Nơi thiên nhiên đẹp như chốn thiên đường của hạ giới

(Dân trí) - Đứng trên đỉnh Teide, ngọn núi cao nhất Tây Ban Nha (3,718 mét) bạn sẽ cảm nhận được thế giới thiên nhiên luôn xinh đẹp bởi trước mặt là một bờ biển đầy sao, dải ngân hà lấp lánh, đây giống như chốn thiên đường của hạ giới.

Teide là núi lửa lớn thứ ba thế giới, nằm tại trung tâm của vườn quốc giaTeide ở Tenerife thuộc quần đảo Canary của đất nước xinh đẹp này. Đây cũng là vườn quốc gia lớn nhất ở Tây Ban Nha với diện tích 18.990 ha và được công nhận là di sản thế giới của UNESCO vào ngày 29 tháng 6 năm 2007.

Với sức hút trước cảnh đẹp tuyệt vời của vườn quốc gia cũng như quang cảnh kỳ vĩ được chiêm ngưỡng từ đỉnh núi này, hàng năm Tei de thu hút lượng khách tham quan nhiều nhất ở Tây Ban Nha.

Đỗ Quyên (tổng hợp)