặp lại với biểu hiện vô cùng bức xúc.

Tình trạng kê ghế và bán hàng dưới bãi biển Đồ Sơn vẫn diễn ra thường xuyên
Tình trạng kê ghế và bán hàng dưới bãi biển Đồ Sơn vẫn diễn ra thường xuyên

Theo tìm hiểu, thời điểm trên nhóm du khách đến khu vực trên thấy ghế để sẵn tại bãi biển đã ngồi xuống và mua đồ hải sản của một người phụ nữ địa phương tại đây. Sau khi ăn xong, cả nhóm gọi tính tiền thì người này yêu cầu trả tiền ghế 500.000 đồng.

Sau khi đoạn video được đăng tải đã lan truyền nhanh, nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận. Đa số các bình luận đều tỏ ra bức xúc, cho rằng du khách bị chặt chém, làm xấu đi hình ảnh du lịch Đồ Sơn. Trong khi đó một số bình luận của người Hải Phòng thì đều tỏ ra ngán ngẩm, tiếc cho hình ảnh du lịch của Hải Phòng bị xấu đi trong mắt du khách.

Theo người dân địa phương và du khách thì tình trạng kê ghế dưới bãi biển rồi thu tiền giá từ 30 đến 40.000đồng/ghế vẫn diễn ra hàng ngày vào mùa du lịch.

An Nhiên