Những tục lệ tán tỉnh độc đáo nhất thế giới

Các chàng trai và cô gái người Amish ở Mỹ có thể chung giường, chàng trai Turkmenistan có thể bắt cóc người thương...

Ngủ cùng giường

Các chàng trai được phép ngủ cùng giường với cô gái mình yêu trước khi kết hôn (Ảnh: The Richest)
Các chàng trai được phép ngủ cùng giường với cô gái mình yêu trước khi kết hôn (Ảnh: The Richest)

Người Amish có nhiều truyền thống lạ lùng, nhưng bạn sẽ bất ngờ khi biết các chàng trai được phép tới nhà và ngủ cùng giường với cô gái mình yêu trước khi kết hôn (dù không được phép vượt quá giới hạn). Trong nhiều trường hợp, giữa giường sẽ có một tấm gỗ để tránh các cặp đôi chạm vào nhau. Họ sẽ nằm nói chuyện cả đêm để hiểu hơn về nhau, cũng như thể hiện ý chí chống lại các cám dỗ.

Trong một vài trường hợp, chiếc giường này sẽ có một “hội đồng” luôn sẵn sàng ngăn chặn những hành động thái quá đầy tính cảm xúc của đôi trẻ.

Hoặc mỗi người phải bị trói chặt vào một chiếc chăn riêng, rồi mới được phép nằm cạnh nhau và trò chuyện cả đêm. Đây là một truyền thống đang tàn lụi dần, nhưng nó vẫn được sử dụng trong cộng đồng người Amish ở Pennsylvania.

Cướp dâu

Chàng trai sẽ bắt cóc “cô gái trong mơ” dù họ có đồng ý hay không, và đưa về nhà mình (Ảnh: The Richest)
Chàng trai sẽ bắt cóc “cô gái trong mơ” dù họ có đồng ý hay không, và đưa về nhà mình (Ảnh: The Richest)

Tại Kyrgyzstan và Turkmenistan cách truyền thống để một chàng trai bày tỏ mong muốn cô gái mình thích trở thành bạn đời khá lạ lùng. Với sự giúp đỡ của bạn bè và gia đình, chàng trai sẽ bắt cóc “cô gái trong mơ” dù họ có đồng ý hay không, và đưa về nhà mình cho dù cô ấy có thích hay không.

Trong khi cô gái được giữ làm con tin tại nhà riêng, gia đình nhà trai sẽ thuyết phục nhà gái để cô kết hôn với anh chàng này. Tùy thuộc vào địa vị xã hội của chàng trai, gia đình nhà gái có thể tham gia và ép buộc cô ở lại hoặc cố gắng giúp cô trốn thoát. Mặc dù tục lệ này đã bị cấm vào năm 1991, thế nhưng thống kê cho thấy gần 1/3 số cuộc hôn nhân của Kyrgyzstan được cho là bắt đầu theo cách như thế này.

Thi sắc đẹp nam giới

Vào cuối mùa mưa, các chàng trai của bộ tộc Woodabe (Cộng hòa Niger) lại tổ chức một cuộc thi sắc đẹp thường niên để gây ấn tượng và thu hút người khác giới (Ảnh: Stevemccurry)
Vào cuối mùa mưa, các chàng trai của bộ tộc Woodabe (Cộng hòa Niger) lại tổ chức một cuộc thi sắc đẹp thường niên để gây ấn tượng và thu hút người khác giới (Ảnh: Stevemccurry)

Vào cuối mùa mưa, các chàng trai của bộ tộc Woodabe (Cộng hòa Niger) lại tổ chức một cuộc thi sắc đẹp thường niên để gây ấn tượng và thu hút người khác giới. Những người phụ nữ sẽ tranh thủ cuộc thi để tìm ra người phù hợp với mình dựa trên các đặc điểm như chiều cao ấn tượng, mắt sáng răng trắng, giọng nói đĩnh đạc...

Các chàng trai sẽ biểu diễn các vũ điệu và hát hàng giờ liền để các cô gái thưởng thức và lựa chọn. Nhiều khi họ phải ca hát và nhảy múa tới 5 tiếng liền giữa cái nóng của sa mạc để các cô gái có thể tìm ra người vừa ý. Nếu không được chọn, họ sẽ phải chờ tới năm sau.

Kết hôn với cây

Những cô gái bị sao Hỏa chiếu mệnh sẽ phải kết hôn với một cái cây (Ảnh: The Richest)
Những cô gái bị sao Hỏa chiếu mệnh sẽ phải kết hôn với một cái cây (Ảnh: The Richest)

Tại Ấn Độ, có một niềm tin cổ xưa rằng những cô gái bị sao Hỏa chiếu mệnh sẽ không có cơ hội lấy chồng, thậm chí ngay cả việc hẹn hò. Họ có niềm tin chắc chắn rằng bất kỳ ai dám tiến đến gần những cô gái này đều kết thúc với sự thất bại và chết chóc.

Để tránh khỏi những điều xấu với cuộc đời mình, đầu tiên các cô gái phải kết hôn với một cái cây để loại bỏ những ảnh hưởng từ “Hành tinh Đỏ”. Họ cho rằng cái cây sẽ chịu đựng được những trừng phạt của cơn thịnh nộ từ sao Hỏa tốt hơn vị hôn phu là con người. Truyền thống đó còn tồn tại đến tận bây giờ.

Túp lều yêu thương

Thiếu nữ người Kreung ở Campuchia có thể mời bạn trai đến túp lều của mình (Ảnh: The Richest)
Thiếu nữ người Kreung ở Campuchia có thể mời bạn trai đến túp lều của mình (Ảnh: The Richest)

Với người Kreung ở Campuchia, người cha sẽ làm một túp lều cho con gái khi đến tuổi dậy thì. Cô có thể mời những người bạn trai vào và dành thời gian chọn lựa ai là người mà cô yêu nhiều nhất.

Dân làng tại đây không hề e dè việc quan hệ tình dục trước hôn nhân và họ coi những túp lều là một cách để các cô gái tự lựa chọn, quyết định người chồng cho mình. Theo những người này, ly dị và hiếp dâm không hề tồn tại trong cộng đồng của họ.

Theo Báo Giao thông