Những hoạt động thú vị về đêm trên đất Hà thành

(Dân trí) - Hà Nội không chỉ ồn ào và náo nhiệt với rất nhiều hoạt động ban ngày mà về đêm, du khách cũng có thể tìm cho mình những thú vui riêng đầy hấp dẫn và đậm nét Hà thành.

Khi những tia nắng cuối cùng của ban ngày tắt hẳn, thành phố dần lên đèn và chuyển sang cuộc sống về đêm sôi động với hàng quán tấp nập. Đây là khoảng thời gian lý tưởng để cho khách du lịch khám phá nét văn hóa và phong cách sống của người dân nơi đây.

Nhiều du khách đã rỉ tai nhau về những hoạt động thú vị về cuộc sống đêm tại Hà Nội. Có người thì ấn tượng với ẩm thực đường phố, có người thì thích đi dạo quanh khu phố cổ, còn một số lại thấy bị hấp dẫn bởi những quán Karaoke của Hà Nội...

Ẩm thực đường phố: ấn tượng khó phai

Có lẽ một trong những điều khách du lịch nhớ nhất khi đến Hà Nội là ẩm thực, đặc biệt là các món ăn đường phố. Về đêm, các hàng ăn hoạt động cũng rất sôi động với rất nhiều món ăn thuần Việt.

Một quầy ẩm thực đường phố tại Hà Nội (Ảnh Buffalotours)

Một quầy ẩm thực đường phố tại Hà Nội (Ảnh Buffalotours)

Khi đến Hà Nội, bạn không nên bỏ lỡ thiên đường ẩm thực đường phố trên khu phố cổ, nơi có những người bán hàng rong, những quán nhỏ trên vỉa hè. Không gian quán khá nhỏ và đơn giản chỉ có vài chiếc bàn, chiếc ghế nhưng điều làm khách không dễ quên là hương vị của các món ăn.

Đồ ăn rất đa dạng để du khách lựa chọn nào là phở, bún ngan, hải sản, xôi, bánh cuốn, chè, nem chua rán...

Trà chanh, bia hơi vỉa hè

Với người Hà Nội, trà chanh, bia hơi vỉa hè như một phần không thể thiếu, nó trở thành thói quen thường trực làm nên nét văn hóa bình dân độc đáo.

Một trong những quán khá hút khách, đặc biệt là giới trẻ, là quán trà chanh Nhà Thờ Lớn.Đây là địa điểm khá lý tưởng cho bạn bè gặp nhau vừa nhâm nhi ly trà chanh, cắn hạt hướng dương, vừa trò chuyện.

Trong khi đó, nhiều quán bia hơi như trên phố Tạ Hiện và Lương Ngọc Quyến cũng thu hút đông đảo khách hàng, trong đó có nhiều người nước ngoài.

Dạo quanh khu phố cổ và chợ Đồng Xuân

Chợ đêm Đồng Xuân (Ảnh Buffalotours)
Chợ đêm Đồng Xuân (Ảnh Buffalotours)

Sẽ là một ý tưởng thú vị khi đi dạo quanh khu vực phố cổ và chợ Đồng Xuân vào buổi tối hay thư giãn trên chiếc ghế dài và thưởng thức các hương vị kem của Hà Nội như kem đậu xanh, kem cốm hay kem dừa...

Đến chợ đêm Đồng Xuân, du khách có thể ghé qua những quầy đồ lưu niệm giá phải chăng mà có nhiều đồ đẹp, tiện dụng.

Hát Karaoke kiểu Việt Nam


Karaoke bắt nguồn từ Nhật Bản vào những năm 1980 và đã phổ biến tại các quốc gia châu Á từ những năm 1990, trong đó có Việt Nam.

Đến Hà Nội, bạn có thể dễ dàng tìm các quán Karaoke để hòa mình vào những giai điệu, bản nhạc cùng với những người bè, người thân. Khi vừa hát, người ta thường nhâm nhi cốc bia cùng với một chút kẹo và hoa quả và nhảy cùng những vũ điệu sôi động.

Câu lạc bộ đêm mang phong cách Hà Nội

Các câu lạc bộ ở Hà Nội khá sôi động về đêm, thu hút nhiều bạn trẻ thành phố cũng như khách nước ngoài. Các địa điểm này thường mở cửa từ 9 giờ tối cho đến nửa đêm. Thời gian đông khách bắt đầu là từ sau 10.30, đặc biệt là vào cuối tuần. Người Hà Nội thường tới câu lạc bộ theo nhóm bạn thân.

Một số câu lạc bộ đêm hút khách tại Hà Nội là số 32 Mã Mây; Rooftop Bar tại tầng 19, số 83 Lý Thường Kiệt hay Lift Bar & Lounge tại 18 Lý Thường Kiệt.

Diệu Anh
Tổng hợp