Những địa danh đẹp mê hồn đáng để đi trong dịp cuối năm

(Dân trí) - Đỉnh Fansipan (Lào Cai), Tà Xùa (Yên Bái), Mộc Châu (Sơn La) hay vùng sông nước miền Tây,... là những địa danh được những người đam mê khám phá cho là những địa danh đáng để đi vào dịp cuối năm nay.

Đỉnh Fansipan

Nếu như nguyên năm qua, bạn đã có những chuyến du lịch nghỉ dưỡng ở các resort đắt tiền, hotel cao cấp... thì sao năm nay, bạn không thử thử thách bản thân mình bằng việc leo núi? Đỉnh Fansipan cao 3.143 m rất cần bạn chinh phục! Việc cắm cờ hoặc thưởng thức mây bồng bềnh sáng sớm cùng ánh bình minh đầu tiên trong ngày ngay trên đỉnh núi này chắc chắn sẽ khiến bạn kích thích đấy. Nhất là khi, trong tháng 1 này, cáp treo Fansipan sẽ chính thức mở cửa, khiến cho việc chinh phục đỉnh núi này trở nên dễ dàng hơn.

Những địa danh đẹp mê hồn đáng để đi trong dịp cuối năm - 1
Những địa danh đẹp mê hồn đáng để đi trong dịp cuối năm - 2

Fansipan là đỉnh núi cao nhất Việt Nam (3.143m), cũng là cao nhất Đông Dương, nên được mệnh danh là Nóc nhà Đông Dương. Đó là một trong các đỉnh của dãy Hoàng Liên Sơn kéo dài bên hữu ngạn sông Hồng, qua các tỉnh Lai Châu, Lào Cai và Yên Bái.

Theo đánh giá của các nhà khoa học thì đỉnh núi Phan Xi Păng được hình thành các đây hơn 100 triệu năm. Thực vật ở Phan Xi Păng có tới 1.680 loài và 679 loại thuộc 7 nhóm, trong đó có một số loại thuộc nhóm rất quý hiếm. Cho đến nay, Đỉnh Phan Xi Păng vẫn luôn là điểm hẹn của nhiều nhà leo núi, nhà thám hiểm và rất nhiều du khách đam mê chinh phục thiên nhiên. Thời điểm leo núi thích hợp là từ tháng 9 năm truớc đến tháng 3 năm sau. Tuy nhiên, đường lên Phan Xi Păng đẹp nhất là khoảng cuối tháng 2, khi các loài hoa trên núi bắt đầu nở rộ khoe sắc.

Khung cảnh nơi đây luôn biến ảo đến bất ngờ, mỗi một khoảng thời gian trôi qua Fansipan lại thêm một lần lột xác thay đổi. Đặc biệt mỗi khi mùa đông đến, những đám mây lại kéo đến phủ kín ngọn núi tạo nên cảnh sắc rất đặc biệt.

Đặc biệt nếu thực hiện chuyến đi vào mùa xuân, nơi đây sẽ chào đón bạn bằng bức tranh của hàng ngàn cây đỗ quyên đủ màu sắc, sáng rực và đẹp đẽ pha trộn với núi rừng và mây mù. Và có lẽ vì lý do đó, tháng 12 luôn được xem  là khoảng thời gian đẹp nhất trong năm để chinh phục đỉnh Fansipan. Khi tiết trời không quá rét, tránh được các cơn mưa dữ và lại dễ dàng được chiêm ngưỡng những tia nắng ấm trên biển mây trời.

Trong khoảng thời gian này, đường lên đỉnh Fansipan thời tiết khá đẹp. Sương chỉ xuất hiện lúc sáng sớm và mặt trời lặn, còn trong các thời điểm khác thời tiết khá ủng hộ, tuy lạnh nhưng trời quang đãng, bầu trời xanh trong. Đặc biệt từ độ cao 2200m, trên đường càng xuất hiện nhiều cảnh đẹp đến mê hoặc với sân mây bồng bềnh hay cảnh mặt trời dần chìm xuống chân mây.

Miền Tây

Mùa nước nổi miền Tây bắt đầu từ tháng 9 - 12, đến miền Tây thời điểm này bạn không chỉ được chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp mùa nước nổi mà còn có cơ hội tìm hiểu về đời sống của những cư dân vùng đồng bằng sông Cửu Long với những món đặc sản hấp dẫn như cá linh nướng hay nấu chua, chuột đồng nướng...

Những địa danh đẹp mê hồn đáng để đi trong dịp cuối năm - 3

Một số điểm đến hấp dẫn cho hành trình du lịch miền tây mùa náy có thể kể đến là rừng tràm Trà Sư với “con đường nước” nổi tiếng được bao phủ bởi những tấm thảm bèo cám xanh mướt hay Búng Bình Thiên - hồ nước ngọt lớn nhất miền Tây Nam Bộ, sở hữu phong cảnh hữu tình, hoang sơ mỗi khi mùa nước nổi về, Búng Bình Thiên gợi cho những người khách phương xa hình ảnh về những thời khai hoang, lập nghiệp hoặc bạn có thể chọn du ngoạn đến vườn quốc gia Tràm chim ở Đồng Tháp nơi bạn có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hệ sinh thái và động vật vô cùng phong phú nơi đây.

Những địa điểm du lịch tại miền Tây mà bạn không thể bỏ lỡ đó là Bến Tre: mảnh đất của xứ Dừa, nơi sở hữu những kênh rạch chằng chịt, những vườn trái cây trĩu quả. Hay An Giang vùng đất được biết đến với cái tên miền đất Bảy Núi mà nổi tiếng nhất là núi Sam (có miếu Bà Chúa Xứ), núi Cấm (có tượng Phật Di Lặc lớn nhất Châu Á), ngoài ra nơi này còn có rừng Tràm nơi cư trú của chim trời; có hồ nước trời (Búng Bình Thiên) mênh mông, có kênh Vĩnh Tế nhộn nhịp thuyền chài vào mùa nước nổi.Ngoài ra một số tỉnh như Cần Thơ, Tiền Giang, Mỹ Tho là những điểm bạn không nên bỏ qua trong hành trình của mình.

Mộc Châu (Sơn La)

Mộc Châu là một điểm đến tuyệt vời trong dịp Tết Âm lịch, do đi lại thuận tiện, không quá xa xôi, phù hợp cho nhiều người muốn đổi chút gió sau những giây phút bên mâm cơm ấm cúng cùng gia đình. Trời lạnh nhưng rất đẹp, với những thung lũng ngập tràn hoa đào, hoa mận. Du khách có thể hòa mình vào bầu không khí đón Tết của đồng bào người Mông, chiêm ngưỡng những đồi chè mờ ảo trong màn sương sớm, hay thử sức chinh phục đỉnh Pha Luông được mệnh danh là nóc nhà của Mộc Châu.

Những địa danh đẹp mê hồn đáng để đi trong dịp cuối năm - 4

Sự hấp dẫn của mùa đông Mộc Châu được tạo nên từ những mùa hoa tuyệt đẹp: hoa cải, hoa đào, hoa mận, hoa dã quỳ, hoa trạng nguyên. Bắt đầu là vào cuối tháng 10 khi cả vùng đất rộng lớn được bao phủ bởi màu trắng tinh khôi của hoa cải xen lẫn sắc vàng óng của hoa dã quỳ và những cành hoa trạng nguyên đỏ rực, giữa tháng 12 có hoa đào Pháp, đến gần Tết lại có mùa hoa mận nở trắng trời Mộc Châu… Chính cái vẻ đẹp quyến rũ của các mùa hoa đã khiến cho du khách ở khắp mọi nơi mơ ước về một chuyến du lịch Mộc Châu để được tận mắt chứng kiến một lần.

Hoa mận ở Mộc Châu được trồng thành từng cánh đồng rất rộng nên khi nó bung nở, cùng với các loài hoa khác sẽ khiến bạn cảm thấy cả vùng đất cao nguyên này như bừng sáng, không khác gì một thiên đường giữa lưng chừng mây. Khi có làn gió nhẹ thoảng qua, những cánh mận rụng xuống cuốn theo làn gió tạo nên khung cảnh vô cùng lãng mạn những tưởng chỉ thấy vào mùa thu dịu dàng. Trên cái nền tuyệt đẹp được tạo nên từ những loài hoa ấy được chụp ảnh ghi lại kỷ niệm cùng bạn đồng hành thì thật là tuyệt vời.

Những địa danh đẹp mê hồn đáng để đi trong dịp cuối năm - 5

Hoa mận đẹp và hoành tráng là thế nhưng chỉ tồn tại trong 2 tuần rồi sẽ rụng đi nhường chỗ cho quả mận chúm chím xinh xinh nên nếu muốn chiêm ngưỡng một Mộc Châu đẹp như mơ với đầy đủ các loài hoa nổi tiếng thì bạn phải đến đúng thời điểm. Bạn nên lên kế hoạch đi du lịch Mộc Châu từ ngay bây giờ, với quãng đường 185km thì một hành trình 2 ngày là hợp lý

Những địa điểm không nên bỏ qua khi đến Mộc Châu gồm bản Thông Cuông, bản Pa Phách, thác Dải Yếm, hang Dơi, Ngũ Động Bản Ôn, đồi chè trái tim, rừng thông bản Áng, cửa khấu Loóng Sập, đỉnh Pha Luông…

Tà Xùa (Yên Bái)

Nếu như Mộc Châu đã quá quen thuộc với khí hậu mát mẻ cùng hoa tươi khoe sắc rất phù hợp cho các chuyến dã ngoại hay nghỉ dưỡng, thì Tà Xùa lại mới chỉ nổi lên chừng một năm trở lại đây. Nơi này quanh năm chìm trong biển mây bềnh bồng, là điểm đến được cộng đồng du lịch bụi đánh giá là "thiên đường hạ giới" của Sơn La.

Những địa danh đẹp mê hồn đáng để đi trong dịp cuối năm - 6
Những địa danh đẹp mê hồn đáng để đi trong dịp cuối năm - 7

Cách Hà Nội 200 km, Tà Xùa đang là điểm đến của các nhiếp ảnh gia và bạn trẻ thích xê dịch. Từ trung tâm huyện vào bản Tà Xùa là quãng đường dài chừng 7km, nhưng để lên tới đỉnh cao nhất chỉ có một con đường đất độc đạo có độ dốc rất lớn là thử thách không dễ vượt qua dành cho bất kỳ ai muốn chinh phục.

Dãy Tà Xùa mọc lên sừng sững tạo nên ranh giới tự nhiên giữa Yên Bái và Sơn La, với ba đỉnh hợp thành một kỳ quan vô cùng hùng vĩ. Đỉnh cao nhất chính là nơi dựng cột cờ Việt Nam trên độ cao 2.850m, tại đỉnh thứ hai hiện vẫn còn dấu tích của cột cờ cũ vốn được dựng từ thời Pháp thuộc. Tà Xùa có rất nhiều hoa. Ngoài những loài hoa rừng phổ thông như Đỗ Quyên trắng, hồng, đỏ, lùn, Táo Mèo, Bạch Châu…là vô số những loài hoa dại phủ kín rừng, triền núi.

Những địa danh đẹp mê hồn đáng để đi trong dịp cuối năm - 8

Những câu chuyện về Tà Xùa, về đầu rùa, về “sống lưng khủng long” huyền thoại, và đặc biệt là về biển mây Tà Xùa như ở thiên đường đã thôi thúc bước chân của không biết bao nhiêu dân phượt đến đây. Đến với Tà Xùa những ngày cuối năm này, hãy cùng chiêm ngưỡng biển mây Tà Xùa bao la, khiến con người ta như lạc vào “cõi bồng lai tiên cảnh. Thời điểm săn mây Tà Xùa thường kéo dài từ tháng 11 đến hết tháng 3, khi miền Bắc trong thời gian đông - xuân, đạt độ ẩm rất cao và thường xuyên có nhiều đợt không khí lạnh tràn về. Đây cũng là thời điểm Mộc Châu vào vụ cải (trắng, vàng), mùa hoa trạng nguyên, hoa mận, đào, dã quỳ... đua nhau khoe sắc.

Ngoài những biển mây cuồn cuộn, vào độ xuân đến, nơi đây còn ngập tràn những cây hoa đào nở rực rỡ, khoe sắc tinh khôi, hoang dã. Du khách sẽ được khám phá về cuộc sống, phong tục tập quán và văn hóa của người dân tộc nơi đây. Tà Xùa còn được biết đến với những cây chè shan tuyết cổ thụ, thứ chè đặc sản nổi tiếng mà ai cũng tìm mua khi đến đây.

Đà Lạt

Với độ cao 1.500 mét so với mực nước biển và được các dãy núi cùng quần thể thực vật bao quanh, Đà Lạt thừa hưởng một khí hậu miền núi ôn hòa và dịu mát quanh năm. Ở Đà Lạt Khi những cơn mưa kéo dài chấm dứt, chút nắng hanh khô đủng đỉnh, quấn quýt ùa về bên những cơn gió lạnh thì ấy cũng là khi ta biết được rằng phố núi đã vào mùa cuối năm. Đà Lạt mùa này đẹp rực rỡ lạ kì. Mùa này nhiệt độ ở Đà Lạt có thể xuống dưới 20 độ C, thời tiết không rét buốt nên du khách vẫn có thể thỏa thích ra đường vui chơi. Đến Đà lạt vào mùa cuối năm, ta mới thấm hết cái vẻ đẹp lãng mạn, trầm buồn vốn có của nó. Một chút gió, chút sương và chút lạnh tê tái cũng đủ khiến người ta lưu luyến thành phố mộng mơ mãi không rời.

Những địa danh đẹp mê hồn đáng để đi trong dịp cuối năm - 9

Nếu thích bạn cũng có thể thả bộ trên những con đường vắng lặng, giữa những cánh hoa dã quỳ vàng rực hai bên, hít căng phổi luồng không khí trong lành của cao nguyên, hay tay trong tay đi dạo giữa những rừng thông yên ắng, lắng nghe tiếng thông reo giữa đại ngàn, ta mới yêu thêm mùa đông nơi mảnh đất Tây Nguyên hùng vĩ. Được mệnh danh là “thành phố ngàn hoa”, ở đây quanh năm hoa nở bốn mùa. Thế nhưng, một điều đặc biệt ở trên thành phố cao nguyên này là khi tiết trời đông bắt đầu đem cái rét thấm đầy trên từng con phố, trên từng ngọn cỏ thì đó cũng là lúc hoa bung nở nhiều nhất. Công viên thành phố là nơi quy tụ hầu hết hoa của Đà Lạt. Với địa thế thuận lợi là nằm ở cuối hồ Xuân Hương, nơi đây thu hút một lượng lớn khách du lịch đến tham quan mỗi dịp đông về. Đây còn là nơi các đôi uyên ương lựa chọn để chụp những tấm ảnh cưới, đánh dấu sự kiện có ý nghĩa trọng đại trong đời.

Với cái lạnh se se lòng người, ghé vào một quán cà phê bên đường để nhâm nhi một ly cà phê nóng thơm nồng nàn, cảm giác mới thú vị làm sao. Cà phê ở Đà Lạt rất đa dạng, mang nhiều phong cách khác nhau, từ những quán bình dân cho đến sang trọng, sôi động cho tới yên tĩnh, có những nơi dàng cho nhóm bạn nhưng cũng có những góc chỉ dành riêng cho hai người. Bạn có thể chọn cho mình một nơi lý tưởng nhất để tận hưởng hương vị độc đáo của cà phê Đà Lạt.

Bạn có thể lang thang cả ngày trời trên những cũng đường thơ mộng của thành phố Đà Lạt, ghé thăm những địa danh nổi tiếng của cao nguyên phố núi như: Thung lũng tình yêu, hồ Than Thở, đồi Mộng Mơ, thác Prenn,... hay chinh phục đỉnh Langbiang hùng vĩ. Đêm xuống Đà Lạt khoác lên mình vẻ đẹp quyến rũ với sức hút mãnh liệt mà không ai có thể chối bỏ. Đêm mùa đông trên phố núi sương giăng lãng đãng, những cơn gió mang theo hơi lạnh ùa về, đem đến những cảm giác mới lạ cho khách phương xa.

Đặc biệt, cũng trong những ngày cuối đông này, du khách đến với Đà lạt còn được chiêm ngưỡng những cành mai anh đào bung nở tuyệt đẹp trên đường phố. Mai anh đào là loài hoa mỏng manh, có sự kết hợp hài hòa giữa hoa mai miền Nam và hoa đào miền Bắc để tạo nên loài hoa đặc trưng cho phố núi này. Những ngày cuối đông - đầu xuân cũng là lúc mai anh đào bắt đầu bung nở. Đi giữa sắc hồng dịu dàng của những cây mai anh đào tuyệt đẹp, ta mới yêu thêm mảnh đất phố núi thân thương.

Hữu Thắng (Tổng hợp)