Những hình ảnh "tự sướng" bị chỉ trích nhiều nhất trên thế giới

(Dân trí) - Không ít những tấm selfie nhận được sự chỉ trích dữ dội từ cộng đồng mạng vì sự vô tâm của chủ nhân bức hình.

Selfie (chụp ảnh tự sướng) đã trở thành một trong những trào lưu không thể thiếu của giới trẻ hiện nay. Những hình ảnh selfie ghi lại khoảnh khắc buồn vui trong cuộc sống luôn tràn ngập trên các trang mạng xã hội. Bên cạnh những tấm hình đẹp và ý nghĩa, có không ít những bức ảnh được chủ nhân chụp trong hoàn cảnh nhạy cảm để khẳng định tính độc lạ của bản thân. Dưới đây là những tấm hình đang chịu sự chỉ trích nặng nề từ phía cộng đồng mạng trong thời gian qua.

Những hình ảnh tự sướng bị chỉ trích nhiều nhất trên thế giới
Khi thế giới đang rung động bởi vụ bắt cóc con tin tại quán cafe trên đường Martin Place - khu vực thuộc trung tâm thủ đô Sydney thì hai phụ nữ trẻ vẫn vui vẻ chụp ảnh tự sướng cách hiện trường khoảng 100 m.
Những hình ảnh tự sướng bị chỉ trích nhiều nhất trên thế giới
 Ba người đàn ông được cho là khách du lịch vẫn thản nhiên cười tươi trước máy ảnh khi cách khu vực bắt cóc con tin không xa. Cộng đồng mạng còn gọi tấm hình này là "những kẻ ngốc".
Hai nam thanh niên tranh thủ selfie dù vẫn đang theo dõi diễn biến của cuộc bắt cóc.
Hai nam thanh niên tranh thủ selfie dù vẫn đang theo dõi diễn biến của cuộc bắt cóc.
Hai nam thanh niên tranh thủ selfie dù vẫn đang theo dõi diễn biến của cuộc bắt cóc.
 Người phụ nữ trong ảnh bị cộng đồng mạng lên án vì sự vô cảm của mình. Cô chụp ảnh "tự sướng" với phần hậu cảnh phía sau là người đang chuẩn bị tự tử trên cầu Brooklyn thuộc thành phố New York.
Hai nam thanh niên tranh thủ selfie dù vẫn đang theo dõi diễn biến của cuộc bắt cóc.
Tấm hình của Emily Sheffield - em vợ của Thủ tướng Anh David Cameron bị cả truyền thông và dân mạng chỉ trích suốt một thời gian. Cô Emily Sheffield chụp hình vào thời điểm chuẩn bị tiến hành lễ cưới của mình. Tuy nhiên, hình ảnh Thủ tướng Anh Cameron đang nghỉ ngơi phía xa bị lọt vào ống kính đã tạo ra sự nhạy cảm và có thể gây hiểu lầm.
Hai nam thanh niên tranh thủ selfie dù vẫn đang theo dõi diễn biến của cuộc bắt cóc.
Hai nam thanh niên tranh thủ selfie dù vẫn đang theo dõi diễn biến của cuộc bắt cóc.
Hai nam thanh niên tranh thủ selfie dù vẫn đang theo dõi diễn biến của cuộc bắt cóc.
Đùa vui, cười cợt trước hình ảnh những người vô gia cư cũng là khoảnh khắc xấu xí của trào lưu chụp ảnh tự sướng.

Hoàng Hà
(Tổng hợp)