Nữ du khách bị cưỡng bức tập thể ở Ấn Độ

(Dân trí) - Một nữ du khách chừng 20 tuổi bị nhóm thanh niên 3 người tấn công tình dục ngay trên bãi biển ở Ấn Độ.

Sự việc xảy ra vào khoảng 11 giờ đêm ngày 24/5 theo giờ địa phương, tại bãi biển Sernabatim, cách Panaji thủ phủ bang Goa, Ấn Độ chừng 50km. Vào thời điểm trước khi xảy ra vụ việc, một nữ du khách chừng 20 tuổi đang dạo chơi trên bãi biển cùng bạn trai, bỗng cặp đôi bất ngờ bị nhóm thanh niên bịt mặt gồm 3 người tấn công bất ngờ.

Bãi biển Sernabatim nơi vụ tấn công tình dục xảy ra hôm 24/5 vừa qua
Bãi biển Sernabatim nơi vụ tấn công tình dục xảy ra hôm 24/5 vừa qua

“Cô gái bị cưỡng bức ngay trước mặt bạn trai mình. Nhóm tội phạm còn chụp ảnh tống tiền cặp đôi trẻ”, cảnh sát địa phương cho biết.

Vụ tấn công nhanh chóng gây sự chú ý trong dư luận Ấn Độ. Nhiều người hoang mang và tự đặt câu hỏi về sự an toàn của du khách khi tới thăm Goa. Được biết, đây là một trong những địa điểm hút khách hàng đầu của quốc gia này khi mỗi năm đón tới hơn 6 triệu lượt khách.

Hiện cảnh sát đang thẩm tra một số nghi phạm. Người đại diện sở cảnh sát cho hay, họ đang nghi ngờ những kẻ tấn công có thể là băng nhóm chuyên bán thuốc phiện cho du khách ngay trên bờ biển. Hiện danh tính của 2 nạn nhân vẫn được giữ kín.


Nhiều nữ du khách e ngại khi tới Ấn Độ du lịch vì những vấn đề liên quan tới an toàn (ảnh minh hoạ)

Nhiều nữ du khách e ngại khi tới Ấn Độ du lịch vì những vấn đề liên quan tới an toàn (ảnh minh hoạ)

Trong những năm gần đây, Ấn Độ bị xếp vào danh sách điểm đến kém an toàn với phụ nữ vì những nguy cơ liên quan tới tấn công tình dục. Tháng 3/2013, một du khách người Anh bị thương nặng sau khi nhảy qua ban công khách sạn ở Uttar Pradesh, nhằm tránh bị cưỡng bức.

Trước đó, một nữ du khách người Thụy Sỹ cũng bị cưỡng bức tập thể tại một địa điểm vắng người gần thị trấn Datia. Nạn nhân tới đây du lịch cùng chồng và cả hai đang cắm trại qua đêm tại một làng nhỏ trước khi vụ tấn công xảy ra.

Gần đây, truyền thông nước ngoài xôn xao trước vụ việc một du khách người Mỹ bị những kẻ lạ mặt tấn công tình dục khi tới thăm thành phố miền bắc Dharamsala. Liên tiếp trong thời gian dài, các nữ du khách nước ngoài trở thành nạn nhân của “yêu râu xanh” dù Ấn Độ đã ban hành nhiều điều luật mạnh tay với tội phạm tình dục.

Huy Hoàng

Theo news/IT