Những lưu ý khi vi vu ở trời Tây

(Dân trí) - Chuẩn bị hành lý cẩn thận, học một số câu giao tiếp thông thường tại đất nước bạn đến, lưu giữ số điện thoại cần thiết... là những việc bạn rất nên làm để có chuyến du lịch nước ngoài vui vẻ và an toàn.

1. Chuẩn bị hành lý
 
Xem lịch trình chuyến đi của bạn để có sự chuẩn bị quần áo cho phù hợp. Nghiên cứu về thời tiết, địa điểm. Nếu có ghé thăm các di tích tôn giáo phải nhớ mang quần áo dài tay, tránh ăn mặc hở hang ở một số nước hay xảy ra các vấn đề về quấy rối như Ấn Độ...

2. Giày đế mềm

2. Giày đế mềm
 
Mang theo giày đế mềm vì ở nước ngoài bạn sẽ phải đi bộ rất nhiều. Tốt nhất bạn nên mang giày thể thao vì chúng vừa có độ bám tốt lại rất nhẹ nhàng.

3. Mang theo thuốc
 
Bạn nên mang theo một số loại thuốc thông dụng như thuốc cảm; thuốc phòng các chứng say tàu xe; thuốc trị các chứng đường tiêu hóa (ăn không tiêu, đau bụng, tiêu chảy...); thuốc chống dị ứng (đặc biệt là những người bị dị ứng với món ăn hải sản); dầu gió hoặc dầu nóng. Ở nước ngoài không dễ dàng mua được và có khi bạn phải tốn tiền.

4. Học một số câu ngoại ngữ
2. Giày đế mềm

Học một số câu ngoại ngữ thông dụng của một quốc gia mà bạn định đến. Việc này có thể giúp ích cho bạn rất nhiều trong một số trường hợp cần thiết.

5. Lưu giữ số điện thoại cần thiết
 
Cần có trong tay địa chỉ và số điện thoại của Đại sứ quán, Lãnh sự quán Việt Nam tại nước bạn đến. Đây là nơi mà bạn sẽ phải liên hệ trong trường hợp bị mất hộ chiếu; nhờ can thiệp; hoặc giải quyết các vấn đề liên quan đến luật lệ nước sở tại.

6. Cẩn thận đồ đạc
 
Không nên đi trên đường với chiếc túi đeo hờ hững trên vai, hãy giữ túi xách ở ngay trước mặt để tránh bị rạch hay bị giật mất túi. Không để lộ những vật dụng có giá trị ở nơi công cộng.

7. Cảnh giác với người lạ
 
Đừng nên đi nhờ xe của người lạ mặt. Không nên đến những địa điểm nguy hiểm hoặc đi bộ ở những nơi không biết đường, ánh sáng lờ mờ, đặc biệt là vào buổi tối và không nhận bất kì đồ ăn hay thức uống từ người lạ nhằm trách bị đánh thuốc mê.

8. Dùng thẻ tín dụng
2. Giày đế mềm

Nên dùng thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng để thanh toán chi phí cho các hoạt động du lịch và chỉ nên dùng tiền mặt đối với các trường hợp bạn đi mua sắm ở chợ hoặc cửa hàng ven đường.

9. Ăn mặc
 
Nên ăn mặc phù hợp và càng giống với người bản địa càng tốt, đừng ăn mặc quá nổi bật khiến mọi người nhìn vào đều biết bạn là một khách du lịch quốc tế và gây bất lợi cho bạn trong một số trường hợp.
Song An (Tổng hợp)