Những địa danh di sản nổi tiếng thế giới đang có nguy cơ biến mất

(Dân trí) - Trong 981 di sản thế giới do UNESCO công nhận có tới 44 di sản được liệt vào danh sách những di sản có nguy cơ biến mất với rất nhiều lý do từ bất ổn chính trị đến việc du lịch vô trách nhiệm.

Dưới đây là một số địa danh di sản nổi tiếng thế giới đang đứng bên bờ vực bị "xóa sổ".

 

Khu bảo tồn Đảo san hô Belize

 

Đây là khu bảo tồn rạn san hô lớn nhất ở bắc bán cầu và lớn thứ hai trên thế giới. Belize Barrier là hệ thống tự nhiên nổi bật bao gồm các rạn san hô ven biển, các đảo san hô ngoài khơi và là nơi sinh sống của hơn 500 loài cá khác nhau. Tuy nhiên, việc khai thác cây đước bừa bãi đang lấy đi nguồn thức ăn và nơi trú ẩn của các loài sinh vật biển.

 

Thành phố cổ

Thành phố cổ Jerusalem

 

Thành phố Jerusalem có tới hơn 200 di tích lịch sử, bao gồm cả Đền thờ Khối đá Dome of the Rock trang trí công phu, Bức Tường Than Khóc (Wailing Wall) tại khu Cổ thành Jerusalem được xây dựng vào khoảng năm 19 trước Công nguyên, nhà thờ Mộ Thánh, ngôi mộ của Chúa Kitô. Đô thị hóa và quá nhiều khách du lịch đang là mối đe dọa cho thành phố cổ này.

 

Thành phố cổ Bosra,

Thành phố cổ Bosra, Syria

 

Là một điểm dừng quan trọng dọc theo tuyến đường hành hương đến Mecca, thành phố vẫn giữ được một nhà hát La Mã được xây vào thế kỷ thứ 2 và một số các nhà thờ Hồi giáo còn tồn tại lâu đời nhất trong lịch sử Hồi giáo.

 

UNESCO đưa thành phố cổ Bosra này vào danh sách trong tháng 6 do xung đột quân sự gia tăng.

 

Thành phố cổ Damascus,

Thành phố cổ Damascus, Syria

 

Damascus, một trong những thành phố lâu đời nhất ở Trung Đông, có niên đại từ thế kỷ thứ ba trước Công nguyên, có hơn một trăm di tích hình thành trong các khoảng thời gian khác nhau, bao gồm Nhà thờ Hồi giáo của Umayyads được xây dựng thế kỷ thứ 8.

 

Thành phố này cũng được đưa vào danh sách trong tháng Sáu vừa qua do cuộc xung đột quân sự gia tăng.

 

Vườn quốc gia

Vườn quốc gia Everglades

 

Với diện tích 1,5 triệu mẫu Anh ở Florida, Mỹ, vườn quốc gia có khoảng 14.000 hòn đảo to nhỏ, 8.000 trong số đó là do con người tạo ra vào khoảng hơn 500 năm trước đây.

 

Năm 1992, cơn bão Andrew đã tàn phá một phần công viên nhưng sự phát triển nông nghiệp và đô thị quá nhanh đang làm giảm lưu lượng nước, gây hại cho môi trường sống và làm suy giảm quần thể động vật, thủy sản.

 

Các công trình kiến trúc lịch sử của Mtskheta, Georgia



Các công trình kiến trúc lịch sử của Mtskheta, Georgia

 

Thành phố Georgia trước đây được gọi là trung tâm tâm linh của đất nước. Thành phố có 3 nhà thờ cổ xưa đẹp như tranh vẽ.

 

Thiếu chính sách bảo tồn và nâng cấp đang làm cho các công trình kiến trúc lịch sử của Mtskheta tại Georgia đứng trước nguy cơ biến mất.  

 

Các di tích thời trung cổ ở Kosovo



Các di tích thời trung cổ ở Kosovo

 

Bốn nhà thờ mái vòm kết hợp kiến trúc Byzantine và La Mã với những bức bích họa được xây dựng vào thế kỷ thứ 13.

 

Thiếu chính sách bảo vệ pháp lý và bảo tồn cũng được xem là những mối đe dọa đối với các di tích này.

 

Thành phố ở vùng Tombouctou, Mali



Thành phố ở vùng Tombouctou, Mali

 

Thành phố này ở cửa ngõ sa mạc Sahara, là nơi hội tụ các sản phẩm sở hữu trí tuệ trong thế kỷ 15 và 16: Đại học Sakore Koran và ba nhà thờ Hồi giáo lớn (Djingareyber, Sankore và Sidi Yahia) được xem như trung tâm nghiên cứu Hồi giáo. Đô thị hóa và thiếu chính sách trùng tu đe dọa việc bảo tồn các cấu trúc.
 

Các di tích thời trung cổ ở Kosovo

 

Phan La

Theo CNTraveler