Những điều thú vị có thể bạn chưa biết về Nhật Bản

(Dân trí) - Nói đến Nhật Bản hẳn bạn đã quen với cái tên "xứ sở mặt trời mọc" hay "xứ sở hoa anh đào". Tuy nhiên, có khá nhiều điều thú vị về quốc gia này mà có thể bạn chưa biết.

- Nhật Bản có khoảng 127 triệu người, là quốc gia đông dân thứ 10 trên thế giới.

Những điều thú vị có thể bạn chưa biết về Nhật Bản

-Có đến 70% diện tích Nhật Bản là núi, và hiện nay, vẫn có khoảng hơn 100 núi lửa còn hoạt động tại quốc gia này.

-Ở Nhật, một quả dưa hấu đen Densuke có thể có giá 400 đô la. Loại dưa hấu này được trồng duy nhất ở phía bắc hòn đảo Hokkaido. Hằng năm sản lượng dưa hấu đen mà người dân thu hoạch được là rất khiêm tốn chỉ vẻn vẹn có mấy chục quả. Loại dưa này rất mềm và ngọt.

-Nhật Bản nhập khẩu 85% sản lượng cà phê của Jamaica hàng năm

-Tỉ lệ biết chữ của trẻ em Nhật từ 15 tuổi trở lên là 99%.

-Tỉ lệ biết chữ của trẻ em Nhật từ 15 tuổi trở lên là 99%.

-Đối với người Nhật khi ăn mỳ tạo ra âm thanh xì xụp là thể hiện sự ngon miệng của món ăn.

-Chợ Tsukiji tại thành phố Tokyo là chợ cá lớn nhất thế giới, đồng thời cũng là một điểm du lịch hấp dẫn tại Nhật Bản. Ước tính có khoảng 2.000 tấn cá được buôn bán tại khu chợ này mỗi ngày. Tuy nhiên, chính quyền thành phố Tokyo đã có kế hoạch di dời chợ ra địa điểm mới để xây dựng công trình vui chơi, giải trí.

-Tỉ lệ biết chữ của trẻ em Nhật từ 15 tuổi trở lên là 99%.

-Đàn ông Nhật trước kia thường cạo trọc đầu để bày tỏ sự hối lỗi do vi phạm hay làm điều ô nhục gì đó, điều này giờ không còn phổ biến tại Nhật Bản.

-Tại Nhật Bản, sàn nhà được nâng lên ám chỉ bạn phải tháo bỏ giày dép trước khi đi vào. Ở lối vào trong các căn nhà tại Nhật Bản, sàn nhà thường được nâng lên khoảng 6 inch và như vậy có nghĩa là bạn phải cởi bỏ giày của mình và thay bằng đôi dép đi trong nhà.

- Geisha trong tiếng Nhật có nghĩa Nghệ giả, nghĩa đen là "con người của nghệ thuật": là nghệ sĩ vừa có tài ca múa nhạc lại vừa có khả năng trò chuyện, là một nghệ thuật giải trí truyền thống của Nhật Bản.

Vào thế kỷ 18 và 19 đã có rất nhiều geisha tại Nhật. Ngày nay các Geisha vẫn còn hoạt động, tuy số lượng ngày càng giảm. Geisha thế hệ đầu tiên của Nhật Bản thật ra là những người đàn ông.

-Tuổi thọ trung bình ở Nhật Bản là 83, cao hơn bốn năm so với người Mỹ.

-Tuổi thọ trung bình ở Nhật Bản là 83, cao hơn bốn năm so với người Mỹ.

-Khoảng 1.500 trận động đất xảy ra ở Nhật Bản mỗi năm

-Thịt cá voi không phải là đặc sản tại Nhật Bản nhưng chúng vẫn bị săn bắn để phục vụ cho mục đích nghiên cứu. Tuy nhiên, các quốc gia, nhà khoa học và tổ chức môi trường chống việc săn cá voi cho rằng các chương trình nghiên cứu của Nhật hết sức không cần thiết và tệ hại nhất chỉ là chiến dịch săn cá voi thương mại được ngụy trang một cách lộ liễu.

-Tuổi thọ trung bình ở Nhật Bản là 83, cao hơn bốn năm so với người Mỹ.

-Tình trạng giao phối gần tràn lan của loài chó Nhật đã khiến chúng trở thành một trong những loài có tỉ lệ gen dị tật lớn nhất trên thế giới.

-Từ năm 1949 đến nay, Nhật Bản đã có 19 người vinh dự nhận giải Nobel

-Nhật Bản có 6,900 hòn đảo

-Nhật sản xuất khoảng 60% các chương trình hoạt hình trên thế giới.

-Tuổi thọ trung bình ở Nhật Bản là 83, cao hơn bốn năm so với người Mỹ.

-Máy bán hàng tự động được đặt ở mọi ngóc ngách trong các thành phố của Nhật Bản. Bạn có thể mua bia, thuốc lá, báo và đồ uống lạnh từ các máy này.


Phương Nam
Tổng hợp