Những phát hiện bất ngờ về xác ướp 2500 năm tuổi

(Dân trí) - Kết quả xét nghiệm khiến các nhà nghiên cứu bị bất ngờ. Xác ướp Ai Cập 2500 năm tuổi thực chất là thi thể của một người đàn ông, chứ không phải phụ nữ. Các chuyên gia vẫn tiếp tục tìm hiểu kỹ hơn về nguyên nhân cái chết.

Những phát hiện bất ngờ về xác ướp 2500 năm tuổi

Một xác ướp của người Ai Cập cổ đại 2500 năm tuổi được lưu giữ trong Viện bảo tàng Hermitage ở Nga suốt hơn 1 thế kỷ. Mới đây, các nhà nghiên cứu tiến hành cuộc kiểm tra và nhận được những kết quả bất ngờ.

Các chuyên gia tiến hành kiểm tra xác ướp và nhận được những kết quả bất ngờ
Các chuyên gia tiến hành kiểm tra xác ướp và nhận được những kết quả bất ngờ

Trước đó, các nhà nghiên cứu tin rằng, đây là một xác ướp nữ quý tộc đồng thời là ca sỹ, có tên Babat, đến từ thành phố Thebes. Tuy nhiên, sau khi quét qua máy, thay vào đó lại là thi thể của người đàn ông với “tàn dư” một cơ quan sinh dục nam bị cắt đứt. Kết quả nghiên cứu cho thấy, xác ướp người đàn ông có tên Pa-kesh, là một cựu linh mục và từng đảm nhiệm vai trò canh gác cửa cho Pharaoh Ai Cập.

Trong nhiều năm liền, các chuyên gia tin rằng đây là xác ướp của một nữ quý tộc. Tuy nhiên trên thực tế đây là thi thể một người đàn ông bị mất tinh hoàn
Trong nhiều năm liền, các chuyên gia tin rằng đây là xác ướp của một nữ quý tộc. Tuy nhiên trên thực tế đây là thi thể một người đàn ông bị mất tinh hoàn

Thêm nữa, điều khiến các nhà nghiên cứu ngạc nhiên vì chưa rõ nguyên nhân tại sao tinh hoàn người đàn ông này bị cắt bỏ. Và điều này xảy ra trước hay sau khi người đàn ông chết?

Yakov Nakatis, bác sỹ đến từ bệnh viện St Petersburg số 122 cho biết: “Sau khi để thi thể qua máy quét, chúng tôi giật mình khi thấy đó là người đàn ông. Với kết cấu răng hàm xác định người đàn ông ở độ tuổi từ 20-30 tuổi. Cái chết không đến từ nguyên nhân bạo lực”.

Nguyên nhân cái chết của xác ướp hiện vẫn đang được làm rõ
Nguyên nhân cái chết của xác ướp hiện vẫn đang được làm rõ

Được biết, do xác ướp không có tinh hoàn, nên trước đó, các chuyên gia nhầm lẫn đó là thi thể người phụ nữ. Như vậy, có hai khả năng xảy ra. Trường hợp thứ nhất, người đàn ông đã bị thiến khi còn sống. Tuy nhiên, điều này không phải là chuyện thường thấy ở Ai Cập cổ đại.

Trường hợp thứ 2, bộ phận sinh dục này bị cắt bỏ khi người đàn ông qua đời. Điều này không phải là chuyện hiếm gặp. Bởi trong quá trình ướp xác, người Ai Cập cổ đại sẽ loại bỏ nó cũng như một số cơ quan nội tạng khác.

Yakov Nakatis, bác sỹ đến từ bệnh viện St Petersburg số 122 công bố những kết quả nghiên cứu ban đầu
Yakov Nakatis, bác sỹ đến từ bệnh viện St Petersburg số 122 công bố những kết quả nghiên cứu ban đầu

Hiện tại, các nhà nghiên cứu tiếp tục tìm hiểu kỹ hơn về cuộc sống và nguyên nhân cái chết của xác ướp. Việc kiểm tra dựa trên những trang thiết bị hiện đại nhất như phương pháp chụp cắt lớp máy tính và cộng hưởng từ, qua đó có thể thấy rõ các lớp bên trong, dù xác ướp được bọc kín qua nhiều lớp vải mà không lo ảnh hưởng tới thi thể.

Được biết, những xác ướp được đưa tới Viện bảo tàng Hermitage sau thời điểm cuộc Cách mạng năm 1917.

Hoàng Hà

Theo DM, HP