Những loài động vật dị thường đến khó tin

(Dân trí) - Thế giới động vật muôn hình vạn trạng với những loài vật có ngoại hình khác lạ và kỳ dị đến khó tin. Cùng khám phá những loài động vật được xếp hạng "dị thường" nhất.

1. Sâu róm Mỹ

Những loài động vật dị thường đến khó tin

Vào tháng 7/2004, cậu bé Dara Rand 9 tuổi thuộc bang Kentucky - Mỹ đang chơi ở sân trước bỗng phát hiện ra một con sâu róm với thân hình kỳ lạ. Con sâu có màu xanh nhạt và mọc những chiếc gai nhọn đáng sợ trên người. Loài sâu này chưa từng được các nhà khoa học ghi nhận.

2. Cá sấu liền thân

Những loài động vật dị thường đến khó tin

Vào tháng 6/2001 ở một khu nông trại thuộc thủ đô Bangkok, Thái Lan, cá sấu mẹ đã sinh được đôi cá sấu liền thân. Con vật này có tới 8 chân và hai đầu. Khi được sinh ra, nó dài khoảng 17 cm và nặng 0.15 kg.

3. Bạch tuộc 6 chân

Những loài động vật dị thường đến khó tin

Tháng 3/2008 tại một viện nghiên cứu hải dương học ở Anh đã phát hiện ra một con bạch tuộc lạ với 6 chân. Thông thường, loài bạch tuộc có 8 chân. Các nhà khoa học cho rằng có thể do ảnh hưởng môi trường thay đổi khiên nó bị dị dạng.

4. Bò 6 chân

Những loài động vật dị thường đến khó tin

Năm 2003, một con bò 6 chân được sinh ra ở vùng ngoại ô của thủ đô Phnom Penh. Sau khi được khoảng 2 tháng, người chủ vội vàng biếu chú bò khác thường này cho một ngôi đền ở gần đó làm vật hiến tế vì lo sợ "vật quái lạ" này sẽ mang đến điềm gở.

5. Lợn hai đầu

Những loài động vật dị thường đến khó tin

Chú lợn này được sinh ra trong một trang trại ở Iowa - Mỹ và đặt tên là Rudy. Rudy nặng khoảng 150 pounds. Sau đó chú được bán cho tổ chức cứu hộ động vật ở Los Angeles.

6. Rùa hai đầu

Những loài động vật dị thường đến khó tin

Chú rùa này được sinh ra ở Wellington New Zealand. Tuy hai đầu nhưng rùa được gắn chung trên cùng một cơ thể và mỗi đầu vẫn ăn uống bình thường được. Mỗi khi bị kích động hoặc sợ hãi, hai đầu này lại bò theo hai hướng khác nhau nên hầu như không dịch chuyển được.

Việt Hà
Theo WangYi