Những khu “đèn đỏ” nổi tiếng nhất thế giới

(Dân trí) - Ở nhiều nơi trên thế giới, hoạt động mại dâm được coi là hợp pháp. Đây cũng là một trong những điểm thu hút khách du lịch bậc nhất.

1. De Wallen - Amsterdam Hà Lan
Những khu “đèn đỏ” nổi tiếng nhất thế giới

Nhắc tới những khu đèn đỏ nổi tiếng, người ta thường nhớ ngay tới khu De Wallen ở thành phố Amsterdam, Hà Lan. Nơi đây được cho là địa điểm dành cho các hoạt động mại dâm diễn ra công khai nhất, thu hút khách du lịch vào bất cứ thời điểm nào trong năm.
 
Hình thức kinh doanh ở đây khá đặc biệt khi các cô gái phô diễn vẻ đẹp cơ thể qua các ô cửa kính để mời chào khách. Với những khung cửa đã có rèm buông xuống chứng tỏ đã có người bên trong. Đặc biệt vào ban tối, những phòng nhỏ này đều thắp sáng bằng đèn neon màu đỏ. Tại De Wallen, người ta nghiêm cấm khách du lịch quay phim chụp ảnh. Nếu bạn chỉ vi phạm lỗi nhỏ sẽ lập tức bị trục xuất ra khỏi khu vực.

2. Reeperbahn - Hamburg Đức
Những khu “đèn đỏ” nổi tiếng nhất thế giới

Khu đèn đỏ Reeperbahn thuộc thành phố Hamburg Đức là nơi quy tụ rất nhiều câu lạc bộ thoát y, sòng bài, quán bar, các cửa hàng bán "đồ chơi người lớn"... Nơi đây cũng "sở hữu" những cô gái "nóng bỏng và đắt giá" nhất. Tuy đoạn đường của khu vực này chỉ dài chưa đầy một km nhưng rất nhiều các "nhà thổ" mọc lên chen chúc nhau. Nạn trộm cắp, đấu đá lẫn nhau là vấn nạn đang tồn tại của khu vực này khiến chính quyền địa phương đau đầu.

3. Kabukicho – Tokyo Nhật Bản
Những khu “đèn đỏ” nổi tiếng nhất thế giới

Nhật Bản nổi tiếng với phong cảnh thiên nhiên hữu tình, nền văn hóa độc đáo đặc sắc từ lâu đời nên mỗi năm thu hút số lượng đông đảo khách du lịch tới thăm. Tuy nhiên trong số đó có những cánh mày râu bị hút hồn bởi nền công nghiệp sex công khai của đất nước này.
 
Kabukicho là khu đèn đỏ nổi tiếng thuộc Thủ đô Tokyo Nhật Bản. Với vị trí gần nhà ga, thuận tiện cho việc đi lại nên Kabukicho hàng ngày ước tính thu hút đến hơn 150 nghìn lượt người ghé thăm. Diện tích của cả khu vực khá khiêm tốn nhưng có tới hàng trăm cửa hàng kinh doanh đồ chơi người lớn, các quán bar và club... Nếu như ban ngày, Kabukicho khá "hiền hòa" như bao khu vực khác ở Tokyo thì đêm xuống là thời điểm nơi đây "lột xác hoàn toàn". Những tấm hình quảng cáo với các cô gái trẻ nóng bỏng được bày trước cửa dưới ánh đèn lấp loáng hoàn toàn thu hút khách tới thăm. Các cô gái trẻ xinh tươi với đủ mọi trang phục từ trẻ trung như nữ sinh tới bồi bàn nóng bỏng... thân thiện và nhiệt tình chào đón khách hàng.

4. Geylang - Singapore
Những khu “đèn đỏ” nổi tiếng nhất thế giới

Một trong những điểm nóng của Đảo quốc sư tử chính là khu đèn đỏ Geylang. Khi bước vào đây, du khách như bước tới một thế giới khác hoàn toàn với những gì thường thấy ở Singapore. Geylang không có những tòa nhà cao tầng hay trung tâm thương mại lớn mà chỉ xuất hiện các cửa hàng nhỏ, khu massage chen chúc nhau. Các cô gái tới đây thuộc nhiều quốc tịch khác nhau trong đó có cả Việt Nam.

5. Patpong – Bangkok Thái Lan
Những khu “đèn đỏ” nổi tiếng nhất thế giới

Chỉ một khu phố nhỏ Patpong nhưng có tới hàng trăm các khu chứa, quán bar với cả ngàn cô gái nóng bỏng. Nơi đây được đánh giá là nơi ăn chơi ít tốn kém nhất thế giới. Năm 2004 Patpong đã được Chính phủ Thái Lan công nhận là khu vực kinh doanh hợp pháp. Hiện tại Thái Lan đang ước tính thu về khoảng 16 triệu USD nhờ việc kinh doanh lĩnh vực đặc biệt này.
 
Việt Hà
(Tổng hợp)