Nở rộ trào lưu đi Tây ăn “Tết ta”

(Dân trí) - Mức sống tăng cao và đi du lịch vào dịp Tết Nguyên đán đang trở thành một thói quen của nhiều người Việt Nam, nhất là người dân ở các thành phố lớn. Khác với các tour nội địa, năm nay các chương trình tour đón Tết ở trời Tây được nhiều người lựa chọn…

Giới trẻ háo hức

Không chỉ đến những nước hàng xóm láng giềng như Trung Quốc, Singapore... một số người còn bay sang tận trời Tây để thưởng Tết Nguyên đán mới lạ.

Nở rộ trào lưu đi Tây ăn “Tết ta”
Tết đang đến gần, với một bộ phận người dân kinh tế khá giả thì đây cũng là lúc thích hợp để lên kế hoạch cho những chuyến rong chơi ấn tượng nhất trong năm.

Khác với mọi người quan niệm Tết là thời gian đi thăm họ hàng, hiện nay nhiều người cho rằng đi du lịch vào dịp Tết nguyên đán là hấp dẫn nhất vì chỉ lúc đó cả nhà mới được nghỉ thời gian dài.

Anh Nguyễn Hải Anh, ở phố Đào Tấn, quyết đinh tham gia tour xuân châu Âu 1 tuần tại các nước Pháp – Bỉ - Đức – Hà Lan – Ý. Anh cho biết, gia đình anh và mấy gia đình người bạn cùng gia đình đi du lịch đón Tết ở trời tây vì cả năm làm việc mệt mỏi, gia đình anh muốn đi du lịch để thay đổi không khí, lấy lại năng lượng để một năm mới làm việc tốt hơn, hiệu quả hơn.

Mấy ngày nữa mới xuất hành, nhưng tâm trạng cả nhà đều rất háo hức, vui vẻ, nhất là hai đứa trẻ lần đầu được đi đón Tết ở nước ngoài. Các con của gia đình Hải Anh hầu như ngày nào cũng một lần nhắc đến sự kiện này và tưởng tượng ra một cái Tết với tuyết trắng và sự giá lạnh khác hẳn không khí Tết ở Việt Nam. Sự mới mẻ bao giờ cũng khiến cuộc sống thêm ý nghĩa. Anh bảo, lâu rồi gia đình anh mới được đón Tết với tâm trạng hồi hộp như vậy.

Đại diện một công ty lữ hành tại Hà Nội cho rằng; đi du lịch nước ngoài ăn Tết đang là mốt mới của các gia đình khá giả, nhất là ở TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội. Các điểm đến được lựa chọn nhiều nhất vẫn là các nước lân cận có Tết truyền thống gần với Việt Nam như Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản... năm nay Hồng Kông đã nổi lên là một điểm yêu thích với điểm nhấn là công viên Disneyland.

Người miền Nam thường chọn các tour như Campuchia hoặc Australia, Singapore, …Còn những người khá giả thì lại muốn ăn tết ở các nước phương Tây hoặc Mỹ.

Với người miền Bắc sở thích lại là các tour du xuân đến Trung Quốc, Thái Lan, Hồng Kông hay Úc bởi lẽ đây là những nơi có sự gần gũi, tương đồng về văn hóa, và du khách sẽ được hưởng một cái Tết theo phong cách hiện đại xen lẫn cổ truyền.

Giám đốc một công ty du lịch nhận định, giá cao nhưng tour ngoại vẫn là sự lựa chọn của nhiều người bởi các điểm du lịch nội địa kém hấp dẫn, chi phí dịch vụ quá cao. Ngoài ra, việc nhiều hãng hàng không giá rẻ vào thị trường Việt Nam trong thời gian qua cũng đã mở ra nhiều cơ hội đi du lịch nước ngoài cho người dân.

Không giống như cách lựa chọn của gia đình Hải Anh, năm nay vợ chồng chị Phương Anh rất do dự trong khi lựa chọn hình thức cho chuyến du ngoạn nước ngoài trong dịp Tết này, bởi công việc kinh doanh của chị thường xuyên phải ra nước ngoài nhiều, nên với anh chị chuyện đi Tây cũng không đến nỗi bỡ ngỡ lắm.

Vì thế lúc đầu cả hai vợ chồng định tự tổ chức đi theo kiểu “ta balô” theo cách riêng của mình. Nhưng suy đi tính lại anh chị lại quyết định mua tour của một doanh nghiệp lữ hành có tiếng ở Hà Nội vì theo chị, mua tour sẽ không được thoải mái lắm với những phần ngoài chương trình, nhưng đổi lại thì mọi vấn đề ăn ở, đi lại đều không phải lo. Tết năm nay, cả nhà anh sẽ đón Tết bằng một tour du lịch 2 điểm đến Ma Cao- Hồng Kông. Các công việc như mua tour, đặt vé máy bay đi du lịch cho cả 4 thành viên trong gia đình đã xong

Người già hăm hở

Xu hướng du lịch nước ngoài của người dân tăng do nhiều nguyên nhân
Xu hướng du lịch nước ngoài của người dân tăng do nhiều nguyên nhân

Thời gian gần đây, sở thích đi du lịch vào dịp Tết ngày càng trở nên phổ biến không chỉ giới hạn trong riêng đối tượng khách hàng nào.

Việc chọn tour du lịch trong dịp này cũng rất khác nhau, mỗi người đều có lý do riêng. Với khách chọn Hong Kong làm điểm dừng chân trong năm mới này chị Phương Anh chia sẻ: "Đón Tết ở Hong Kong, sẽ được thưởng thức một cái Tết vừa cổ truyền vừa hiện đại".

Chị cho biết thêm, không đón Tết ở nhà, chị cũng cảm thấy "áy náy" nhưng năm nay muốn có sự thay đổi nên chị quyết định đón Tết ở đây.

Như vậy, đi du lịch nước ngoài đón năm mới là xu hướng mới của người Việt Nam bởi nó sẽ mang lại những khoảnh khắc cảm nhận không khí Tết tại các quốc gia khác và những phút ấm cúng khi đi du lịch cùng những người thân. Tết đang đến gần, với một bộ phận người dân kinh tế khá giả thì đây cũng là lúc thích hợp để lên kế hoạch cho những chuyến rong chơi ấn tượng nhất trong năm.

Một xu hướng được khá nhiều người dân, đặc biệt là các bạn trẻ lựa chọn là tham gia các tour du lịch nước ngoài thay vì ở nhà đón Tết như mọi năm. Ngoài những gia đình, đoàn, nhóm cùng đi du lịch theo tour còn có khá nhiều vị khách lẻ, một mình đăng ký đi du xuân như một thú thưởng ngoạn nhân dịp đầu năm mới. Bởi vậy, để khởi đầu một năm mới suôn sẻ, may mắn, các tour dịp Tết Nguyên đán của công ty cũng lấy tinh thần phục vụ là trên hết, không đặt quá nặng việc lợi nhuận kinh doanh để lấy hên cho cả năm.

Chị Nguyễn Thị Hoà, ở Lý Thường Kiệt , lại quyết định đi du xuân tại Singapore-Malaysia, bởi tại những nước này thường có chiến dịch giảm giá.

Đây cũng là cơ hội để chị vừa đi tham quan, vừa mua sắm. Chị Hoà nói; tôi đã nghe nhiều về đất nước được coi là sạch nhất thế giới. Singapore nhưng chưa khi nào đặt chân đến, rồi Malaysia có khu vui chơi giải trí Genting rất hấp dẫn… Một lý do khác là ở những nước này có nhiều lễ hội đặc sắc trong dịp năm mới và họ tổ chức rất chuyên nghiệp.

Không chỉ giới trẻ mới hăm hở chọn tour du xuân ở trời tây, một số người cao tuổi cũng rất hào hứng với thú vui đón xuân ở xứ người. Ông Hải, phố Đội Cấn, Hà Nội, đã nghỉ hưu hơn chục năm nay, dịp Tết này, ông được con cháu đài thọ một chuyến du lịch Bắc kinh, Trung Quốc. Với ông, từ lâu Bắc Kinh đã là điểm đến mơ ước của hai vợ chồng ông. “Mấy hôm trước thời tiết Hà Nội lạnh thấu xương, mấy đứa con của ông đi mua tour cứ thấp thỏm sợ dịp Tết âm lịch có thể xuống dưới âm độ C, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe bố mẹ. Nhưng mấy ngày nay ấm áp chẳng phải lo gì nữa", ông cười hỷ hả.

Xu hướng du lịch nước ngoài của người dân tăng do nhiều nguyên nhân: đời sống nhân dân ngày càng cao, nhu cầu mua sắm, giải trí tăng, sự đổ bộ ồ ạt của các hãng hàng không giá rẻ, các tour trong nước kém hấp dẫn hơn… nhưng quan trọng nhất là sự thay đổi về tư duy, sự háo hức tìm đến những cái mới mẻ và muốn có kỳ nghỉ Tết ấn tượng bên người thân của mình.

Minh Phan