Ông Phan Xuân Thanh được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam

(Dân trí) - Ngày 21/2, tại TP Hội An, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam đã tổ chức Đại hội Hiệp hội Du lịch tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Tham dự Đại hội có 182 đại biểu chính thức và 127 đại biểu khách mời.

Nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội lần thứ III là đánh giá kết quả, nguyên nhân thành công và hạn chế từ các hoạt động của Hiệp hội Du lịch Quảng Nam nhiệm kỳ II, 2013-2018; đồng thời xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ đến, bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ III, 2019-2023; biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân đã có những đóng góp tích cực trong hoạt động của Hiệp hội nhiệm kỳ II, 2013-2018.

Đại hội Hiệp hội du lịch Quảng Nam

Đại hội Hiệp hội Du lịch Quảng Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2024 ngày 21/2 tại Hội An

 

Trong nhiệm kỳ 2013-2018, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam đã được nhiều kết quả tích cực trên một số lĩnh vực, từ xây dựng Hội và phát triển hội viên; tuyên truyền quảng bá xúc tiến du lịch đến công tác đào tạo; bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của hội viên...

Đến cuối tháng 1/2019, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam có 182 hội viên đến từ các tổ chức, cá nhân tham gia, tăng 136 hội viên so với đầu nhiệm kỳ. Đặc biệt, đã tổ chức Đại hội thành lập 5 chi hội mới trực thuộc Hiệp hội gồm: Hội Lữ hành Quảng Nam, Hội Đầu bếp Quảng Nam, Hội Homestay Quảng Nam, Hội Khách sạn Quảng Nam, Chi hội Hướng dẫn viên Du lịch Quảng Nam trực thuộc Hiệp hội Du lịch Quảng Nam.

Thực hiện chức năng là cầu nối giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý của nhà nước, Hiệp hội đã tích cực nắm bắt những khó khăn vướng mắc, những kiến nghị đề xuất của các đơn vị thành viên, kịp thời phản ảnh với các cấp lãnh đạo, các cơ quan ban ngành liên quan nhằm tìm cách tháo gỡ, giúp các doanh nghiệp ổn định trong hoạt động kinh doanh sản xuất như: cơ chế chính sách trong hoạt động du lịch, nhất là tại các huyện miền núi của tỉnh.

Đề nghị miễn giảm thuế sử dụng đất, thuế thu nhập doanh nghiệp; việc kiểm soát vé tham quan tại thành phố Hội An; công tác báo cáo đăng ký tạm trú của khách du lịch; tình hình xử lý rác thải, nước thải độc hại…

Ngoài ra, đề xuất, hỗ trợ các khách sạn ven biển trước tình trạng xâm thực do nước biển dâng; đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam xem xét bãi bỏ việc đăng ký, kê khai giá cho thuê phòng nghỉ tại các nhà nghỉ, nhà khách, khách sạn trên địa bàn TP Hội An và TP Tam Kỳ; kiến nghị Sở GTVT Quảng Nam có phương án xử lý xe Uber, Grab hoạt động trên địa bàn TP Hội An khi chưa được phép của cơ quan chức năng; kiến nghị Cục thuế tỉnh Quảng Nam, Tổng cục thuế xem xét lại việc nộp thuế nhà thầu cho các đơn vị lưu trú khi nhận các booking online của các hãng Agoda, Booking.com… trên địa bàn tỉnh và nhiều nội dung khác.

Đại hội Hiệp hội Du lịch Quảng Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2024 đã bầu ra Ban chấp hành gồm 13 người, gồm 1 Chủ tịch, 5 Phó Chủ tịch và 7 ủy viên. Ông Phan Xuân Thanh được bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội nhiệm kỳ 2019-2024.

C.Bính