Những điểm đến cho phép khỏa thân mà không sợ bị cảnh sát “sờ gáy”

(Dân trí) - Một số khu vực trên thế giới cho phép du khách thoải mái trút bỏ quần áo, hòa mình với thiên nhiên, mà không sợ bị người khác nhắc nhở.

Thành phố “để yêu” Cap d'Adge, Pháp

Nhắc đến địa điểm khỏa thân, không thể bỏ qua cái tên Cap d'Adge, khu nghỉ dưỡng cao cấp nằm ở phía tây nam nước Pháp. Ngoài cảnh quan thiên nhiên ưu đãi, quyền được khỏa thân cũng là yếu tố đặc biệt “lôi kéo” du khách đến với vùng đất này.

Những điểm đến cho phép khỏa thân mà không sợ bị cảnh sát “sờ gáy” - 1

Kể từ năm 1973, bãi biển khỏa thân trong vùng chính thức đi vào hoạt động, cư dân địa phương cũng giữ thói quen không mặc quần áo, thậm chí ở những địa điểm công cộng.

Cap d'Adge có bãi tắm tiên dài 2km. Du khách nếu mặc quần áo khi tới đây còn bị nhân viên nhắc nhở. Điều cần lưu ý khi tới bãi tắm đó là, du khách không được quyền quay phim, chụp hình.

Ngoài bãi tắm tiên, bước chân tới nhà hàng, khách sạn hay quán bar, siêu thị, lần đầu tiên tới đây, du khách có thể bị ngợp trước cảnh mọi người cùng nude. Điều đáng nói ở chỗ, không ai phán xét cơ thể của người khác, dù hình thể có thể không sở hữu những vòng nóng bỏng. Và du khách thường có thói quen mang theo một chiếc khăn tắm riêng đặt lên vị trí ngồi, vừa để giữ vệ sinh cho bản thân, đồng thời giữ cho người đến sau.

Bãi tắm khỏa thân đẹp nhất nước Mỹ

Những điểm đến cho phép khỏa thân mà không sợ bị cảnh sát “sờ gáy” - 2

Ở Mỹ có không ít những bãi tắm tiên, nhưng Haulover ở Miami, Florida, được coi là đẹp nhất. Điểm cộng của bãi tắm này ở chỗ nhiệt độ nước dễ chịu quanh năm, không khí trong lành và nắng nhẹ. Haulover cũng có nhiều khách sạn nằm ngay gần mép nước. Ước tính địa điểm này thu hút khoảng 1 triệu lượt khách đến mỗi năm.

Công viên khỏa thân ở Pháp

Pháp nổi tiếng là quê hương của những bãi tắm dành cho du khách thích khỏa thân. Quốc gia này đang sử hữu 460 khu vực dành riêng cho những người thích phơi cơ thể tự nhiên, bao gồm 155 điểm cắm trại và 73 bãi biển “tắm tiên”. Theo con số từ tổ chức Fracne 4 Naturism, khoảng hơn 2,6 triệu người Pháp thường xuyên khỏa thân như một thói quen.

Những điểm đến cho phép khỏa thân mà không sợ bị cảnh sát “sờ gáy” - 3

Cách đây không lâu, một phần không gian trong công viên Bois de Vincennes ở Paris, Pháp, được thiết kế để chào đón những vị khách theo chủ nghĩa khỏa thân. Tuy nhiên, dù được phép “thả rông” nhưng du khách tới đây cần tuân thủ theo luật quy định, nghiêm cấm mọi hành vi đồi bại hay phô chương.

Bảo tàng khỏa thân

Thêm một địa điểm văn hóa nữa cho tín đồ khỏa thân có thể lựa chọn. Đó là bảo tàng Palais de Tokyo chuyên trưng bày các tác phẩm nghệ thuật hiện đại nằm ở thủ đô Paris, Pháp.

Những điểm đến cho phép khỏa thân mà không sợ bị cảnh sát “sờ gáy” - 4

Được biết, đây là bảo tàng đầu tiên ở Paris áp dụng hình thức độc đáo này với những người yêu nghệ thuật. Theo đó, khách tham quan tới đây sẽ trút bỏ quần áo ở phòng thay đồ, rồi tiến vào chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật bên trong.

Nhà hàng khỏa thân ở Anh rộn ràng đón khách

Bunyadi là nhà hàng khỏa thân đầu tiên ở London, Anh. Tới đây, du khách có thể lựa chọn khu vực khỏa thân, hoặc khu vực mặc quần áo bình thường.

Những điểm đến cho phép khỏa thân mà không sợ bị cảnh sát “sờ gáy” - 5

Được biết, nhà hàng khai trương năm 2016. Nơi này khuyến kích thực khách trút bỏ trang phục và nếm thử những món ăn làm từ thực phẩm hữu cơ. Giữa các bàn ăn trong nhà hàng được che chắn bằng hàng rào tre, tạo cảm giác riêng tư với ánh nến lung linh lãng mạn.

Theo lời giới thiệu từ người sáng lập nên Bunyadi, mục đích mở nhà hàng khỏa thân để thực khách tận hưởng cảm giác “tự do thực sự” mà không sợ ánh mắt soi mói từ người khác.

Huy Hoàng

Tổng hợp