Paris, Singapore và HongKong là những thành phố đắt đỏ nhất thế giới

(Dân trí) - Dựa trên giá cả của 150 yếu tố và mặt hàng, Ủy ban tình báo Kinh tế đã thực hiện xếp hạng các thành phố đắt đỏ nhất thế giới.

Theo một nghiên cứu mới, Paris, Singapore và HongKong là những thủ đô đắt đỏ nhất thế giới. Các nhà nghiên cứu xem xét giá cả của 150 mặt hàng tại 133 thành phố, bao gồm chi phí thực phẩm, quần áo, xe cộ và hóa đơn tiện ích.

Caracas, thủ đô của Venezuela, được xếp hạng là thành phố rẻ nhất thế giới. Giá cả tại đây chỉ nhỉnh hơn một chút so với thành phố Syria của Damascus.

Paris, Singapore và HongKong là những thành phố đắt đỏ nhất thế giới - 1

Paris, một trong những thành phố đắt đỏ nhất thế giới

Bảng xếp hạng các thành phố đắt đỏ nhất thế giới được thực hiện bởi Ủy ban Tình báo Kinh tế trong cuộc khảo sát mức sống toàn cầu năm 2019. Giữa châu Âu và châu Á có khoảng cách chênh lệch khá cao.

Zurich và Geneva, hai thành phố của Thụy Điển xếp ở thứ 4 và 5. Đồng vị trí thứ 5 là Osaka, sau đó là Seoul. Copenhagen và New York cùng chia sẻ vị trí thứ 7. Tel Aviv của Israeli và Los Angeles cùng đứng ở vị trí thứ 10.

Paris, Singapore và HongKong là những thành phố đắt đỏ nhất thế giới - 2
Paris, Singapore và HongKong là những thành phố đắt đỏ nhất thế giới - 3

HongKong (ảnh trên) và Singapore nằm trong top đầu trong những thành phố đắt nhất thế giới

Sự tăng giá của đồng bảng đã dẫn đến việc tăng giá trong nước, đẩy London lên vị trí thứ 22 và Manchester lên vị trí thứ 51. Trong khi đó, do lạm phát cao không thể kiểm soát, Istabul bị giảm 48 bậc, tụt xuống vị trí thứ 120. Các cú giảm mạnh khác thuộc về Stockholm của Thụy Điển, rơi từ vị trí 37 của năm ngoái xuống vị trí thứ 56 trong năm nay do suy giảm trong tiêu dùng cá nhân.

Paris, Singapore và HongKong là những thành phố đắt đỏ nhất thế giới - 4

Istabul giảm 48 bậc do lạm phát không thể kiềm chế

Các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến chi phí sinh hoạt tại đây. Moscow (vị trí thứ 102) rẻ hơn 45% so với New York, tiếp tục rơi 16 điểm trong bảng xếp hạng so với năm ngoái. St Petersburg (vị trí thứ 112) rẻ hơn 50% so với thành phố New York và tụt 14 bậc.

Paris, Singapore và HongKong là những thành phố đắt đỏ nhất thế giới - 5

Caracas, thủ đô của Venezuela, được xếp hạng là thành phố rẻ nhất thế giới.

Ở phía cuối bảng xếp hạng, Almaty của Kazakhstan và Tashkent ở Uzbekistan cùng với Caracas và Damascus trở thành những thành phố rẻ nhất thế giới.

T. Nguyên

Theo Dailymail