Những thị trấn “không tưởng” được hình thành bởi thiên nhiên

(Dân trí) - Trên thế giới, có rất nhiều thị trấn được hình thành nhờ những cách sắp đặt lạ lùng của Mẹ Thiên nhiên và con người dựa vào đó để sinh sống.

Kandovan, Iran

Bắt đầu từ thế kỷ thứ 13, nếu không muốn nói là sớm hơn, những cư dân ở thị trấn này đã tạo nên những ngôi nhà hình quả thông từ loại đất đá núi lửa mềm ở khu vực còn lại từ những đợt phun trào trước đây của núi lửa Sahand. Núi lửa này hiện đã ngủ yên từ lâu. Nằm cách Tabriz 55km về phía Nam, thị trấn Kandovan trông giống như một tổ mối khổng lồ với lỗ chỗ những chóp nón bằng đất. Không chỉ có hình dáng lạ lùng, những ngôi nhà như những cái hang này còn là giúp chủ nhân của nó ấm vào mùa đông và mát vào mùa hè. “Loại đất này sau khi cứng lại sẽ là phương tiện cách ly cái nóng bức cũng như cái lạnh giá khắc nghiệt”, một người dân địa phương cho hay.

Hồ Titicaca, Peru

Hồ Titicaca, Peru

Điều gì đã khiến cho người Uros ở Hồ Titicaca xây dựng cả một hòn đảo cho ngôi làng của họ? Đó chính là những người láng giềng Inca của họ. Vào khoảng thế kỷ thứ 13, những cuộc tấn công thường xuyên từ những người Inca hung hăng đã khiến người Uros dựng lên 42 hòn đảo từ những đám lau sậy trôi nổi mà ngôn ngữ địa phương gọi là totora. Những vật liệu này có đám rễ dày để trụ vững. Mỗi hòn đảo nhân tạo này có thể di chuyển như những chiếc bè lớn nếu sắp có cuộc tấn công nào đó.

Vài trăm người Uros hiện vẫn còn sống trên những hòn đảo này. Nhiều người trong số họ làm du lịch. Du khách có thể giúp cho họ có nguồn thu nhưng cũng gây sức ép lên những hòn đảo yếu ớt này bởi lớp lau sậy ở dưới cùng của các hòn đảo rất mau phân hủy nên mỗi vài tháng cần được thay mới..

Stockholm, Thụy Điển

Stockholm, Thụy Điển

Mặc dù nhiều du khách đã từng nghe nói đến những thắng cảnh của Stockholm, ít người biết rằng thủ đô của Thụy Điển, được thành lập vào năm1252, thật ra là một quần đảo bao gồm khoảng 25 nghìn hòn đảo nằm rải rác trên Biển Baltic. Do đó, một trong những cách hay nhất để khám phá thành phố này là ngồi thuyền đi qua những dòng sông, dòng kênh và bến cảng dài vô tận.

Các hòn đảo của Stockholm – từ đảo lớn có người sinh sống cho đến những bãi đá xa xôi – đã bị các tảng băng trôi, vốn trôi nổi ở khu vực này hàng ngàn năm trước đây, chạm cắt và để lại những mẩu đá granite lớn. Dân địa phương gọi quần đảo Stockholm là ‘khu vườn đá ngầm’ để chỉ những bãi đá nhô lên từ dưới biển.

Guadix, Tây Ban Nha

Guadix, Tây Ban Nha

Những du khách nào thích khám phá những nơi ít người biết sẽ tìm thấy điều mình cần ở thị trấn Guadix nằm cách Granada 50km về hướng Tây. “Nhiều người dân thị trấn sống trong những căn nhà hang dưới lòng đất gần dãy núi Sierra Nevada”, Chang Liu, một tư vấn du lịch ở London cho hay.

Mạng lưới hơn 2 nghìn căn nhà hang được cho là được xây dựng vào khoảng thế kỷ 16, khi những người Moor Hồi giáo lo sợ những người xâm lăng Thiên chúa giáo sẽ ngược đãi họ đã đào những chỗ đá sa thạch mềm để làm nhà. Ngày nay, những căn nhà như thế này thường có đầy đủ tiện ích từ nước máy, điện và thậm chí Internet và sàn còn được lát đá hoa cương.

Nằm ngay giữa lòng sa mạc khô hạn, những ống khói sơn trắng và những cánh cửa hang giúp khách lữ hành cảm thấy dễ chịu. Mặc dù nhiệt độ tại chỗ có thể lên đến 40 độ C trong mùa hè, các nhà hang này luôn giữ nhiệt độ khoảng 20 độ C quanh năm.

Nordlingen, Đức

Nordlingen, Đức

Một thị trấn “chẳng giống ai” Nordlingen nằm sâu trong một hố miếng núi lửa do thiên thạch gây nên có tên là Nordlinger Ries rộng chừng 25 km. Dân số của toàn bộ thị trấn là khoảng 20 nghìn người. Kể từ năm 898, thị trấn kỳ quặc này đã có những ngôi nhà lập mái đỏ, các nhà thờ Gothic mang hình tròn và những lối đi uốn lượn vô cùng lãng mạn và thời trang.

Vào những năm 1960, các nhà khoa học đã tìm thấy chất thạch anh quý hiếm tại vùng đất này – một loại đá vốn chỉ hình thành nhờ áp lực địa chấn và tác động của thiên thạch. Từ đó, người dân nơi đây mới biết miếng hố núi lửa Nordlinger Ries được tạo ra bởi thiên thạch, chứ không phải hoạt động núi lửa như người ta tin trước đó. Theo phỏng đoán của các nhà khoa học, miếng hố núi lửa Nordlinger Ries được cho rằng hình thành từ 14,5 triệu năm trước, khi một thiên thạch rộng chừng 1,5 km va vào Trái đất.

Hà Anh
Hà Anh (Theo BBC)