“Phải xác định du lịch là ngành công nghiệp không khói”

(Dân trí) - “Các địa phương cần phải xác định du lịch là một ngành công nghiệp không khói, mang lại lợi ích kinh tế cao để từ đó đưa ra những chính sách đúng đắn để giúp cho ngành du lịch địa phương phát triển”.

Đó là ý kiến phát biểu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trong buổi làm việc với lãnh đạo 11 tỉnh thành ven biển miền Trung và TPHCM chung quanh việc gắn kết và phát triển du lịch vùng trọng điểm vào chiều qua (17/7) tại Ninh Thuận. Cùng dự buổi làm việc có Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và du lịch Đặng Bích Liên cùng với một số Bộ, Ban, ngành liên quan.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo (Ảnh: Minh Lê)
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo (Ảnh: Minh Lê)

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng Du lịch phải là một ngành kinh tế mũi nhọn. Du lịch không chỉ là kinh tế mà còn là văn hóa là đối ngoại thậm chí là an ninh quốc phòng. Vì thế cho nên, các tỉnh thành cần liên kết gắn chặt với nhau có trọng điểm, cần chỉ đạo liên kết một cách quyết liệt, nhất là liên kết vùng chứ không chỉ là liên kết chung. Phó Thủ tướng cho rằng: “Mặc dù trong mấy năm qua, tốc độ tăng trưởng của ngành du lịch có chiều hướng tốt thế nhưng so với tiềm năng thì vẫn chưa tương xứng. Vì thế các địa phương cần phải xác định du lịch là một ngành công nghiệp không khói, mang lại lợi ích kinh tế cao để từ đó đưa ra những chính sách đúng đắn để giúp cho ngành du lịch địa phương phát triển bên cạnh sự hỗ trợ của nhà nước, chính phủ”.        

Được sự gợi ý của Phó Thủ tướng, các đại biểu đã có những ý kiến thiết thực xung quanh việc liên kết vùng, có đại biểu cho rằng, việc liên kết vùng hiện nay còn lõng lẽo, chưa thực sự gắn chặt với nhau. Các địa phương chỉ tập trung chăm lo quyền lợi của mình. Theo TS Trần Du Lịch - Viện trưởng Viện kinh tế TPHCM thì cần phải xác định du lịch là ngành công nghiệp hái ra tiền để đầu tư đúng hướng chứ không nên đầu tư chung chung như hiện nay.

Trong khi đó, đại biểu tỉnh Thừa Thiên Huế thì cho rằng chỉ cần liên kết một vài tỉnh có đặc điểm tình hình gần giống nhau theo kiểu Thừa Thiên Huế hiện nay đang thực hiện với Quảng Nam và Đà Nẳng thì may ra nền du lịch miền Trung mới có cơ hội phát triển mạnh mẽ.

Kết thúc buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng: Ông rất đồng tình với các ý kiến mà các đại biểu đã nêu trong buổi làm việc. Cần phải liên kết từng vùng cho chặt chẽ chứ không nói chung chung như hiện nay Phó Thủ tướng cũng cho rằng Chính phủ cũng như các Bộ, Ban ngành liên quan sẳn sàng hỗ trợ các địa phương để biến du lịch thanh một ngành kinh tê mũi nhọn.

Ngày 18/7, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam sẽ tham dự chỉ đạo Hội thảo “Phát triển du lịch vùng Duyên hải Nam Trung Bộ gắn kết với Đại ngàn Tây Nguyên” – hội thảo nằm trong khuôn khổ Lễ hội Nho và Vang Quốc tế Ninh Thuận 2014 tổ chức từ 17-19/7.

Đây là lần đầu tiên UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức lễ hội này nhằm tôn vinh giá trị cây nho, loại cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân. Tham gia Lễ hội lần này có mặt hầu hết các thương hiệu Vang nổi tiếng trong nước còn có sự góp mặt của hơn 100 thương hiệu vang nổi tiếng thế giới của các nước Pháp, Ý, Hungary, Mỹ, Australia,Argentina, Áo…

Minh Lê – Lê Phương