Những loài cá mập có khả năng “đi bộ” dưới đáy biển

(Dân trí) - Những loài cá mập nhiệt đới dùng vây của chúng để “đi bộ” dưới đáy biển, vừa được phát hiện ở vùng biển ngoài khơi phía bắc Australia, Indonesia và New Guinea.

Những loài cá mập có khả năng “đi bộ” dưới đáy biển

Các nhà khoa học ở Australia mới phát hiện thấy 9 loài cá mập mới dùng vây của chúng để “đi bộ” dưới đáy biển. Đó là những con cá mập nhiệt đới, được phát hiện ở vùng biển ngoài khơi phía bắc Australia, Indonesia và New Guinea, trong một nghiên cứu kéo dài 12 năm.

Những loài cá mập có khả năng “đi bộ” dưới đáy biển - 1
Một trong những loài cá mập có khả năng đi bộ dưới đáy biển vừa được phát hiện

Nghiên cứu này được Tổ chức bảo tồn quốc tế thực hiện cùng Tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghiệp, bảo tàng lịch sử tự nhiên Floria phối hợp cùng Viện khoa học Indonesia và Bộ thủy hải sản Indonesia.

Đây là những con cá mập không gây ra mối đe dọa cho con người. Chúng còn được biết tới với tên gọi “cá mập tre”, chuyên săn bắt những con cá nhỏ, động vật không xương sống ở vùng nước nông. Những người đi bơi có thể thoáng phát hiện thấy chúng trên các rạn san hô khi thủy triều xuống thấp.

Những loài cá mập có khả năng “đi bộ” dưới đáy biển - 2
Chúng dùng vây ngực và vây bụng để “đi bộ”

Loài cá mập này “đi bộ” bằng cách dụng vây ngực và vây bụng. Chúng được cho là đã phân nhánh từ tổ tiên cách đây 9 triệu năm. Loài mới nhất có thể đã tiến hóa để đi bộ dưới đáy biển cách đây khoảng 2 triệu năm.

Điều này khiến chúng trở thành loài cá mập có thời gian tiến hóa gần đây nhất. Cũng qua đó mang tới cho con người cái nhìn hoàn toàn mới về lịch sử tiến hóa của loài cá mập.

Những loài cá mập có khả năng “đi bộ” dưới đáy biển - 3
Chúng có chiều dài trung bình chỉ khoảng 100 cm

 Những con cá mập dùng vây đi bộ còn cho phép chúng kiếm thức ăn dưới đá và san hô. Chúng có chiều dài trung bình khoảng 100 cm, chủ yếu sống trong các rạn san hô nông. Thức ăn của loài này là những con cá nhỏ và cỏ biển.

Thoạt nhìn, người ta thường hình dung chúng như con tắc kè đang đi dạo, hơn là một con cá thuộc loài cá mập vốn nổi danh hung tợn dưới đại dương.

Christine Dudgeon, một nhà khoa học đến từ trường Đại học Queensland, Australia, cho biết: “Khả năng chịu đựng môi trường oxy thấp và đi trên vây của loài này giúp chúng có lợi thế vượt trội so với những loài giáp xác nhỏ và động vật thân mềm”.

Những loài cá mập có khả năng “đi bộ” dưới đáy biển - 4
Loài này đang bị đe dọa bởi sự hủy hoại môi trường sống

Nhóm nghiên cứu hi vọng, thông qua dự án nghiên cứu này sẽ giúp con người hiểu lý do tại sao một số loài động vật thay đổi và thích nghi theo thời gian, trong khi có những loài khác lại giữ nguyên. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, sự phát triển của loài cá mập đi bộ đang bị đe dọa do sự hủy hoại môi trường sống và việc đánh bắt quá mức.

Quốc Việt

Theo BBC/ Convervation International