Pattaya không chỉ có sex show

(Dân trí) - Là điểm du lịch nổi tiếng náo nhiệt với các hoạt động vui chơi nhất nhì Thái Lan, thành phố biển Pattaya sở hữu vô số các khu vui chơi khiến người đến có thể ở lại cả tuần mà không chán.

Alcazar Show
Show diễn của các vũ công nghệ sĩ là những chàng trai chuyển giới được tổ chức hàng đêm trong một nhà hát hiện đại có sức chứa khoảng 500 người. Chương trình tổng hợp gồm ca múa nhạc, kịch diễn ra trong khoảng một tiếng rưỡi với màu sắc và trang phục rực rỡ. Các tiết mục đến từ đủ các nước trên thế giới như Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nga và thậm chí cả Việt Nam.

Sau show diễn, các vũ công sẽ dàn hàng ngang chờ chụp ảnh cùng khách và nhận tiền tip. Mỗi tấm ảnh chụp với một vũ công, bạn sẽ phải trả khoảng 20 baht. Hầu hết các tour Thái Lan đều đưa khách tới xem show này. Mỗi đêm, Alcazar Show có 3 xuất, bắt đầu từ 18h30, riêng thứ 7 diễn 4 suất. Giá vé xem Alcazar khoảng 450 baht (gần 300.000 đồng), ghế VIP giá từ 550 baht (350.000 đồng) trở lên.
Pattaya không chỉ có sex show
Con phố đi bộ nổi tiếng Walking street với rất nhiều các hoạt động tấp nập từ 10h sáng hôm trước đến 3h sáng hôm sau.

Những bãi biển tuyệt đẹp
Pattaya có một đường biển dài chạy vòng quanh thành phố với những bãi tắm đẹp và vô số các trò chơi trên nước như đua mô tô, dù lượn, lặn biển. Các nhà nghỉ hướng biển tiện nghi. Nhưng hấp dẫn hơn cả là những chuyến đi biển ra các hòn đảo nhỏ quanh Pattaya, nơi sở hữu những bãi cát trắng mịn, làn nước trong xanh đến tận đáy, vô số các loài san hô và cá đủ màu sắc. Các du khách thường bắt đầu chuyến đi vào khoảng 7h sáng và kết thúc lúc 5h chiều để đi các đảo, ăn trưa trên đảo và tắm biển ngoài đảo.

Phố đi bộ Walking street
Dù bạn có đi bất cứ đâu trong cả ngày thì đến đêm tối về chắc chắn sẽ tụ tập lại trên con phố đi bộ nổi tiếng này. Walking Street nằm ở giữa khu trung tâm và Jomtien trên con đường dọc ven biển mà ai cũng có thể tìm thấy. Dọc con phố là khu chợ, các quán bar, nhà hàng dày đặc. Vào ban ngày, đây là một khu chợ với rất nhiều quần áo, tranh ảnh, đồ trang sức, đá quí, đồ thủ công mỹ nghệ và hàng lưu niệm. Về đêm, toàn khu phố sáng bừng trong ánh đèn màu lấp lánh của các quầy bar, câu lạc bộ đêm, quán rượu đầy nghẹt khách chen chân, tiếng đàn, tiếng hát sôi động và các đôi tình nhân dập dìu, say sưa.

 Pattaya sở hữu nhiều bãi tắm đẹp và nhiều hòn đảo xung quanh.
 Pattaya sở hữu nhiều bãi tắm đẹp và nhiều hòn đảo xung quanh.

Vườn nhiệt đới Nong Nooch
Nằm cách Pattaya 20km về phía nam, Nong Nooch còn được biết đến là công viên của hoa lan, là một trong những khu vườn thực vật lớn và đẹp nhất châu Á. Cả khu vườn luôn phủ một màu xanh mát, thực sự là kiệt tác về thiết kế cảnh quan. Đặc biệt tại Nong Nooch có hơn 670 loài hoa lan. Đây là sưu tập về hoa lan đầy đủ nhất Thái Lan. Cùng với hoa lan còn có vô số loài bướm và chim trong khu vườn. Đến đây, bạn có thể chụp ảnh cùng muôn hoa và xem các buổi biểu diễn nghệ thuật của các chú vẹt và các chú voi đáng yêu.

Bảo tàng Ripley’s Believe It Or Not
Lấy cảm hứng từ cuốn sách cùng tên của Robert Leroy Ripley, Đến với Bảo tàng Ripley’s Believe It or Not, bạn không chỉ đơn thuần được chiêm ngưỡng những đồ vật kỳ lạ được sưu tập từ khắp nơi trên thế giới, mà còn được trải qua cảm giác sởn gai ốc trên suốt con đường tham quan bảo tàng. Lạ, gây sốc và đẹp là mục đích mà những người xây dựng Bảo tàng Ripley’s Believe It Or Not muốn hướng tới. Bảo tàng thích hợp với người trẻ và ưa khám phá mạo hiểm với giá vé khoảng 300.000 VND/người lớn và 250.000 VND/trẻ nhỏ.
 Không đi thế giới nước quả là thiếu xót khi đến Pattaya.
 Không đi thế giới nước quả là thiếu xót khi đến Pattaya.

Thế giới dưới nước Underwater World Pattaya
Đây là một địa điểm cực kỳ thu hút khách du lịch bởi thế giới dưới nước lớn nhất và hiện đại nhất Châu Á với đường ngầm dài 100m và dày 6,4m, nơi du khách có thể đi sâu vào lòng đại dương và ngắm nhìn hàng nghìn loài sinh vật biển sống động. Khu thủy cung mở cửa đón khách từ 9h sáng đến 18h chiều với giá vé khoảng 300.000 VND/người lớn và 150.000 VND/trẻ em.

Chùa Wat Chaimongkol

Chùa Wat Chaimongkol là nơi tổ chức nhiều sự kiện văn hoá và tôn giáo ở Pattaya. Trong chùa có thờ bức tượng Phật 350 tuổi được tìm thấy ở Ayutthaya. Khi đi du lịch Thái Lan trong những ngày lễ Phật giáo, du khách có cơ hội tham gia buổi lễ trong chùa cùng với người dân địa phương, một trải nghiệm tôn giáo thú vị mà không phải lúc nào bạn cũng có được.

Các trung tâm thương mại sầm uất
Có hàng chục trung tâm mua sắm lớn nhỏ nằm rải rác khắp Pattaya mang đến sự tiện nghi và tiện lợi cho khách du lịch. Các khu mua sắm bình dân hay cao cấp với diện tích rộng lớn khiến bạn thoải mái ở lại thành phố mà không phải lo khi mình chẳng may mang thiếu đồ đạc, quần áo hay đồ ăn thức uống. Ngoài ra các khu chợ cũng tấp nập với vô vàn món đồ dễ tìm dễ mua và giá dễ chịu.

Bài và ảnh: Lam Linh