Những điểm mới trong lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2019

(Dân trí) - Trong kế hoạch, chương trình lễ hội du lịch biển năm 2019, thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa) sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp. Bên cạnh đó, lễ hội Carnaval đường phố, lễ hội tình yêu lần đầu tiên sẽ diễn ra tại thành phố biển...

Chiều 29/3, UBND thành phố Sầm Sơn đã tổ chức họp báo công bố kế hoạch, chương trình “Lễ hội du lịch biển năm 2019”.

Những điểm mới trong lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2019 - 1
Biển Sầm Sơn là một trong những địa điểm thu hút khách du lịch vào dịp hè.

Mùa du lịch biển Sầm Sơn năm 2019 sẽ có hàng loạt các sự kiện văn hóa nghệ thuật đặc sắc diễn ra như: Chương trình nghệ thuật trong đêm khai mạc; lễ hội Carnaval đường phố; đại nhạc hội Bamboo Airways.

Bên cạnh đó, du khách còn được thư giãn trên những cung đường đi bộ và thưởng thức ẩm thực miền biển xứ Thanh tại không gian chợ đêm lần đầu được khai trương tại Sầm Sơn.

Dự kiến, trong đêm khai mạc lễ hội du lịch biển 2019, thành phố Sầm Sơn sẽ tổ chức màn bắn pháo hoa nghệ thuật tầm thấp tại khu vực bãi tắm B.

Không chỉ các sự kiện văn hóa nghệ thuật mà trong mùa du lịch biển Sầm Sơn 2019 còn có nhiều sự kiện thể thao hấp dẫn như: Giải bóng bàn, cầu lông, quần vợt; giải gofl mở rộng; giải đua xe đạp các câu lạc bộ toàn quốc; giải bóng đá Futsal Sầm Sơn mở rộng; giải vô địch cầu mây toàn quốc.

Những điểm mới trong lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2019 - 2
Thành phố Sầm Sơn sẽ tổ chức màn bắn pháo hoa nghệ thuật tầm thấp tại khu vực bãi tắm B trong đêm khai mạc.

Đồng thời, du khách cũng sẽ được thưởng thức chương trình liên hoan nghệ thuật quần chúng với chủ đề “Tự hào miền đất xứ Thanh”. Đây là chương trình văn hóa nghệ thuật chào mừng sự kiện “990 năm Danh xưng Thanh Hóa”.

Đặc biệt, năm 2019, lần đầu tiên, thành phố biển Sầm Sơn tổ chức “Lễ hội tình yêu” tại khu vực hòn Trống Mái trên dãy núi Trường Lệ, nhằm tôn vinh tình yêu. Lễ hội sẽ được mở đầu bằng sự kiện “Hội trại tình yêu”...

Theo kế hoạch, Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2019 sẽ khai mạc vào 20h ngày 13/4, tại sân khấu bãi B.

Tại buổi họp báo, nhiều vấn đề được quan tâm đề cập như chất lượng các loại hình dịch vụ, ý thức, thái độ, cung cách phục vụ và ứng xử với du khách. Đồng thời vấn đề quản lý các hoạt động dịch vụ du lịch, trật tự trong kinh doanh, nhất là xe điện; công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm…cũng được quan tâm.

Những điểm mới trong lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2019 - 3
Năm 2019, lần đầu tiên, thành phố biển Sầm Sơn tổ chức “Lễ hội tình yêu” tại khu vực hòn Trống Mái.

Theo báo cáo của UBND thành phố Sầm Sơn, năm 2018, thành phố biển này đón được 4,285 triệu lượt khách, tăng 2,02% so với cùng kỳ; phục vụ ăn nghỉ 8,1 triệu ngày khách, tăng 8% so với cùng kỳ; doanh thu ước đạt 3.660 tỷ đồng.

Năm 2019, thành phố Sầm Sơn đề ra mục tiêu phấn đấu đón 4,8 triệu lượt khách; phục vụ ăn nghỉ 9,65 triệu ngày khách; tổng doanh thu ước đạt 7.900 tỷ đồng…

Duy Tuyên