Những món đồ hoàn toàn miễn phí trên chuyến bay

(Dân trí) - Hầu hết các hãng hàng không trên thế giới đều phục vụ miễn phí những món đồ này. Khá nhiều tiện ích có thể dùng không cần trả phí, nhưng đôi khi, hành khách không biết nên thường bỏ qua chúng.

Cùng điểm qua những món đồ miễn phí mà du khách có thể yêu cầu trên mỗi chuyến bay:

Nước soda

Những món đồ hoàn toàn miễn phí trên chuyến bay - 1

Các tiếp viên thường rót cho hành khách một nửa của lon nước soda, kèm theo khá nhiều đá. Với nhiều người, chừng đó chưa đủ để xoa dịu cơn khát. Nếu muốn, bạn vẫn có quyền gọi nguyên một lon nước riêng, và các tiếp viên vẫn vui vẻ phục vụ.

Socola nóng

Những món đồ hoàn toàn miễn phí trên chuyến bay - 2

Ngoài các món đồ uống thông dụng như café hay trà, hầu hết các hãng hàng không còn cung cấp thêm socola nóng. Hai hãng hàng không như Etihad Airways và Southwest Airlines luôn có món đồ uống thơm ngon này trong thực đơn dành cho khách ở khoang phổ thông. Trong khi đó, hãng hàng không Qantas thậm chí còn phục vụ món socola Cadbury hảo hạng.

Khăn lau vệ sinh

Những món đồ hoàn toàn miễn phí trên chuyến bay - 3

Khoang hành khách trên mỗi chuyến bay được coi là “ổ vi trùng” với không ít những loại có thể gây bệnh. Một trong những vị trí được coi là “bẩn nhất” trên máy bay chính là khay để đồ ăn phía trước ghế ngồi. Vậy nên, trước khi thưởng thức đồ ăn, bạn nên lau chùi cho sạch sẽ. Nếu quên khăn lau khử trùng, bạn có thể hỏi tiếp viên hàng không vì đó là món đồ luôn sẵn có.

Những món đồ dùng cá nhân

Những món đồ hoàn toàn miễn phí trên chuyến bay - 4

Trên các chuyến bay dài, một số hãng hàng không thường chuẩn bị sẵn những món đồ dùng cá nhân cho hành khách như nút tai, bút, lược hay bộ bài. Hãng hàng không Etihad phục vụ du khách các món đồ như tất cá nhân, bài chải đánh răng, kem đánh răng và nút tai.

Món đồ ăn vặt

Những món đồ hoàn toàn miễn phí trên chuyến bay - 5

Nhiều hãng hàng không cung cấp những món đồ ăn vặt, ăn nhẹ miễn phí, phòng khi du khách thấy đói. Sau khi phục vụ, nếu những món đồ này còn thừa, các tiếp viên vẫn vui vẻ phục vụ khi du khách yêu cầu.

Đồ uống có cồn

Những món đồ hoàn toàn miễn phí trên chuyến bay - 6

Nhiều hãng hàng không trên thế giới vẫn cung cấp rượu miễn phí. Ví dụ, hãng hàng không Lufthansa phục vụ khách rượu, bia, hay sâm panh không mất tiền ngay trên chuyến bay của mình. Trong khi đó, hãng hàng không Finnair có bia và rượu vang. Etihad cũng để du khách lựa chọn các món đồ uống có cồn như bia, rượu vang…

Thuốc và những món đồ y tế cơ bản

Những món đồ hoàn toàn miễn phí trên chuyến bay - 7

Tùy theo quy định của từng hãng hàng không, hầu hết các chuyến bay đều được trang bị các loại thuốc men và món đồ y tế cơ bản như thuốc giảm đau, thuốc cảm cúm, băng y tế. Và đương nhiên, những món đồ này đều miễn phí.

Nước đóng chai

Những món đồ hoàn toàn miễn phí trên chuyến bay - 8

Các tiếp viên thường rót nước ra cốc cho hành khách. Nhưng nếu bạn yêu cầu nguyên cả chai đóng hộp, họ vẫn vui vẻ phục vụ.

Việt Hà

Theo BI