Những sự thật ít người biết về Triều Tiên

(Dân trí) - Từ lâu, Triều Tiên vốn được biết đến với tên gọi "quốc gia bí ẩn nhất thế giới". Dưới đây là những sự thật không phải ai cũng biết về đất nước vùng Đông Á này.

Khám phá thủ đô của quốc gia bí ẩn nhất thế giới

Những sự thật ít người biết về Triều Tiên - 1

Chiều cao trung bình của những người Triều Tiên sinh sau thời điểm chiến tranh Triều Tiên vào cuối năm 1950 thấp hơn khoảng 5 cm so với người Hàn Quốc. Sự chênh lệch về chiều cao xuất phát từ việc người Triều Tiên bị thiếu thực phẩm.

Triều Tiên thiết lập múi giờ riêng kể từ tháng 8/2015, được gọi với cái tên "Múi giờ Bình Nhưỡng" - đặt theo tên gọi của thủ đô nước này. Múi giờ này chậm hơn 30 phút so với giờ của Hàn Quốc và Nhật Bản.

Những sự thật ít người biết về Triều Tiên - 2

Kể từ khi nhà lãnh đạo Kim Jong Un lên cầm quyền, việc bỏ trốn khỏi đất nước càng trở nên tốn kém hơn. Theo nhiều nguồn tin, mỗi người sẽ mất khoảng 8000 USD để trốn sau Trung Quốc. Đây là con số rất lớn với đại đa số người dân Triều Tiên, khi GDP bình quân đầu người là 1800 USD trong năm 2014.

Những sự thật ít người biết về Triều Tiên - 3

Cố lãnh đạo Kim Jong Il - cha của Kim Jong Un tiêu tốn khoảng 913.000 USD cho việc mua rượu Hennessy mỗi năm. Nhà lãnh đạo này qua đời năm 2011.

Giá trị tài sản ròng của Bill Gates tại thời điểm công bố đạt 78.2 tỷ USD. Trong khi đó, GDP của Triều Tiên đạt 17.4 tỷ USD.

Những sự thật ít người biết về Triều Tiên - 4

Tính đến năm 2015, dân số của Bình Nhưỡng là khoảng 2,8 triệu người. Trong khi đó, thành phố đông dân thứ 4 Houston của Mỹ có dân số là 2.3 triệu người.

Diện tích Triều Tiên tương đương với diện tích bang Pennsylvania của Mỹ. Bang Pennsylvania có diện tích 119.279 km2, còn Triều Tiên là 120.538 km2.

Đội tuyển bóng đá quốc gia Triều Tiên từng ghi một bàn vào lưới đội tuyển quốc gia Brazil trong giải Cúp Bóng đá Thế giới World Cup 2010. Tuy nhiên, tỷ số chung cuộc giữa Triều Tiên - Brazil là 1:2.

Những sự thật ít người biết về Triều Tiên - 5

Chỉ 19.5% diện tích đất ở Triều Tiên có thể canh tác.

Tỷ lệ biết chữ ở Triều Tiên là 100%.

Những sự thật ít người biết về Triều Tiên - 6

Tổng chiều dài đường giao thông ở Triều Tiên là 25.554 km, nhưng chỉ có 724 km được rải nhựa, chiếm 2.83% tổng chiều dài.

Những sự thật ít người biết về Triều Tiên - 7

Năm 2015, GDP bình quân đầu người ở Quatar đạt 132.100 USD, trong Top cao nhất thế giới. Trong khi đó, năm 2014, GDP bình quân ở Triều Tiên ước tính đạt 1.800 USD/ người. Như vậy, trung bình GDP ở Quatar cao gấp 73 lần so với Triều Tiên.

Theo chỉ số nhận thức tham nhũng năm 2015, Triều Tiên và quốc gia châu Phi Somalia là hai nước có tỷ lệ tham nhũng cao nhất.

Những sự thật ít người biết về Triều Tiên - 8

Chính phủ Triều Tiên vừa cho ban hành danh sách 28 kiểu tóc quy chuẩn dành cho công dân nước này. Trong đó, 18 kiểu tóc dành cho phụ nữ và 10 kiểu dành cho nam giới. Ngoài ra, đàn ông nước này phải tuân thủ các quy định cắt tóc như: với thanh niên, tóc không dài quá 5 cm, nửa tháng phải cắt tóc một lần. Đàn ông lớn tuổi được để tóc dài hơn, nhưng không quá 7 cm.

Việt Hà

Theo BI