Nơi cho phép người dân khỏa thân tắm nắng nhưng vẫn phải đeo khẩu trang

(Dân trí) - Quốc gia này cho phép người dân được khỏa thân khi tắm nắng, nhưng vẫn phải đeo khẩu trang giữa mùa dịch bệnh tràn lan.

Cộng hòa Séc yêu cầu người dân đeo khẩu trang khi đi ra đường

Những người khỏa thân tắm nắng ở nơi công cộng nhưng quên không đeo khẩu trang đã bị cảnh sát tại Cộng hòa Séc nhắc nhở và khiển trách.

Nơi cho phép người dân khỏa thân tắm nắng nhưng vẫn phải đeo khẩu trang - 1
Cảnh sát Séc nhắc nhở và khiển trách những người khỏa thân tắm nắng nhưng không đeo khẩu trang

Sự việc xảy ra tại thị trấn Lázně Bohdaneč, phía đông Prague hồi cuối tháng 3 vừa qua. Cảnh sát địa phương nhận được cuộc gọi của người dân phàn nàn về việc xuất hiện đám đông khỏa thân tắm nắng. Được biết, đó là một nhóm hơn trăm người, bao gồm cả những người theo chủ nghĩa khỏa thân, đã tới thị trấn nhỏ để tận hưởng thời tiết ấm áp.

Tuy nhiên trong số này, hơn một nửa không tuân thủ quy định đeo khẩu trang nơi công cộng. Vụ việc xảy ra giữa bối cảnh đại dịch đang lây lan chóng mặt ở các nước châu Âu.

Nơi cho phép người dân khỏa thân tắm nắng nhưng vẫn phải đeo khẩu trang - 2
Tại Séc, người dân được phép khỏa thân ở những nơi được chỉ định. Ảnh minh họa

"Thật không may nhiều công dân tụ tập thành nhóm lớn và khỏa thân khi tắm nắng mà không đeo khẩu trang", phát ngôn viên cảnh sát Markéta Janovská chia sẻ với truyền thông địa phương.

Cũng theo chính quyền địa phương, "công dân được phép không mặc quần áo tại những địa điểm chỉ định, nhưng phải che kín miệng, tụ tập với số lượng nhất định".

Được biết, những ai khỏa thân trong nhóm vẫn nhớ đeo khẩu trang thì không bị phạt.

Nơi cho phép người dân khỏa thân tắm nắng nhưng vẫn phải đeo khẩu trang - 3
Kể từ tháng trước, chính quyền Séc yêu cầu người dân cần đeo khẩu trang khi đi ra ngoài

"Chúng tôi hiểu nhiều người vì không có sân vườn nên muốn hít thở không khí trong lành ở nông thôn. Nhưng công dân đều cần tôn trọng các quy định của chính phủ", một nội dung nằm trong tuyên bố của cảnh sát cho hay.

Từ tháng trước, Cộng hòa Séc đã yêu cầu người dân cần đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, khi quốc gia này ban bố tình trạng khẩn cấp vì Covid-19. Nhiều quy định xã hội nghiêm ngặt cũng được đặt ra, trong đó, những hoạt động công cộng tụ tập đông người bị hạn chế.

Quốc Việt

Theo DM