Nữ du khách rơi xuống thác nước chết thảm vì mải chụp ảnh

(Dân trí) - Đang mải mê chụp hình selfie, nữ du khách nước ngoài không may trượt chân rồi rơi xuống thác nước chết thảm.

Du khách chết thảm khi rơi xuống đại vực nổi tiếng ở Mỹ

Vụ tai nạn chết người xảy ra vào trưa ngày 5/4 vừa qua tại khu vực thác nước ở công viên quốc gia Tai Mo Shan, thuộc Tai Po, Hong Kong.

Nạn nhân là một nữ du khách 26 tuổi người Philippines. Cô gái tới Hong Kong làm nghề giúp việc gia đình. Vào dịp lễ thanh minh được nghỉ việc, cô cùng em gái và 4 người bạn tới công viên Tai Mo Shan du lịch.

Nữ du khách rơi xuống thác nước chết thảm vì mải chụp ảnh - 1
Thác nước ở Hong Kong nơi xảy ra vụ tử vong thương tâm

Tại địa phận thác Ng Tung Chai, bạn bè cô gái nghe thấy tiếng động lớn và phát hiện ra người phụ nữ này rơi xuống thác nước từ độ cao 15m. Trước đó, nạn nhân đang mải chụp hình selife, không may trượt chân và rơi xuống vực.

Khi đưa ra khỏi thác nước, cô gái rơi vào tình trạng bất tỉnh. Dù được đưa tới bệnh viện Tuen Mun gần đó để cấp cứu, nhưng vết thương quá nặng khiến nạn nhân tử vong lúc 1h31 phút cùng ngày theo giờ địa phương.

Được biết, thác Ng Tung Chai nằm trên tuyến đường trekking dài 5km, được nhiều du khách ưa thích, dù đường đi không dễ dàng. Để tới đỉnh thác, du khách phải leo dốc cao. Thác chính có độ cao khoảng 35m.

Nữ du khách rơi xuống thác nước chết thảm vì mải chụp ảnh - 2
Trên thế giới chứng kiến hàng trăm vụ tử vong liên quan tới việc du khách mải mê chụp ảnh tự sướng

8 ngày trước đó, một du khách nam người Macau cùng nhóm bạn tới du lịch ở đại vực Grand Canyon, Mỹ, cũng tử vong vì mải chụp selfie rồi rơi xuống vực.

Theo kết quả nghiên cứu mới đây do Viện khoa học y khoa Ấn Độ thực hiện, trong 8 năm qua, thế giới chứng kiến 250 trường hợp tử vong vì mải chụp hình selfie. Đây tiếp tục là hồi chuông cảnh báo với du khách nên thận trọng khi chụp ảnh tự sướng.

Quốc Việt

Theo SCMP