Những món ăn vô cùng tệ khi đi máy bay

(Dân trí) - Điểm danh những món ăn không thể nuốt cho hành khách đi máy bay hoặc 10 món ăn gây thất vọng cho hành khách.

Trong một hành trình dài di chuyển bằng máy bay mà được phục vụ những món không thể nuốt này sẽ khiến chuyến bay của bạn kém thú vị.
Trang web AirlineMeals do Marco t' Hart thành lập được 10 năm, là nơi để du khách bình luận về các bữa ăn của 680 hãng hàng không trên toàn thế giới. Đã có hơn 34.000 bức ảnh về các món ăn được du khách đăng tải trên trang web.
Món bánh sơ sài được phục vụ trên chuyến bay của hãng United từ Nhật Bản đi Mỹ tháng 10/2014.
Món bánh sơ sài được phục vụ trên chuyến bay của hãng United từ Nhật Bản đi Mỹ tháng 10/2014.
Hãng Ryanair cung cấp một bữa ăn thật èo uột trên máy bay gồm bánh burger và nước sốt phô mai.
Hãng Ryanair cung cấp một bữa ăn thật èo uột trên máy bay gồm bánh burger và nước sốt phô mai.
Hãng Ryanair cung cấp một bữa ăn thật èo uột trên máy bay gồm bánh burger và nước sốt phô mai.
Khi hãng Delta phục vụ món bánh sandwich kẹp cà chua, họ đã gặp phải sự phản đối của nhiều khách hàng. Một số người đã trả lại món ăn này.
Hãng Ryanair cung cấp một bữa ăn thật èo uột trên máy bay gồm bánh burger và nước sốt phô mai.
Những món ăn của China Eastern đã bị thất bại trong việc gây ấn tượng với khách hàng mặc dù có nhiều sự lựa chọn trong bữa ăn gồm: cháo, trứng muối và lạc rang, chiếc bánh rán vừng nguội ngắt.
Hãng Ryanair cung cấp một bữa ăn thật èo uột trên máy bay gồm bánh burger và nước sốt phô mai.
Với món sandwich này, một du khách đã xếp hạng cho món ăn của hãng Utair điểm 1/10. Đây không phải là món sandwich mà chúng tôi từng thấy.
Hãng Ryanair cung cấp một bữa ăn thật èo uột trên máy bay gồm bánh burger và nước sốt phô mai.
Đây là món ăn được phục vụ trên một chuyến bay quốc ế của Ukraina. Món đào tráng miệng trông "nhầy nhụa" như một con sên.
Hãng Ryanair cung cấp một bữa ăn thật èo uột trên máy bay gồm bánh burger và nước sốt phô mai.
Bạn sẽ là một nạn nhân bất hạnh trên máy bay của hãng Koryo, Triều Tiên khi được phục vụ món ánh burger cùng chiếc lá rau diếp trông buồn thảm.
Món ăn của Vietnam Airline cũng được xếp vào những bữa ăn khó nuốt trên máy bay.
Món ăn của Vietnam Airline cũng được xếp vào những bữa ăn khó nuốt trên máy bay.
Món ăn của Vietnam Airline cũng được xếp vào những bữa ăn khó nuốt trên máy bay.
Món ăn này được hãng hàng không Hawaiian phục vụ vào tháng 12/2014 trông thật tẻ nhạt mặc dù người ta đã cố trang trí vài cọng hành tây trên đó.
Món ăn của Vietnam Airline cũng được xếp vào những bữa ăn khó nuốt trên máy bay.
Một cậu bé trên chuyến bay của hãng Royal Dutch kêu lên là món này “kinh quá” và nhất định không chịu ăn. Mẹ cậu bé đã phải trả lại món bánh.
Song An
Theo Daily Mail