Nữ du khách bị chuốc thuốc và cưỡng bức tập thể ở Ấn Độ

(Dân trí) - Thêm một vụ du khách nước ngoài bị cưỡng bức tập thể ở Ấn Độ khiến nơi này càng trở thành điểm đến nguy hiểm với hành khách nữ giới.

Cảnh sát bang Tamil Nadu ở miền nam Ấn Độ đã bắt giữ 6 người tình nghi để thẩm vấn về việc liên quan tới vụ tấn công tình dục tập thể với một nữ du khách người Nga.

Nữ du khách Nga bị phát hiện trong tình trạng khỏa thân và bất tỉnh tại một nhà nghỉ thuộc bang miền nam Ấn Độ
Nữ du khách Nga bị phát hiện trong tình trạng khỏa thân và bất tỉnh tại một nhà nghỉ thuộc bang miền nam Ấn Độ

Nữ du khách mang quốc tịch Nga, 21 tuổi, tới Ấn Độ du lịch một mình. Cô được phát hiện trong tình trạng khỏa thân và bất tỉnh tại một nhà nghỉ ở Tiruvannamalai. Đây là một thị trấn đền thờ nổi tiếng, rất thu hút khách du lịch thuộc bang miền nam của Ấn Độ, cách thành phố Chennai của Tamil Nadu khoảng 190 km.

Tiruvannamalai vốn là thị trấn đền thờ nổi tiếng rất thu hút khách nước ngoài
Tiruvannamalai vốn là thị trấn đền thờ nổi tiếng rất thu hút khách nước ngoài

Nữ du khách được đưa tới bệnh viện ở Tiruvannamala. Tại đây, các bác sỹ phát hiện nhiều vết thương lạ trên cơ thể cô, bao gồm cả vết cắn tại mặt và cánh tay, có dấu hiệu bị cưỡng bức tập thể. Ngoài ra, cô gái bất tỉnh do dùng chất kích thích quá liều.

Nhóm người bị thẩm tra bao gồm cả chủ khách sạn, người trợ lý, hướng dẫn viên du lịch và tài xế taxi. Tại cơ quan điều tra, hướng dẫn viên khai nhận, anh ta đã quan hệ với nạn nhân khi được sự đồng thuận từ 2 bên. Không lâu sau đó, người này phát hiện cô gái nằm bất tỉnh trên sàn.

Hiện cảnh sát đang điều tra làm rõ sự việc
Hiện cảnh sát đang điều tra làm rõ sự việc

Hiện cô gái vẫn đang điều trị tích cực trong bệnh viện và có dấu hiệu hồi tỉnh. Cảnh sát địa phương đang nhờ phiên dịch để giao tiếp với nạn nhân, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ.

Là một trong những điểm đến hấp dẫn ở châu Á, nhưng Ấn Độ đang được xếp hạng là quốc gia nguy hiểm nhất thế giới với phụ nữ do tình trạng bạo lực tình dục, nạn buôn bán người… Đó là kết quả vừa được công bố do tổ chức Thomson Reuters Foundation thực hiện trên 193 quốc gia là thành viên Liên Hợp Quốc thực hiện.

Liên tục những tháng gần đây, nhiều du khách nước ngoài bị cưỡng bức khi tới Ấn Độ, khiến nơi này càng trở thành điểm đến cần cân nhắc với những nữ hành khách có ý định đi một mình. Mới đây nhất, một cô gái đang đi dạo chơi trên biển cùng bạn trai, bất ngờ bị nhóm người lạ mặt xông tới cướp đồ, đồng thời xâm hại cô ngay trước mặt người yêu.

Quốc Việt

Theo Ndtv