NSND Trà Giang, MC Vũ Mạnh Cường xúc động khi đến “Jeju của Việt Nam”

(Dân trí) - Đảo Lý Sơn có vẻ đẹp rất đặc trưng, từ lâu được ví như thiên đường giữa biển khơi hay "Jeju của Việt Nam". NSND Trà Giang, nhà thiết kế Minh Hạnh, MC Vũ Mạnh Cường, hoạ sỹ Đặng Ái Việt đã có những trải nghiệm bình dị nhưng ý nghĩa nơi mảnh đất tiền tiêu của Tổ quốc.

Là thành viên của quỹ Hòa Bình Mỹ Lai, MC Vũ Mạnh Cường đã có chuyến công tác Lý Sơn cùng NSND Trà Giang, nhà thiết kế Minh Hạnh, nhạc sỹ Phạm Minh Tuấn, họa sỹ Đặng Ái Việt… Quỹ Hòa Bình Mỹ Lai là tổ chức phi chính phủ, thời gian qua có những hoạt động tích cực nhằm chia sẻ nỗi đau với người dân Sơn Mỹ trong cuộc thảm sát cách đây 50 năm và kêu gọi gìn giữ hòa bình. Trong đó có dự án công viên văn hóa lịch sử Hòa Bình Mỹ Lai. Song song đó, Quỹ cũng có những chia sẻ thiết thực với đồng bào gặp hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước.
Là thành viên của quỹ Hòa Bình Mỹ Lai, MC Vũ Mạnh Cường đã có chuyến công tác Lý Sơn cùng NSND Trà Giang, nhà thiết kế Minh Hạnh, nhạc sỹ Phạm Minh Tuấn, họa sỹ Đặng Ái Việt… Quỹ Hòa Bình Mỹ Lai là tổ chức phi chính phủ, thời gian qua có những hoạt động tích cực nhằm chia sẻ nỗi đau với người dân Sơn Mỹ trong cuộc thảm sát cách đây 50 năm và kêu gọi gìn giữ hòa bình. Trong đó có dự án công viên văn hóa lịch sử Hòa Bình Mỹ Lai. Song song đó, Quỹ cũng có những chia sẻ thiết thực với đồng bào gặp hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước.
Vũ Mạnh Cường chia sẻ, anh từng xem những bộ phim có NSND Trà Giang đóng từ khi còn bé và rất ngưỡng mộ cô. Có dịp đi cùng đoàn, anh lại càng khâm phục trước sự trẻ trung, năng động của cô Dịu của Vĩ tuyến 17 ngày và đêm dù đã ngoài 70 tuổi.
Vũ Mạnh Cường chia sẻ, anh từng xem những bộ phim có NSND Trà Giang đóng từ khi còn bé và rất ngưỡng mộ cô. Có dịp đi cùng đoàn, anh lại càng khâm phục trước sự trẻ trung, năng động của "cô Dịu" của "Vĩ tuyến 17 ngày và đêm" dù đã ngoài 70 tuổi.
Đảo Lý Sơn là vết tích còn lại của một núi lửa với 5 miệng, được hình thành cách đây 25-30 triệu năm. Chính vì vậy mà Lý Sơn có vẻ đẹp rất đặc trưng, từ lâu được ví như thiên đường giữa biển khơi hay Jeju của Việt Nam. MC Vũ Mạnh Cường đã được đến với đảo Bé (đảo An Bình), chụp hình tại cổng Tò Vò và nhiều địa điểm nổi tiếng khác của Lý Sơn.
Đảo Lý Sơn là vết tích còn lại của một núi lửa với 5 miệng, được hình thành cách đây 25-30 triệu năm. Chính vì vậy mà Lý Sơn có vẻ đẹp rất đặc trưng, từ lâu được ví như thiên đường giữa biển khơi hay "Jeju của Việt Nam". MC Vũ Mạnh Cường đã được đến với đảo Bé (đảo An Bình), chụp hình tại cổng Tò Vò và nhiều địa điểm nổi tiếng khác của Lý Sơn.
NSND Trà Giang, MC Vũ Mạnh Cường xúc động khi đến “Jeju của Việt Nam” - 4
Trên đảo có ba di tích quốc gia: đình làng An Hải (di tích liên quan đến hải đội Hoàng Sa bên trên), Âm linh tự (nơi thờ cúng oan hồn, cô hồn và phối thờ tử sĩ Hoàng Sa - Trường Sa), Chùa Hang. Các di chỉ văn hóa Sa Huỳnh cũng đã được tìm thấy trên đảo, như suối Chình, xóm Ốc và đặc biệt là các dấu vết của văn hóa Chăm Pa.
Trên đảo có ba di tích quốc gia: đình làng An Hải (di tích liên quan đến hải đội Hoàng Sa bên trên), Âm linh tự (nơi thờ cúng oan hồn, cô hồn và phối thờ tử sĩ Hoàng Sa - Trường Sa), Chùa Hang. Các di chỉ văn hóa Sa Huỳnh cũng đã được tìm thấy trên đảo, như suối Chình, xóm Ốc và đặc biệt là các dấu vết của văn hóa Chăm Pa.
Chàng MC say mê tìm hiểu những giá trị văn hóa, lịch sử của Lý Sơn và rất xúc động trước những hi sinh, mất mát của những người lính hải đội Hoàng Sa và bà con đang ngày đêm bám đất bám biển.
Chàng MC say mê tìm hiểu những giá trị văn hóa, lịch sử của Lý Sơn và rất xúc động trước những hi sinh, mất mát của những người lính hải đội Hoàng Sa và bà con đang ngày đêm bám đất bám biển.
Bên cạnh tỏi, thì hành tím là một trong những loại đặc sản trở thành thương hiệu của Lý Sơn. Đến Lý Sơn, các nghệ sỹ hiểu được cách làm đất trồng hành, tỏi ở Lý Sơn rất vất vả với nhiều công đoạn.
Bên cạnh tỏi, thì hành tím là một trong những loại đặc sản trở thành thương hiệu của Lý Sơn. Đến Lý Sơn, các nghệ sỹ hiểu được cách làm đất trồng hành, tỏi ở Lý Sơn rất vất vả với nhiều công đoạn.
Dưới trời nắng gắt, những người nông dân miệt mài san nền ruộng, dùng đầm nện đất phẳng lì, sau đó rải một vài lớp đất màu trộn mùn (thường là đất đỏ bazan đào trên núi) và cuối cùng là lớp cát trắng mịn đặc trưng của Lý Sơn.
Dưới trời nắng gắt, những người nông dân miệt mài san nền ruộng, dùng đầm nện đất phẳng lì, sau đó rải một vài lớp đất màu trộn mùn (thường là đất đỏ bazan đào trên núi) và cuối cùng là lớp cát trắng mịn đặc trưng của Lý Sơn.
Nhờ giống, thổ nhưỡng, khí hậu và phương pháp canh tác đặc biệt mà hành tím và tỏi Lý Sơn có hương vị rất đặc biệt. Thấy bà con đang thu hoạch hành, tỏi, Vũ Mạnh Cường đã nhanh nhẹn xắn tay vào phụ giúp.
Nhờ giống, thổ nhưỡng, khí hậu và phương pháp canh tác đặc biệt mà hành tím và tỏi Lý Sơn có hương vị rất đặc biệt. Thấy bà con đang thu hoạch hành, tỏi, Vũ Mạnh Cường đã nhanh nhẹn xắn tay vào phụ giúp.
NSND Trà Giang, MC Vũ Mạnh Cường xúc động khi đến “Jeju của Việt Nam” - 10
Vũ Mạnh Cường chia sẻ, từ những trải nghiệm thực tế, anh hiểu hơn về đời sống của người dân ở Lý Sơn và mong muốn cùng Quỹ Hòa Bình Mỹ Lai góp phần quảng bá sâu rộng hơn về Lý Sơn với mong muốn thúc đẩy du lịch nơi đây ngày càng phát triển để đời sống của bà con ngày càng tốt hơn.
Vũ Mạnh Cường chia sẻ, từ những trải nghiệm thực tế, anh hiểu hơn về đời sống của người dân ở Lý Sơn và mong muốn cùng Quỹ Hòa Bình Mỹ Lai góp phần quảng bá sâu rộng hơn về Lý Sơn với mong muốn thúc đẩy du lịch nơi đây ngày càng phát triển để đời sống của bà con ngày càng tốt hơn.
Vũ Mạnh Cường và họa sỹ Đặng Ái Việt - người từng chạy xe máy qua 63 tỉnh thành và vẽ hơn 1.000 bức tranh về đề tài Mẹ Việt Nam anh hùng.
Vũ Mạnh Cường và họa sỹ Đặng Ái Việt - người từng chạy xe máy qua 63 tỉnh thành và vẽ hơn 1.000 bức tranh về đề tài "Mẹ Việt Nam anh hùng".
Những khung cảnh tuyệt đẹp ở Lý Sơn.
Những khung cảnh tuyệt đẹp ở Lý Sơn.
NSND Trà Giang, MC Vũ Mạnh Cường xúc động khi đến “Jeju của Việt Nam” - 14
NSND Trà Giang, MC Vũ Mạnh Cường xúc động khi đến “Jeju của Việt Nam” - 15

Phương Nhung
Ảnh: NVCC