Ninh Bình đón khách du lịch tham quan trở lại

(Dân trí) - Ngày 28/4, tất cả các điểm du lịch ở Ninh Bình đã mở cửa đón khách du lịch tham quan trở lại, đồng thời phải thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trước đó, ngày 27/4 UBND tỉnh Ninh Bình có Công văn về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Sau đó, Sở Du lịch Ninh Bình có văn bản nêu rõ, để thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời sớm ổn định hoạt động du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Sở Du lịch yêu cầu các cơ sở kinh doanh du lịch, các khu, điểm du lịch tập trung triển khai ngay một số nội dung sau:

Ninh Bình đón khách du lịch tham quan trở lại - 1

Ông Phạm Quang Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đi kiểm tra các khu du lịch trong ngày mở cửa đón khách trở lại.

Chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật, nhân lực để tổ chức đón khách tham quan du lịch từ ngày 28/4/2020; Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế, UBND tỉnh và của Sở Du lịch… 

Sáng 28/4, tất cả các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã đồng loạt mở cửa đón khách trở sau gần 2 tháng phải đóng cửa vì dịch Covid-19. 

Các khu khu du lịch nổi tiếng ở Ninh Bình như Tràng An, Tam Cốc – Bích Động, Bái Đính, Cố đô Hoa Lư, Thung Nham… khi mở cửa trở lại, các đơn vị đã thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn phòng, chống dịch của UBND tỉnh, đảm bảo tốt công tác vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng, không gian sạch sẽ, thoáng mát.

Ninh Bình đón khách du lịch tham quan trở lại - 2

Nhân viên khu du lịch sinh thái Tràng An dọn dẹp vệ sinh môi trường để chuẩn bị đón khách du lịch sau gần 2 tháng đóng cửa vì dịch Covid-19.

Tại các bến thuyền, khu du lịch quy định lượng khách tối đa trên 1 thuyền không quá 4 người; kẻ các vạch để đảm bảo khoảng cách tối thiểu giữa các du khách, bố trí nước rửa tay, khẩu trang đầy đủ; có nhân viên đo thân nhiệt, nhắc nhở du khách đeo khẩu trang và thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh… 

Ghi nhận của PV Dân trí, sau khi các khu du lịch thông báo mở cửa đón khách trở lại, trực tiếp ông Phạm Quang Ngọc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, lãnh đạo Sở Du lịch đã đến tận nơi để kiểm tra các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực để đón khách trở lại.

Ninh Bình đón khách du lịch tham quan trở lại - 3

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình mua vé...

Ninh Bình đón khách du lịch tham quan trở lại - 4

... và ngồi thuyền tham quan danh thắng Tràng An, chia sẻ khó khăn với cơ sở kinh doanh du lịch.

Tại khu du lịch sinh thái Tràng An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đã mua vé “mở hàng”, sau đó xuống thuyền đi tham quan danh thắng Tràng An. Đồng thời, chia sẻ những khó khăn, đánh giá cao ý thức, trách nhiệm của các đơn vị du lịch trong việc chung tay cùng cả nước, cả tỉnh phòng, chống dịch. 

Ông Phạm Quang Ngọc nhấn mạnh, trên tinh thần tạo điều kiện cho ngành du lịch hoạt động trở lại, tạo công ăn việc làm, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nhưng các khu, điểm du lịch tại Ninh Bình vẫn phải luôn đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động và du khách, để Ninh Bình luôn là điểm đến an toàn.

Ninh Bình đón khách du lịch tham quan trở lại - 5

Du lịch Ninh Bình phấn đấu là điểm đến an toàn cho du khách sau đại dịch Covid-19.

Thái Bá