Đồng Tháp:

Nơi ở thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh… mở cửa đón du khách lưu trú

(Dân trí) - Nhân lễ giỗ lần thứ 88 Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (14/12 - nhằm ngày 27 tháng 10 năm Đinh Dậu), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp chính thức mở cửa đón du khách lưu trú tại Làng Hòa An xưa – nơi thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh sống.

Làng Hòa An xưa – được phục dựng lại và nằm trong quần thể công trình lịch sử, văn hóa của Khu Di tích Nguyễn Sinh Sắc (phường 4, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

Khu vực phục dựng Làng Hòa An xưa hiện có diện tích 22.000m2, có 9 ngôi nhà, trong đó có kiểu nhà phục dựng gắn với thời gian cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc sinh sống và gieo mầm tinh thần yêu nước cho nhân dân địa phương từ năm 1917 đến khi cụ qua đời.

Mỗi căn nhà sàn có thể cho 10 người lưu trú và đầy đủ các tiện nghi của một căn hộ du lịch
Mỗi căn nhà sàn có thể cho 10 người lưu trú và đầy đủ các tiện nghi của một căn hộ du lịch

Để du khách có thời gian trải nghiệm, hòa mình vào không gian làng Hòa An xưa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp cho xây dựng 9 căn nhà sàn cho khách lưu trú. Hiện tại có 2 căn nhà đưa vào phục vụ, 7 căn còn lại sẽ mở cửa đón khách vào năm 2018.

Một góc Hòa An xưa được phục dựng...
Một góc Hòa An xưa được phục dựng...

Tất cả các căn nhà được xây dựng theo kiến trúc truyền thống Nam bộ, nhưng đảm bảo các tiêu chí về căn hộ du lịch,… Mỗi căn có thể ở 10 người, với giá 1 triệu đồng/đêm.

Du khách đến lưu trí tại Làng Hòa An xưa còn được tham quan Nhà sàn Bác Hồ, ao cá, Khu lăng mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc...
Du khách đến lưu trí tại Làng Hòa An xưa còn được tham quan Nhà sàn Bác Hồ, ao cá, Khu lăng mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc...

Du khách đến đây sẽ hưởng trọn không khí trong lành, một không gian xanh trong, yên tĩnh. Du khách thật sự được thư giãn với bức tranh thôn quê nam bộ được tái hiện trong làng Hòa An xưa, với ụ rơm, lu nước, cái vó, bờ ao… gió nắng tràn trề và rộn tiếng chim hót.

Nguyễn Hành